Một tổ chức y tế ở Hoa Kỳ đã từng tiến hành một cuộc thử nghiệm. Họ đã chọn 500 trẻ béo phì và 500 trẻ có cân nặng bình thường và khi lớn lên, họ đo kết quả học tập, tỷ lệ vượt qua bài kiểm tra và tốc độ chấp nhận nội dung ở các giai đoạn khác nhau. riêng biệt.

hình ảnh

Hóa ra trẻ béo phì hoàn toàn thấp hơn trẻ có cân nặng bình thường về mọi mặt.


Không chỉ vậy, họ còn phát hiện ra rằng trẻ béo phì có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao gấp 2,7 lần so với trẻ có cân nặng bình thường.


Béo phì ở trẻ em dễ gây ra bệnh hen suyễn và gây căng thẳng quá mức cho hệ cơ xương, dễ dẫn đến chấn thương xương khớp, trường hợp nặng thậm chí có thể dẫn đến dị tật chi dưới.


Một khi trẻ bị béo phì không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển trí não, kết quả học tập mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.


Và đối với trẻ em, quá béo phì là một gánh nặng, khiến chúng bất tiện trong việc di chuyển, thậm chí còn bị chê cười. Trong phân tích cuối cùng, nguyên nhân gây béo phì ở trẻ em là do cha mẹ không có đủ quyền kiểm soát đối với những gì chúng ăn.


Vì vậy, dù yêu thương con đến đâu, bạn cũng phải kiểm soát việc cho con ăn những loại thực phẩm không tốt cho con nhé.