Năm học mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà lại xảy ra tai nạn trong trường học thế này, thử hỏi phụ huynh nào mà không lo lắng hả các mẹ?

>>> Thanh Hóa: 4 phòng học bị sập trước ngày khai giảng năm học mới, mẹ đưa con đi học nhớ dặn dò

Đi học gì mà nhiều nguy hiểm thế, khi thì bị cây đè chết, rồi điện giật, nay là cổng trường bị sập…

Nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ cho hay, khoảng 13 giờ 30 phút chiều nay, ngày 07/9/2020, một nhóm học sinh đang chơi đùa, đánh đu trên cảnh cổng trường tiểu học Khánh Yên Thượng, phân hiệu Bản Phung, ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

hình ảnhẢnh chụp báo Tuổi trẻ. 

Lúc các em đánh đu thì cánh cổng trường bất ngờ đổ đè xuống các em. Vụ việc làm 3 em học sinh tử vong ngay tại chỗ, còn 3 em khác bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sức khỏe của 3 em này hiện đã ổn định.

Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ. Hiện tại, lãnh đạo tỉnh, huyện và xã đã có mặt ở hiện trường để khắc phụ hậu quả, rồi thăm hỏi, động viên gia đình các em gặp nạn.

Theo các nguồn tin từ Zing News, VnExpress thì cổng trường này là loại trượt ngang trên đường ray, làm bằng kim loại. Ngôi trường nằm trên nền khu đất cao, đường đi có độ dốc lớn. Khu vực trường mầm non này nằm cao hơn mặt đường khoảng 2m. Cổng đặt ở lưng chừng triền dốc từ sân trường xuống đường chính. Ở hiện trường, một trụ gạch đổ, gãy làm đôi. Một cánh cổng sắt cao 2m, có chắn song đổ xuống đất. Cánh cổng còn lại vẫn còn nguyên. Thời điểm xảy ra vụ việc trời không mưa. Nhưng đêm qua, ở địa bàn đã xảy ra mưa lớn, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và hội tụ gió trên cao.

Được biết đây là nơi học tập của học sinh mầm non và tiểu học. Thương tâm nhất, hôm nay là ngày đầu tiên của học sinh lớp 1 đi học, sau buổi lễ khai giảng ngày 05/9/2020.

hình ảnh


Ảnh trái: Đổ cổng trường làm 3 học sinh tử vong tại phân hiệu Bản Phung, Trường Tiểu học xã Khánh Yên Thượng. Nguồn: Lào Cai TV. Ảnh phải: Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Nguồn: Báo Tuổi trẻ. 

Nhà chức trách đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đọc xong vụ này mà thấy nhói tim quá các mẹ, công tình bao năm tháng mang nặng đẻ đau, sinh con rồi nuôi con lớn tầm này, ngay bữa đầu tiên bước vào ngưỡng cửa trường học thì lại gặp tai nạn thương tâm qua đời.

Mà đụng đến các vụ tai nạn trường học, nhiều nơi hay thoái thác trách nhiệm, đổ lỗi cho nhau. Cách đây không lâu, trước thềm khai giảng năm học mới, ở Thanh Hóa cũng xảy ra vụ sập 4 phòng học. May mắn là vụ này xảy ra không có gây thương vong về người, chỉ thiệt hại về tài sản, bởi thời điểm xảy ra các em chưa tập trung đi học trở lại.

Ấy vậy mà vụ này xảy ra, các địa phương khác không xem đó là bài học để mà kiểm tra tất cả điều kiện cơ sở vật chất trước ngày tựu trường, để các em học sinh đi học trở lại được cảm thấy an toàn khi đến trường. Nay xảy ra vụ này thấy thương tâm quá!

Đành rằng, trẻ con đi học, ai mà không nghịch ngợm, chúng leo trèo, quậy phá, nhưng cha mẹ đưa con đến trường đã là giao trách nhiệm dạy dỗ, quản lý học sinh đến thầy cô trong trường học rồi. Với tư cách làm việc cho nhà trường thì những người có trách nhiệm phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

hình ảnh

Ảnh trái: Cách đây 2 năm, ở Lào Cai, cũng xảy ra vụ sập cổng trường học, khiến 1 em học sinh qua đời, 1 em bị thương nặng. Nguồn: Người Đưa Tin. Ảnh phải: Đổ cổng trường làm 3 học sinh tử vong tại phân hiệu Bản Phung, Trường Tiểu học xã Khánh Yên Thượng. Nguồn: Lào Cai TV. 

Vụ việc này, suy xét từ đầu đến cuối, có nhiều người liên quan phải chịu trách nhiệm:

Thứ nhất, ở khu vực cổng trường, thường có bảo vệ canh giữ việc ra vô của học sinh, thầy cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức khác của trường và khách (nếu có). Trẻ con vốn dĩ chúng hay nghịch ngợm, leo trèo cũng là chuyện bình thường. Đáng lý ra là khi thấy chúng bắt đầu có hành vi thì người này phải có trách nhiệm nhắc nhở, răn đe để chúng không thực hiện. Đằng này, câu hỏi đặt ra là bảo vệ trường học thời điểm này đang ở đâu và làm gì? Nếu vì thiếu trách nhiệm, để trẻ leo trèo, có thể phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của nhà trường. Hình thức thế nào, khiển trách, nhắc nhở, cảnh cáo, giáng chức, thôi việc còn tùy vào quyết định của nhà trường.

Thứ hai, cần phải xem người có trách nhiệm kiểm tra, bảo dưỡng, duy tu cơ sở vật chất trong nhà trường và Hiệu trưởng. Một người có trách nhiệm trực tiếp, còn một người có trách nhiệm giám sát, quản lý toàn bộ hoạt động của nhà trường.

Khi có đủ dấu hiệu cho thấy vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, gây thiệt hại cho người khác, có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội vi phạm quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người theo Điều 295 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Nếu đây là hành vi trực tiếp gây ra cái chết cho 3 em học sinh, có thể phải chịu khung hình phạt từ 06 năm đến 12 năm tù. Ngoài ra, còn phải nộp tiền phạt từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, bị cấm hành nghề hay làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Còn người có chức vụ, trong trường hợp này có thể hiểu là Hiệu trưởng, nếu có đủ cơ sở để kết tội, có thể bị xử lý về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, với khung hình phạt có thể là từ 07 năm đến 12 năm tù. Ngoài ra, còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 01 năm đến 05 năm.

Dù có bị xử lý hình sự hay không, trách nhiệm bồi thường thiệt hại là điều chắc chắn phải làm, bồi thường theo giá trị thực tế, bao gồm các khoản chi phí phát sinh cho việc điều trị đối với các em bị thương và chi phí mai táng cho các em đã qua đời.

Vụ việc này lại gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả các trường học trong cả nước, cần phải kiểm tra kỹ càng hệ thống cơ sở vật chất trong nhà trường trước khi cho học sinh vào trường học, lớp học. Bất kỳ tai nạn nào xảy ra cũng cần phải điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm triệt để, chứ không như kiểu hời hợt trước đây và hiện tại đã làm, vì cứ càng nhẹ tay thì sẽ càng có nhiều vụ tai nạn trường học xảy ra.

Thông qua vụ việc, bố mẹ đưa con đến trường cần căn dặn con về bài học an toàn, xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra. Mình tin rằng khi đã được giáo dục sớm từ trước cộng với việc kiểm tra kỹ hệ thống cơ sở vật chất nhà trường thì sẽ giảm thiểu được nhiều vụ tai nạn trường học không đáng có.

Tổng hợp