Phòng khám chuyên khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa tiếp nhận 1 trường hợp bé trai 6 tháng tuổi tới khám vì khối sưng vùng đầu

Trẻ tập bò, tập trườn, tập lật, ngồi, đứng, đi... là quá trình phát triển tự nhiên. Tuy vậy từ lâu, các bác sĩ đã cảnh báo việc cho trẻ dùng xe tập đi mà không có sự giám sát của người lớn có thể dẫn đến nguy cơ té ngã do phần lớn các loại xe tập đi đều có thiết kế bánh tròn nhỏ, tự lăn khi có lực đẩy. Tuy có thể giúp trẻ dễ di chuyển hơn, nhưng cũng có thể làm tăng nguy cơ té ngã của trẻ, chẳng hạn như trường hợp bé 6 tháng tụ máu não vì ngã xe tập đi tròn mới đây.

10 lời khuyên chăm sóc trẻ nhỏ từ chuyên gia, mẹ mừng húm bởi nhiều điều áp dụng được ngay

Em xem trên VTV thì Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa tiếp nhận một trường hợp bé trai 6 tháng tuổi tới khám vì khối sưng vùng đầu. Theo bà trẻ của cháu, gia đình cho trẻ tập đi bằng xe tròn buổi đầu thì bị ngã đập đầu xuống nền cứng. Sau khoảng 1 tuần bé xuất hiện khối sưng vùng thái dương chẩm trái, gia đình đưa tới khám. Sau khi thăm khám, chụp cắt lớp vi tính sọ não và siêu âm phần mềm vùng sưng, hình ảnh cắt lớp sọ não có ổ tụ máu ngoài màng cứng vùng thái dương – chẩm trái.

hình ảnh

Bé đã được bác sỹ tư vấn nhập viện điều trị và hiện đang điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Hùng Vương Phú Thọ.

Theo như em biết thì Canada đã cấm sử dụng xe tập đi từ năm 2004. Tại Úc và Mỹ, việc sử dụng xe tập đi cũng bị hạn chế. Một số nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng, trẻ tự tập đi sẽ thông minh và nhanh nhẹn hơn so với những bé biết đi thụ động nhờ xe tập đi. Tuy vậy, trường hợp bé tụ máu não vì ngã xe tập đi tròn cũng là do gia đình cho bé tập đi quá sớm. Con em cỡ này trộm vía cũng được coi là cứng cáp nhưng chỉ mới biết ngồi vững thôi các mẹ ạ.

Thông thường ở trẻ thì tháng thứ 3 bé đã có thể giữ được cổ cứng, tháng thứ 5-6 đã có thể lật và trườn, chưa bò được. Khi đến tháng thứ 8, trẻ sẽ làm chủ hoàn toàn được khả năng ngồi và dễ dàng chuyển sang các tư thế khác. Với trường hợp bé mới 6 tháng, không nên cho bé tập đi vì lúc này cột sống của bé chưa sẵn sàng và có thể gây tổn thương cho cơ quan này và dẫn đến dị tật ở nhiều xương khác. 

Em xem trên VTV, theo bác sĩ Lý Lan Hương, bác sĩ chuyên khoa Nhi, xe tập đi không giúp trẻ biết đi nhanh hơn, mà ngược lại có thể dẫn đến nhiều nguy cơ sau:

hình ảnh

- Té ngã: Phần lớn các loại xe tập đi đều có thiết kế bánh tròn nhỏ, tự lăn khi có lực đẩy. Tuy có thế giúp trẻ dễ di chuyển hơn, nhưng cũng có thể làm tăng nguy cơ té ngã của trẻ.

- Gù lưng và cong chân: Trẻ sử dụng xe tập đi quá sớm, hệ xương còn quá yếu không thể nâng đỡ được phần trên của cơ thể. Lâu dần sẽ gây biến dạng xương, thậm chí dẫn đến gù lưng và chân vòng kiềng.

Để tránh những hệ quả, di chứng về hệ xương của trẻ sau này, mẹ nên lưu ý chỉ bắt đầu tập đi khi xương bé đã cứng cáp, bé có thể tự ngồi vững mà không cần sự trợ giúp. Nâng đỡ nhẹ nhàng và từ từ dìu con đi từng bước một. Tốt nhất nên cho bé đi chân trần để có thể cảm nhận từng bước đi. Tập đi quá sớm có thể dẫn đến nhiều hệ lụy đáng tiếc mà trường hợp bé 6 tháng tụ máu não vì ngã xe tập đi tròn là một ví dụ.

Bài và ảnh tổng hợp từ VTC, NLĐ…