Vì tớ ế và tớ rảnh nên tớ mơ mộng ngồi tìm công thức tính khoảng cách tuổi lý tưởng để yêu. Đây, các nàng tính thử xem nha, có 2 cách đấy:



Cách thứ nhất: tính tuổi tối đa (tức là lớn hơn mình hết mức có thể để khoảng cách thế hệ có thể san bằng bởi tình yêu mù quáng :>) và tuổi tối thiểu (tức nhà nhỏ hơn mình hết mức có thể để người kia không quá trẻ trâu - chị em mình cọc đi tìm trâu thôi chứ đừng tim nghé nha):



- Tuổi tối đa của người kia = (tuổi của mình - 7) x 2


- Tuổi tối thiểu của người kia = (tuổi của mình / 2) + 7



VD: tớ 30t thì tớ nên yêu các chàng trai trong khoảng trẻ nhất là (30 / 2) + 7 = 22 đến lớn tuổi nhất (30 - 7) x 2 = 46 tuổi 8-}.



Cách thứ hai: người yêu lý tưởng của mình sẽ hơn kém mình 4 năm 4 tháng tuổi, thường thì chị em mình sẽ tìm người hơn mình 4 năm 4 tháng tuổi (trừ các nàng thích yêu trai trẻ hơn)


Tớ có ngẫm nghĩ thì thấy công thức 4 năm 4 tháng này phù hợp cả quan niệm đông tây, hơn kém 4 tuổi sẽ rơi vào "tam hợp" còn cách 4 tháng sẽ rơi vào cung hoàng đạo cùng nhóm nguyên tố (nước, lửa, đất, khí) với mình.



Có chàng nào sinh tháng 10.1979 không thì lên tiếng cho em còn biết đường tìm nhaaaaa... ;;) ;;) ;;)