Mẹ nên chú trọng phát triển các giác quan cho trẻ 3 tháng tuổi, là tiền đề giúp con tăng khả năng nhận thức về sau.

Đến tháng tuổi thứ 3, hệ thần kinh của bé trưởng thành rất nhanh. Lúc này, mẹ biết không, bé đã có thể làm nhiều việc như: nằm sấp và ngẩng cao đầu, trò chuyện tương tác với ba mẹ, bộc lộ cảm xúc qua tiếng cười - khóc, thích đồ chơi hay đồ vật phát ra âm thanh… Thời điểm này, thị giác của bé cũng phát triển gần như hoàn thiện nên các món đồ nhiều màu sắc rât hấp dẫn bé.

3 thời điểm thai nhi hay nghịch ngợm, bố mẹ tương tác nhiều sẽ giúp con tăng chỉ số IQ

Bên cạnh nguồn dinh dưỡng chủ yếu là sữa mẹ, để trẻ 3 tháng tuổi phát huy tối đa về trí tuệ, mẹ nên thường xuyên làm các việc dưới đây trong lúc ở bên cạnh con.

Cho bé chơi các món đồ chơi phát ra âm thanh

Nếu để ý mẹ sẽ thấy bé 3 tháng tuổi rất nhạy với âm thanh. Vậy nên, mẹ hãy trang bị cho con các món đồ chơi phát ra âm thanh. Nhưng con còn nhỏ, hoạt động cầm nắm chưa rõ nét nên mẹ hãy giúp con bằng cách cầm tay con chạm vào đồ chơi. Mẹ cũng có thể giả tiếng các con vật và giải thích cho con biết đó là tiếng của con gì. Những việc này sẽ giúp trẻ có những nhận thức ban đầu về các loại âm thanh trẻ nghe được.

Treo đồ chơi nhiều màu sắc xung quanh nôi bé

Không chỉ bị thu hút bởi âm thanh, trẻ còn bị hấp dẫn bởi màu sắc. Vậy nên, để kích thích trí não của con, mẹ hãy treo những đồ chơi có màu sắc tươi sáng xung quanh nôi. Nếu đồ chơi có thể phát ra tiếng nhạc khi di chuyển thì càng tốt. 

hình ảnh

Nguồn ảnh: parenting

Hát, đọc sách, kể chuyện cho con nghe

Trong bụng mẹ, thính giác con đã phát triển, con có thể phân biệt đâu là giọng nói của ba, mẹ. Vậy nên không lạ gì ở cột mốc 3 tháng tuổi, con rất thích nghe mẹ kể chuyện, hát ru… Để bồi đắp trí thông minh cho con, bên cạnh hát cho con nghe, mẹ có thể cho con nghe các bản nhạc êm dịu, du dương. 

hình ảnh

Nguồn ảnh: new.qq

Bên cạnh đó, mẹ năng tương tác, trò chuyện với con sẽ giúp con sẽ phát triển khả năng ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp từ sớm. Hoặc mẹ có thể kể chuyện cho con nghe kết hợp cho bé xem tranh ảnh để kích thích trí tò mò của con.

Cho con soi gương

Kinh nghiệm dân gian cho rằng không nên cho bé soi gương từ sớm vì con có thể chậm nói, nói lắp. Nhưng thực tế chứng minh cho thấy khi trẻ soi gương, con sẽ vô cùng tò mò, thích thú. Nhờ đó mà não bộ của con sẽ phát triển tốt hơn các bé khác.