Những lúc thế này mới thấy, dù giàu đến đâu thì mạng sống và sức khỏe vẫn quan trọng hơn hết.

Khi virus corona lan rộng khắp nước Mỹ, các sinh viên Trung Quốc từ các gia đình giàu có đang thuyết phục cha mẹ của họ trả hàng chục ngàn đô la cho các ghế ngồi trên máy bay phản lực tư nhân để về nhà.

Trong một thế giới mà các biên giới đã bị phong tỏa và máy bay thương mại ngừng hoạt động, các chuyến bay trên phi cơ riêng nói trên kéo dài 60 giờ với nhiều lần quá cảnh qua Thái Bình Dương để từ Mỹ về Trung Quốc.

hình ảnh

Ảnh: SCMP, Tuoitre

Bất chấp cảnh báo lây nhiễm, một số dân Mỹ vẫn tụ tập ăn chơi, tắm biển đông người

Jeff Gong, một luật sư ở Thượng Hải, đã hỏi con gái ông, một học sinh trung học ở Wisconsin, rằng cô muốn 180.000 nhân dân tệ (590 triệu đồng) làm tiền tiêu vặt hay dùng để mua vé cho một chuyến bay về nhà.

“Con gái tôi cầu xin tôi đưa con bé về nhà. Con tôi nói: ‘Không, con không muốn tiền, con muốn về nhà”, anh luật sư nói với Reuters.

Các sinh viên Trung Quốc sinh sống tại Hoa Kỳ đang tranh giành để trở về nhà khi số ca nhiễm Covid-19 ở Hoa Kỳ vượt con số 50.000 trong khi số ca mới ở Trung Quốc - nguồn gốc mà virus xuất hiện ở người vào cuối năm ngoái - đã giảm xuống.

Cảm giác “cấp bách” phải về nhà càng cao hơn nữa bởi sự cắt giảm đáng kể các chuyến bay. Hôm thứ ba, 3.102 trong số 3.800 chuyến bay thương mại theo kế hoạch đến và đi từ Trung Quốc đã bị hủy, theo nhà cung cấp dữ liệu hàng không VariFlight.

hình ảnh

Sân bay ở San Francisco không một bóng người. Ảnh: reuters.

Annelies Garcia, giám đốc thương mại của một công ty cung cấp dịch vụ thuê máy bay, cho biết: “Các trường học là những người liên lạc thay mặt cho các gia đình Trung Quốc tìm cách cùng nhau sắp xếp một phi cơ riêng, vì thiếu các chuyến bay thương mại của hãng hàng không”.

Nhưng ngay cả dịch vụ cho thuê trọn máy bay cũng không còn là sự lựa chọn tốt. Bắc Kinh đã cấm tất cả các chuyến bay kiểu này từ nước ngoài về và Thượng Hải dự kiến ​​sẽ sớm làm theo. Hồng Kông và Ma Cao đã chặn các chuyến bay quá cảnh.

Một công ty cho thuê máy bay riêng có trụ sở tại Hoa Kỳ có thể đưa hành khách từ Los Angeles đến Thượng Hải trên chiếc Bombardier 6000 14 chỗ với giá 2,3 triệu nhân dân tệ (7,5 tỷ đồng) hoặc 23.000 USD (325 triệu đồng) cho một chỗ ngồi.

hình ảnh

Bên trong một chiếc phi cơ Bombardier 6000. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi đã sắp xếp một số máy bay phản lực tư nhân đi từ Mỹ đến Trung Quốc hồi hương công dân Trung Quốc với các tuyến bay bao gồm New York và Boston đến Thượng Hải, San Jose đến Hồng Kông và Los Angeles đến Quảng Châu”, theo ông Glenn Phillips, một giám đốc PR và quảng cáo.

Giá dao động rất nhiều tùy thuộc vào vị trí của máy bay vào ngày và giờ được yêu cầu, và lộ trình chính xác.

Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ máy bay riêng đã được thông báo một cách không chính thức rằng các máy bay phản lực tư nhân đã đăng ký tại Trung Quốc không được phép hạ cánh tại Hoa Kỳ và những chiếc đăng ký tại Hoa Kỳ không thể hạ cánh tại Trung Quốc, hai nguồn tin tại Reuters cho biết.

“Chính phủ Trung Quốc ngần ngại trong việc để cho những người ở nước ngoài quay lại nước, mặc dù họ không thể nói điều đó một cách rõ ràng. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều chỉ thị bằng lời nói về việc hạn chế các chuyến bay thuê riêng trong những ngày này và “cánh cửa” cho các cô cậu nhà giàu đang đóng lại nhanh chóng”, một trong số họ nói.

Cơ hội về Trung Quốc của các cậu ấm cô chiêu đang ngày bị siết chặt. Các nhà khai thác máy bay phản lực phải tìm cách “lách” các hạn chế này bằng cách dùng máy bay từ các quốc gia khác để bay các tuyến Hoa Kỳ-Trung Quốc hoặc sắp xếp quá cảnh ở Tokyo.

Quả thật, có tiền chưa chắc mua được sức khỏe và bình yên. Gặp những trường hợp thế này lại càng thấm thía hơn, các mẹ ạ.

Nguồn dịch: Reuters