Đừng mong chờ cảnh ở hiền gặp lành, bởi rất nhiều phụ nữ tảo tần chăm chồng, chăm con để rồi cuối cùng bị phụ bạc phũ phàng. Phụ nữ hãy học chiêu trói chân chồng cực hiệu quả sau nhé!





Khi bạn kết hôn, bạn nhận được nhiều lời khuyên rằng hôn nhân là sự đáp ứng nhu cầu và mong muốn của người kia. Thậm chí bạn còn được dạy rằng cần phải loại bỏ thái độ ích kỉ sau khi đã kết hôn. Nhưng trên thực tế, có những thứ ích kỉ bạn buộc phải giữ lại và áp dụng vì chỉ có như vậy mới đảm bảo cho hôn nhân bền vững.



Dưới đây là những điều ích kỉ mà bạn phải làm cho cuộc hôn nhân của mình:



Có chính kiến, không phải lúc nào cũng thỏa hiệp với chồng



Tất nhiên, hôn nhân cần sự thỏa hiệp, nhường nhịn nhau để mọi chuyện được thuận hòa. Điều này là tốt nhưng nó không phải là bất biến. Có nhiều điều bạn có thể thỏa hiệp, ví dụ như màu sắc sơn phòng khách hay mua một chiếc xe loại gì, bao nhiêu tiền… Trước những sự lựa chọn như vậy, bạn hoàn toàn có thể nhường nhịn, thỏa hiệp với chồng. Nhưng trước những vấn đề mang tính đúng – sai, bạn hoàn toàn không được phép nhân nhượng hay dễ dàng theo ý anh ấy.



Ví dụ như chồng bạn là một người quá lười biếng, không bao giờ quan tâm, chăm sóc lo lắng cho các con, anh ta nghiện rượu, cờ bạc hay các tệ nạn xã hội khác… đấy là lúc bạn cần phải có chính kiến, tuyệt đối không thỏa hiệp và phải yêu cầu anh ta thay đổi. Khi ấy, bạn đã làm đúng!



Dành thời gian cho chính mình



Đây có thể là những lời khuyên bạn đã nghe cả trăm lần trước khi kết hôn nhưng chưa chắc bạn đã áp dụng. Sự thật đúng là như vậy, bạn phải dành thời gian cho chính bản thân mình dù bạn có chồng, có con đi chăng nữa.


Khi bạn độc thân, bạn đã làm rất nhiều điều mà mình thích. Bạn thích một thể loại âm nhạc, có một nhóm bạn bè thân và vô số sở thích khác… Nhưng kể từ khi bạn kết hôn, bạn từ bỏ những thói quen, thậm chí nghe nhạc mà chồng thích, gặp bạn bè của chồng… Điều này ban đầu tốt cho cuộc hôn nhân nhưng về lâu dài bạn lại cảm thấy nó không tốt cho chính mình.



Bạn cần nhớ rằng, nhu cầu, sở thích của bạn cũng cần được quan tâm. Vì thế không phải là ích kỉ, bạn nên dành thời gian cho chính mình để làm đẹp, chăm sóc bản thân, có một vài thú vui nho nhỏ hay gặp gỡ bạn bè. Điều đó làm cho cuộc sống của bạn phong phú hơn và bạn cũng trở nên cuốn hút trong mắt chồng.



Biết chủ động bỏ chồng khi cần thiết



Người ta có câu, sinh ra là phụ nữ đã khổ, chọn nhầm chồng còn khổ hơn. Chính vì thế, những người phụ nữ nên học cách yêu thương bản thân mình. Cuộc đời tưởng dài mà ngắn ngủi vô cùng, đừng có đeo nặng lên mình gánh nặng chồng con quá mà bỏ bê bản thân mình.



Đừng bao giờ nghĩ rằng, yêu thương chồng là cả đời cặm cụi quanh chồng, lúc nào cũng phải lo giữ chồng sợ anh ta thay đổi. Tại sao không làm một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh để anh ta phải lo giữ gìn. Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn, điều đó không những khiến bản thân hài lòng, vui vẻ mà còn khiến hạnh phúc gia đình được trọn vẹn, thăng hoa.



Chủ động làm mới mối quan hệ vợ chồng



Sau nhiều năm chung sống, bạn có thể cảm nhận rằng hôn nhân của mình đang nhàm chán. Nhưng nhiều người phụ nữ cứ chờ đợi chồng thay đổi hoặc chồng lên kế hoạch cho điều gì đó mới mẻ.



Hãy nhớ rằng bạn là một nửa của mối quan hệ đó, bạn có quyền thay đổi và làm mới nó lên. Nếu bạn muốn có một chuyến đi du lịch xa riêng với chồng, hãy thông báo và lên kế hoạch về chuyến đi. Bạn không nhất thiết phải phụ thuộc sở thích của chồng mà hãy yêu cầu chồng làm theo những kế hoạch mình muốn.



Có tiền chi tiêu riêng của mình



Là một người vợ tốt, bạn luôn cố gắng dành dùm tiền để chi tiêu vào các công việc của gia đình. Do đó bạn tiết kiệm và không mua bất cứ thứ gì cho riêng mình. Đó không phải là một ý tưởng thực sự tốt.



Bạn cần cân bằng trong mọi việc, có khoản chi tiêu cho riêng mình. Điều này không có nghĩa là bạn tham lam, hay chỉ biết đến bản thân mà nó cho phép bạn có tiền để chi tiêu cho những khoản cần thiết cho mình. Đừng quên hết bản thân mình, không có lấy một đồng để phòng thân, điều đó chỉ khiến bạn thêm thiệt thòi và khổ sở.



Chăm sóc thật tốt cho bản thân



Hết lòng chăm sóc gia đình, hi sinh vì gia đình là đức tính tốt đẹp từ muôn đời của người phụ nữ. Thế nhưng, chỉ chăm sóc người khác mà không tự chăm sóc, quan tâm đến bản thân mình lại là cái sai lầm rất lớn mà nhiều người phụ nữ đang mắc phải.



Có nhiều người nói, làm phụ nữ mà chỉ biết lo cho mình là ích kỷ. Nhưng hãy thử nghĩ xem, đến bản thân mình mà còn không biết yêu thương, trân trọng thì mình còn có thể yêu thương được ai, người phụ nữ đến thời gian chăm sóc mình còn không thu xếp được thì liệu có thể chăm sóc được cho ai? Người biết lo cho mình mới là người biết lo cho gia đình mình hạnh phúc.



Có nhiều chị em bỏ cả tiền triệu ra để mua cho chồng con những bộ đồ đẹp đẽ, nhưng với mình lại tiếc chẳng dám mua, lại tự an ủi mình rằng “ở nhà mình còn nhiều lắm, mặc không hết lại phí ra”.



Có người phụ nữ, trước khi lấy chồng thường xuyên đi làm đẹp, mua sắm, nhưng từ ngày có chồng, những sở thích đó bị lãng quên, thay vào lúc nào cũng “đầu tắt mặt tối” chạy theo phục vụ những yêu cầu của chồng con.