Trong chuyện tình cảm, không ít những lần anh ấy làm hay nói những điều khiến bạn cảm thấy bị tổn thương, dù cố ý hay vô tình. Lúc ấy, có 7 điều mà bạn cần làm để người đàn ông hiểu và xoa dịu bạn, đồng thời làm mối quan hệ của cả hai tốt hơn.



1.Nói cho anh ấy biết rằng bạn đang cảm thấy bị tổn thương


Khi chàng làm tổn thương bạn, bạn cần nói rõ với anh ấy rằng bạn đang cảm thấy khó chịu, hay buồn như thế nào. Đàn ông không hề tinh tế được như phụ nữ đâu, dù người đó có yêu bạn tới mấy.


Nếu bạn thấy chàng có thói quen hay ngắt nguồn giãi bày của mình, dù chỉ với mục đích chứng minh rằng anh ấy không như vậy; thì hãy nhớ nhắc “Anh chỉ cần im lặng, nghe em nói hết, rồi anh hẵng nói nhé!”. Phụ nữ khi bị tổn thương chỉ cần được tâm sự hết nỗi lòng, sau đó được xoa dịu bởi người đàn ông mình yêu thương, đã là quá đủ rồi, phải không?



2.Cho anh ấy cơ hội được xin lỗi


Hãy thử cho anh ấy một cơ hội giải thích và xin lỗi. Bạn hoàn toàn có thể nhận ra mức độ thành tâm của anh ấy qua cách cố gắng xin lỗi, thay vì kiểm chứng điều đó qua việc cấm liên lạc cả tuần.






3.
Giải thích lý do vì sao bạn cảm thấy bị tổn thương


Những điều khiến ta tổn thương thường là do nỗi buồn, nỗi sợ trong quá khứ, hay môi trường sống. Vậy thì làm sao chàng hiểu được trong trường hợp đó bạn sẽ cảm thấy bị tổn thương? Hãy giải thích cho anh ấy nghe nhiều hơn về bạn, về lý do đó nhé



4.Cho qua lần này:


Nếu bạn đủ hiểu chàng, để biết anh ấy là một người đàn ông tốt, và quan tâm tới người khác, và chẳng bao giờ cố ý làm tổn thương bạn. Thì đôi khi chấp nhận những điều đó như một tính cách của chàng cũng là một điều hay. Nhưng việc này tuyệt đối chỉ dành cho những việc nhỏ, và mức độ tin tưởng ở chàng cao nhé!



5.Để cho chàng thời gian suy nghĩ


Còn khi chàng khăng khăng rằng mình không sai, dù đã xin lỗi bạn? Hãy hít một hơi thật sâu, và cho anh ấy một thời gian suy nghĩ. Đặc biệt là những chuyện lớn, quan điểm của chúng ta rất khó thay đổi, và thông cảm cho nhau. Đừng chỉ im lặng, hãy nói thẳng là “Em nghĩ chúng ta cần thời gian suy nghĩ” để cho thấy sự nghiêm túc của bạn. Nếu anh ấy thực sự quan tâm tới bạn, anh ấy sẽ suy nghĩ thấu đáo, và hiểu cách nhìn của bạn.






6.
Lắng nghe cho hết suy nghĩ của anh ấy


Tôi hiểu bạn đang bị tổn thương, nhưng chúng ta vẫn sẽ phải nhìn vào sự thật, rằng mọi thứ đều có hai mặt của vấn đề, phải không nào? Khi giải thích cho bạn, đàn ông rất hay ở trong hai trạng thái, một là bối rối không biết nói sao, hai là không thể hiểu nổi tại sao điều đó lại làm bạn thấy tổn thương. Cả hai điều ấy sẽ dẫn tới việc anh ấy hay nói hớ những câu làm bạn buồn lòng, và bực tức thêm. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần, và cố gắng lắng nghe toàn bộ câu chuyện của anh ấy, để thực sự hiểu vấn đề. Đôi lúc chỉ là hai bên không hiểu ý nhau thôi.



7.Đánh giá lại mối quan hệ của bạn


Sau khi đã giải quyết xong xuôi vấn đề với chàng, bạn hãy dành thời gian để đánh giá lại mối quan hệ này. Anh ấy rất hay làm tổn thương bạn? Anh ấy chỉ đôi khi thôi, và toàn là vô ý? Anh ấy cố tình? Hãy trung thực với chính mình. Nếu anh ta cố ý, anh ta chưa từng là một người yêu tốt. Nếu anh ta thường xuyên, thì anh ấy chưa thực sự hiểu và nghĩ cho bạn. Đừng dành quá nhiều thời gian ở bên cạnh một người không thấu hiểu, và cảm thấy mình được trân trọng yêu thương.



Vậy khi anh ấy làm bạn tổn thương, bạn thường làm gì?




Nguồn: yourqueen




Bài viết liên quan:


> Bí quyết để cãi nhau mà không sứt mẻ tình cảm