Mẹ áp dụng lời khuyên chăm sóc trẻ từ chuyên gia để giúp con phát triển tính cách tốt mà mẹ cũng bớt đau đầu khi không biết làm gì với con.

Vẫn là câu nói muôn thuở “chăm sóc con nhỏ chưa bao giờ dễ”. Những lúc bối rối trước hành động của con, không biết làm gì cho đúng thì mẹ thử tham khảo lời khuyên chăm sóc trẻ nhỏ từ chuyên gia để áp dụng ngay nhé!

1. Cho con ngủ cùng đến khi 3 tuổi

Một số nghiên cứu cho rằng trẻ sẽ bị căng thẳng gấp 3 lần khi ngủ một mình quá sớm. Tốt nhất mẹ nên cho con ngủ cùng đến 3 tuổi. Trường hợp trẻ dưới 4 tháng, cần cẩn thận tránh con bị ngạt trong lúc ngủ, nhất là mẹ đừng ngủ quên khi đang đặt con nằm sấp trên ngực và cho con bú.

2. Đừng ép con ăn nhiều

Thay vì bắt con ăn nhiều hãy để con được ăn đủ chất. Đừng nghĩ con lúc nào cũng rất đói hoặc quá gầy mà muốn vỗ béo con. Đừng tạo áp lực cho con về thức ăn, cũng đừng vì sợ con béo phì mà giảm lượng thức ăn của con lại.

hình ảnh

Thay vì bắt con ăn nhiều hãy cho con ăn đủ chất. Ảnh: Brightside

3. Đừng ép khi con chưa sẵn sàng ngồi bô

Mẹ đừng vội hoảng loạn nếu con lớn bộn rồi mà không chịu ngồi bô. Có thể con chưa sẵn sàng, con không thích chiếc bô mẹ mua hoặc nó làm con thấy khó chịu khi đi. Mẹ cần tìm nguyên nhân và chờ đến khi con sẵn sàng nhé. Khoảng từ 2 – 4 tuổi là vừa đẹp để tập cho con ngồi bô.

4. Cho con được lựa chọn và quyết định

Bác sĩ nhi khoa Gwenn Schurgin O'Keeffe nói rằng mẹ giúp con quyết định mọi thứ không phải là điều tốt. Mẹ có thể cho trẻ học cách lựa chọn ví dụ thích áo xanh hay áo vàng, đi công viên hay đi khu vui chơi… Tập cho con tính tự lập, tự đưa ra quyết định sẽ giúp con nhanh chóng tự biết chăm sóc bản thân.

5. Để con được trò chuyện với bác sĩ

Khi đưa con đi khám, nếu con đã có thể giao tiếp, có thể cho con nói với bác sĩ về bệnh của mình. Việc con được bác sĩ dặn dò khi về nhà cần làm gì để mau hết bệnh còn hiệu quả hơn việc mẹ suốt ngày nhắc nhở con.

6. Quan sát con ăn mỗi ngày

Chuyện ăn uống liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con. Nếu trẻ đột nhiên kén ăn, bỏ bú sữa thì rất có thể cơ thể con đang khó chịu, có thể bị ốm. Bên cạnh đó mẹ nên quan sát xem con có đổ mồ hôi khi ngủ không, ngủ quá nhiều hoặc quấy khóc quá nhiều.

7. Dỗ trẻ sơ sinh ngừng khóc

hình ảnh

Âm nhạc có thể xoa dịu một đứa trẻ đang khóc. Ảnh: Brightside

Mẹ có thể thử một số cách xoa dịu đứa trẻ đang khóc như:

  • Đung đưa nhẹ
  • Cho con nghe nhạc
  • Ẵm con đi dạo một chút để khuây khỏa
  • Phát tiếng ồn trắng như quạt hoặc máy hút bụi, máy sấy tóc…

8. Xây dựng sự tự tin

Trẻ em có tự tin sẽ hạnh phúc hơn, đưa ra quyết định tốt hơn, dễ kết giao bạn bè. Để giúp con rèn luyện sự tự tin, mẹ nên khen ngợi trẻ kịp thời, đồng thời nhờ con làm một số việc phù hợp lứa tuổi, cho con cảm giác rằng mình đáng tin cậy.

9. Phớt lờ khi con ăn vạ, la hét

Theo các chuyên gia thì cách đối phó tốt nhất với trẻ la hét, ăn vạ, quấy khóc chính là phớt lờ. Khi con thấy mình không thể gây sự chú ý, không đạt được mục đích như ý muốn sẽ tự ngừng.

hình ảnh

Làm ngơ con khi con la hét, ăn vạ để gây chú ý. Ảnh: Brightside

10. Xoa dịu tâm trạng sau khi con đi nha sĩ

Sức khỏe răng miệng của con rất quan trọng, quyết định vẻ ngoài của con khi lớn khôn cũng như lợi thế trong giao tiếp. Mẹ nên cho trẻ đi khám nha sĩ mỗi khi có vấn đề răng miệng.

Và để trẻ thích thú hơn với mỗi lần đi chăm sóc răng, không bị ám ảnh bởi các dụng cụ trong phòng khám, mẹ hãy cho trẻ được vui chơi ngay sau đó. Ví dụ mẹ đưa trẻ đi ra công viên, khu vui chơi…

Nếu mẹ thấy đây là những lời khuyên dạy con phù hợp thì hãy áp dụng ngay cho con mình nhé!

Theo Brightside