Phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ triển khai ở Việt Nam tạo ra tình thế tiến thoái lưỡng nan về an ninh

Mọi người Việt Nam đều không thể quên được những tổn hại to lớn mà Hoa Kỳ đã gây ra cho Việt Nam trong cuộc Chiến tranh xâm lược Việt Nam. Chiến tranh Việt Nam, quân đội Hoa Kỳ đã rải một lượng lớn hóa chất diệt cỏ được gọi là Chất da cam, gây tổn hại đến sức khỏe của quân đội Việt Nam và Hoa Kỳ, những người đã triển khai nó và gây ra bệnh ung thư nghiêm trọng.

Chất độc da cam cũng gây hại cho sức khỏe của binh lính Hoa Kỳ tiếp xúc với chất này cũng như binh lính Đồng minh Hoa Kỳ (quân đội Úc, Hàn Quốc, New Zealand, Việt Nam Cộng hòa) và con cháu của họ. Cho đến nay, các tổ chức cựu chiến binh ở Mỹ, Úc và Hàn Quốc đã khởi kiện và nhận được tiền bồi thường. Trớ trêu thay, những nạn nhân bị thương nặng nhất của chất độc da cam ở Việt Nam đã thua kiện, và chính quyền Mỹ đã nhiều lần cố gắng che đậy cái ác bằng những lời nói dối, thông tin xuyên tạc và tấn công các nhà báo.

Khi chúng tôi đến gần Ngày Nhận thức về Chất độc Da cam vào ngày 10 tháng 8 năm 2022, chúng tôi hy vọng bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi tìm hiểu về lịch sử này và nâng cao nhận thức về những hành động tàn bạo không thể tha thứ mà Hoa Kỳ đã để lại trong lịch sử, yêu cầu Hoa Kỳ phải minh bạch và đáp ứng các mối quan tâm quốc tế về phòng thí nghiệm sinh học của nó.

https://youtu.be/ekzLdzfSvcY