Có những thứ quen thuộc thời ông thời bà vẫn hay dùng để chăm sóc trẻ, nhưng đến thời điểm hiện tại đã hạn chế bởi các cảnh báo y khoa.

Trẻ còn nhỏ và nhạy cảm nên không thể tiếp xúc nhiều với hóa chất, mỹ phẩm trẻ em. Trong xã hội hiện đại, sau khi kết hôn và sinh con, nhiều ông bố bà mẹ trẻ quyết định giao khoán con họ cho ông bà nội ngoại. Trên thực tế, có ông bà đỡ đần giúp cha mẹ có thể tập trung vào công việc với mong muốn con trẻ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, đôi khi những kiến thức lạc hậu của người già lại trở thành con dao hai lưỡi, dẫn đến những hậu quả không lường, cụ thể là một bé gái 6 tháng bị ung thư buồng trứng do dùng phấn rôm. 

Trường học Úc cho trẻ ngủ trưa ngoài trời để miễn dịch tốt hơn, ngủ sâu hơn, tăng sự chú ý và nhận thức

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn Greatlakeledgers)

Cách đây không lâu, một người phụ nữ lớn tuổi hốt hoảng mang cháu mình đến bệnh viện vì phát hiện những biểu hiện bất thường trên đứa trẻ. Đứa bé chỉ mới 6 tháng tuổi và không có bố mẹ ở bên cạnh do phải đi làm xa, phải để cho bà nội chăm. Bà nói với bác sĩ là cháu bà ngủ rất nhiều, lên đến 20 giờ mỗi ngày, đi kèm theo đó là những cơn sốt. Sau khi được bác sĩ khám, đứa trẻ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng. Tìm hiểu nguyên nhân, bác sĩ biết được người bà có thói quen bôi một ít phấn rôm cho cháu mỗi tối trước khi đi ngủ. Và thủ phạm chính là thành phần bột talc chứa có trong lọ phấn rôm đó.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh bột talc có mức độ nguy hiểm tương đương với amiăng, có thể gây ra các khối u ác tính trong buồng trứng và trong phổi. Theo thống kê, việc dùng phấn rôm có chứa bột talc cho bé gái trong một thời gian dài sẽ làm tăng khả năng mắc bệnh ung thư buồng trứng cao gấp 4 lần so với những trẻ bình thường.

Lý giải tác hại của bột talc với bé gái bị ung thư buồng trứng dù chỉ mới 6 tháng, các nhà khoa học cho biết do hố chậu và bộ phận sinh dục bên trong của bé gái thông với bên ngoài nên khi thoa phấn rôm có chứa bột talc vào vùng bụng dưới của bé gái, các hạt bụi phấn li ti sẽ dễ dàng xâm nhập vào hố chậu thông qua âm hộ, âm đạo, cổ tử cung, ống dẫn trứng dẫn đến viêm nhiễm, tạo điều kiện cho tế bào ung thư phát triển. Tốt nhất cha mẹ không nên thoa phấn rôm vào phần bụng dưới của bé gái.

Vậy làm thế nào để trẻ cảm thấy dễ chịu trong mùa hè nóng bức?

1. Cha mẹ nên chú ý đến việc tắm rửa cho con mỗi ngày để làm sạch da, giúp trẻ mát mẻ, dễ chịu. Nhưng cũng không nên tắm quá nhiều vì có thể khiến độ ẩm làn da của trẻ bị mất đi. Tắm cho trẻ bằng các loại lá thảo dược giúp kháng khuẩn, làm mát da cũng là một giải pháp an toàn.

2. Sau khi tắm cho trẻ, cha mẹ hãy dùng khăn mềm để lau khô cơ thể, sau đó thoa dưỡng ẩm cho trẻ bằng các loại sản phẩm thân thiện và có nguồn gốc từ thiên nhiên. Điều quan trọng là cha mẹ cần kiểm tra kỹ các thành phần có trong đó để xác định rõ nó có thật sự an toàn cho trẻ hay không.

3. Hãy mặc cho trẻ những chiếc tã mỏng, nhẹ và thoáng khí để tránh trẻ bị hăm vùng kín vào mùa nóng. Mẹ nên thường xuyên lau làn da của trẻ thật khô để hạn chế tối đa các vết rôm sảy do mồ hôi tiết trên da bé. Bên cạnh đó, mẹ nên mặc cho con những chiếc áo quần thun, cotton, lanh rộng rãi thoáng mát.

4. Vào mùa hè, hãy cho trẻ ăn thêm các loại thực phẩm giải nhiệt, điều này có thể khiến cơ thể trẻ bớt nóng.

5. Bạn hãy giữ cho phòng ngủ của trẻ luôn có nhiệt độ phù hợp, không quá nóng cũng không quá lạnh, hoặc quá ẩm ướt để vi khuẩn nấm mốc dễ sinh sôi.

6. Hạn chế cho trẻ chơi đùa ở ngoài trời vào những ngày nắng nóng. Nếu phải đi ra ngoài, cha mẹ nên sử dụng kem chống nắng cho con để tia UV không gây tổn thương cho làn da mỏng manh của trẻ.

Tuy nhiên, cha mẹ vẫn có thể sử dụng phấn rôm cho trẻ nhưng để tránh trường hợp như bé gái 6 tháng bị ung thư buồng trứng thì phải biết chắc được nguồn gốc, thành phần của nó không chứa bột talc. Hiện nay trên thị trường đã có những loại phấn rôm chiết xuất từ tinh bột gạo, tinh bột bắp rất lành tính và an toàn cho trẻ nhỏ

Bài và ảnh tổng hợp từ Sina