Sao giờ cho con đi học mà thấy lo quá các mẹ, nay đọc tin thấy cây to ngã đè làm học sinh chết, mai thì thấy cánh quạt rơi trúng học sinh, rồi giờ là chưa vô năm học mới mà chưa gì phòng học đã bị sập.

>>> Vụ cây bật gốc trong sân trường ở TP.HCM làm 1 em học sinh qua đời: Cần xem xét trách nhiệm

Riết rồi ở nhà ngày nào cũng phải ra rả dạy con bài học về sự an toàn, về cách ứng phó khi gặp mấy sự cố hết.

Mới trưa nay, mình đọc tin từ báo Tuổi Trẻ cho hay, do những trận mưa lớn kéo dài trong mấy ngày qua, đã làm 4 phòng học và phòng ban giám hiệu của trường tiểu học Tân Phúc, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đổ sập nhiều hạng mục, không thể dùng được, gây thiếu phòng học khi bước vào năm học mới.

hình ảnhẢnh chụp báo Tuổi trẻ. 

Theo Hiệu trưởng trường này cho biết, dãy nhà cấp 4 gồm 4 phòng học và phòng hiệu trưởng đã được xây từ năm 1982, dù đã được sửa chữa, tu bổ hằng năm nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng.

Các trận mưa to kèm với giông lốc mạnh đã làm đổ, sập và nứt toác nhiều hạng mục công trình này, từ móng, tường, cột cho đến mái nhà.

Vì thế mà để đảm bảo tính mạng cho thầy trò khi bước vào năm học mới 2020 – 2021, Ban Giám hiệu đã niêm phong khu vực này, cắm biển báo cấm lại gần vì công trình này không thể sử dụng được nữa. Vì tình trạng trên nên hiện đã trưng dụng 2 phòng học khác để sử dụng tạm làm phòng hiệu bộ cho trường. Dẫn đến thiếu tới 5 phòng học khi bước vào năm học mới.

Đang chờ kinh phí cấp từ UBND huyện Lang Chánh để xây dựng năm học mới, nên trường quyết định tổ chức 2 ca học trong ngày để đảm bảo dạy đủ chương trình. Mà ngặt nỗi, phía UBND huyện cho biết, hiện tại huyện đang gặp khó khăn, nên cũng chưa thể cấp ngay kinh phí để xây dựng khu trường mới cho trường tiểu học này được. Hiện tại, UBND huyện đã kiến nghị cấp trên để xin kinh phí xây dựng.

Được biết, trường này, có 493 học sinh, khu chính có 170 học sinh với 10 lớp, thiếu 5 phòng học. Còn các khu lẻ như khu Tân Thành 120 học sinh với 5 lớp, khu Tân Lập 74 học sinh với 5 lớp, khu Tân Bình 46 học sinh với 3 lớp mà trong đó có 2 lớp ghép, khu Tân Sơn 143 học sinh với 6 lớp. Và các khu vực này chưa có điện lưới quốc gia, thiếu thốn trăm bề, nhất là đồ dùng, trang thiết bị dạy học.

hình ảnh


Ảnh trái: Nhiều hạng mục tại khu nhà 4 phòng học và hiệu bộ của Trường tiểu học Tân Phúc, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đã bị đổ, sập không thể sử dụng được. Ảnh phải: Trường tiểu học Tân Phúc cắm biển cảnh báo tại khu vực 4 phòng học cấp bốn vừa bị sập, đổ. Nguồn: Báo Tuổi trẻ. 

Nghe kể tới đây sao thấy thương các em học sinh ghê, ở vùng quê nghèo, miền núi, điều kiện sống đã vất vả, con đường để tới cái chữ còn khó hơn rất nhiều.

Quay trở lại với vụ sập phòng học, may mắn là nó không xảy ra lúc có học sinh và giáo viên, nên chưa gây thương vong cho ai.

Tuy nhiên, từ vụ này cũng xem xét đến vấn đề trách nhiệm người đứng đầu, mà trong trường hợp này chính là Hiệu trưởng.

Bởi theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019 thì Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường, do cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm và công nhận. Vậy nên các vấn đề liên quan đến nhà trường, các sự cố xảy ra, Hiệu trưởng cần có trách nhiệm bao quát kiểm tra hết để đảm bảo sự an toàn cho học sinh và giáo viên trong nhà trường.

Trong trường hợp thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng mới xem xét đến việc xử lý, thông thường là xử lý kỷ luật trước (khiển trách, cảnh cáo, nhắc nhở, hạ bậc lương hay giáng chức, buộc thôi việc), rồi mới xem đến việc xử lý hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc xử lý ra sao và như thế nào còn tùy theo mức độ của hậu quả xảy ra và vấn đề trách nhiệm trước đó.

À, còn quên một điều quan trọng nữa, chính là trách nhiệm dân sự, phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

hình ảnh


Ảnh trái: Tường, cột, mái và trần phòng học của Trường tiểu học Tân Phúc, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đã bị sập, đổ sau mưa lớn, lốc xoáy những ngày qua. Ảnh phải: Tường khu phòng học cấp bốn của Trường tiểu học Tân Phúc vừa sập, đổ đã bị nứt toác. Nguồn: Báo Tuổi trẻ. 

Từ vụ này cũng là bài học nhắc nhở cho các trường học trước thềm khai giảng năm học mới, cần phải rà soát về việc cắt tỉa cây xanh trong trường học, kiểm tra lại hệ thống cơ sở vật chất xem đã đủ an toàn để vận hành chưa, và nhất là mới đây, cần phải kiểm tra về việc có tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch bệnh hay không. Hy vọng các trường học làm tốt việc này để không xảy ra sự cố đáng tiếc lần nữa.

Về phía các mẹ, nên dặn dò con mình bài học an toàn khi đi học, nghĩa là phải tránh ngồi hoặc chơi ở những chỗ nào, nếu gặp sự cố thì phải xử lý ra sao, và quan trọng nhất, với cương vị là cha mẹ của học sinh, nên một lần đến trường học, quan sát chỗ học, ăn (nếu có) của con để xem có đảm bảo chất lượng hay không. Nếu không cần phải kiến nghị ngay để được giải quyết. Cha mẹ dặn dò dạy dỗ kỹ lưỡng thì chắc chắn là trẻ sẽ có kỹ năng để xử lý sự cố xảy ra, giảm thiểu mức thiệt hại thấp nhất.

Tổng hợp