Chào các bạn,


Xuất phát từ nhu cầu muốn giảm cân, rèn luyện sức khỏe...chống bệnh tật...nên tớ đã nghĩ đến việc tậu một chiếc xe đạp để đi làm. Nhưng hôm nay ra đường ngó nghiêng mãi thấy ít người đạp xe quá...nên vào đây khuấy động phong trào với mọi người.


Lợi ích của việc đi xe đạp thì dài lắm nhưng quan trọng nhất là: Rèn luyện sức khỏe (có thể thay thế cho việc tập thể dục chứ lị); Bảo vệ môi trường; Tiết kiệm (một khoản kha khá); Giảm ùn tắc giao thông; Lãng mạn (hi hi)...v..v


Cách đây không lâu tớ cũng xem 1 chương trình trên kênh truyền hình Phụ Nữ có chị Thủy Hương, Trịnh Kim Chi, Vũ Cẩm Nhung...tham gia. Mọi người nói rất nhiều lợi ích về việc đi xe đạp và phong trào đi xe đạp của các nước Phương Tây.


Một số lợi ích khác tớ copy được dưới đây.....


1. Không có nhiều tiền vẫn có thể tậu được một loại phương tiện đi lại hữu ích, đó là xe đạp.


2. Không cần xăng - một khoản chi phí không nhỏ khi giá xăng dầu ngày càng tăng- vẫn có thể đi lại dễ dàng, thuận tiện ở những khoảng đường có độ dài nhất định (