Phụ nữ Pháp không-kè-kè-bên-người-yêu. Họ không quản lý, không căn vặn, không kiểm soát người đàn ông của mình. Người Pháp nói chung rất tôn trọng cuộc sống cá nhân. Họ ý thức rằng kể cả khi hai người đã là vợ chồng thì mỗi người đều cần có khoảng riêng tư nhất định. Đọc mọi tin nhắn điện thoại của người yêu, liên tục những cuộc gọi bâng quơ mang tính chất kiểm tra đối phương đang làm gì ở đâu với ai là điều hoàn toàn không hề có trông thói quen yêu của phụ nữ Pháp. Không hẳn là họ tin tưởng tuyệt đối người yêu. Cũng không hẳn là không ghen tuông suy diễn. Nhưng theo phụ nữ Pháp thì ghen tuông và nghi ngờ lẫn nhau không giải quyết vấn đề mà chỉ làm cho cuộc sống nặng nề và áp lực hơn. Cứ cho nhau khoảng không gian riêng để càng ngày càng thấy cần nhau hơn.