Mọi người chắc hẳn đã nghe qua món khoai nướng hoặc là chuối nướng nhưng chưa nghe qua món khoai lang bọc chuối nướng đúng không nè lúc nghe thì lạ, nhưng bây giờ cùng làm với mình thì sẽ không còn lạ nữa nhé để làm món bánh thì chuẩn bị cho mình một củ khoai lang mật nhỏ (dùng khoai lang mật nhé) một phần ba thìa cà phê bột bắp, một quả chuối nhỏ ,1 xíu bơ (nếu như làm nhiều hơn thì mọi người có thể tăng lượng khoai lang bột và chuối lên).

Khoai lang mọi người đem gọt vỏ, rửa sạch và hấp chín dùng tâm để xem thử khoai đã chín chưa nhé khi khoai đã chín thì lấy ra bỏ vào trong giấy bạc tức là lấy giấy bạc cuốn xung quanh củ khoai nha rồi dùng thìa nhỏ lấy phần thịt khoai ra đừng lấy hết lấy một lượng vừa phải đến khi còn một lớp vỏ mỏng tầm 1cm là được. Phần thịt lúc nãy cho vào một ít bơ và bột bắp trộn đều lên.

hình ảnh

Chuối thì bỏ vỏ sắt thành hạt lựu. Sau đó vo viên khoai lại và nhét chuối vào giữa khoai, vo cho đến khi hết,rồi cho vào cái phần vỏ đã bọc giấy bạc lúc nãy và cho vào nồi chiên không dầu ,làm nóng nồi chiên không dầu trước ở 160 độ trong 5 phút và cho phần khoai vào nướng trong 160 độ 10 phút sau đó lấy ra chở các viên ở dưới lên cho bánh chín đều nướng thêm 10 phút thì món bánh đã hoàn thành. Bánh rất thơm và ngon các mom nên làm cho bé ăn nha