Sau những khó khăn, nỗ lực của y bác sĩ, sau gần 10 ngày trải qua ca phẫu thuật tách rời, 2 bé song sinh dính liền 13 tháng tuổi đã có sức khỏe tốt, hiện đang được chăm sóc hậu phẫu.

Nhớ lại ngày tháng đón 2 em bé chào đời cách đây hơn 1 năm trước, đâu ai biết được rằng để có được cuộc sống như hiện tại các em đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả.

Ngày thứ 8 sau ca phẫu thuật tách dính: Diệu Nhi đã cai máy thở, 2 bé cười tươi khi mẹ vào thăm

hình ảnh

Sinh xong vào ngày tuổi, Diệu Nhi bị khó thở phải hỗ trợ hô hấp, còn Trúc Nhi thì ngưng thở khiến điều dưỡng của 2 bé lo lắng vô cùng. Không lâu sau đó, đến giữa đêm Diệu Nhi bất ngờ bị nhiễm trùng máu, khó thở, còn Trúc Nhi thì đột nhiên ngưng thở trước.

May mắn là khi ấy cả 2 em được y bác sĩ phát hiện kịp thời và được các y bác sĩ mát xa lồng ngực, sau đó bé đã thức tỉnh và tự thở lại.

hình ảnh

Ngày chào đời, cả 2 bé đều sinh non với cân nặng tổng cộng vỏn vẹn 3,2kg. Khi đang trên đường đưa về bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, một bé bị suy hô hấp khiến bác sĩ lập tức phải đặt nội khí quản, và bóp bóng hỗ trợ thở. Khi ấy, Diệu Nhi yếu hơn, phải thở máy.

Trải qua vô vàn những khó khăn khi sinh non, rồi mắc bệnh lý màng trong độ bốn, nhiễm trùng sơ sinh, các bộ phận chưa phát triển hoàn chỉnh, và phải nằm lồng ấp. Thế nhưng, vượt qua tất cả sức khỏe hiện tại của 2 bé đều ổn định và tốt dần lên.

Đến thời điểm hiện tại, Diệu Nhi đã có thể cai thở máy, tỉnh táo, nhoẻn miệng cười và phản xạ tốt khi nghe thấy giọng bố mẹ. Nhìn thấy sức khỏe của 2 con tiến triển tốt, mẹ của hai bé song sinh đã vô cùng vui mừng chia sẻ dòng trạng thái:

hình ảnh

“Một tuần ca đại phẫu đã trôi qua và hôm nay vào thăm, 2 con nụ cười lúc nào cũng trực trên môi. Con đã tỉnh rồi biết phản xạ tốt khi nghe giọng mẹ và ba. Táo Đỏ (Diệu Nhi) của mẹ khỏe hơn nên được cai thở máy trước. Dâu Tây (Trúc Nhi) cũng cố lên con nhé, mau khỏe như em nhé con. Ba mẹ luôn đồng hành cùng 2 con".

Mặc dù ca đại phẫu thuật đã thành công nhưng quá trình sau hậu phẫu vẫn còn rất khó khăn, vất vả. Trong thời gian tới, 2 em sẽ phải tiếp tục trải qua 4 cuộc đại phẫu gồm: Tiết niệu, khung chậu, tiêu hóa và tạo hình tầng sinh môn.

hình ảnh

Theo kết quả siêu âm những ngày gần đây thì điều đáng mừng nhất chính là hệ niệu dục, tử cung, và âm đạo của 2 bé có máu nuôi tốt.

Chính vì thế, nếu theo đúng liệu trình điều trị, 2 bé vẫn có tử cung, âm đạo bình thường, đặc biệt khả năng sinh con, hoàn thành thiên chức làm mẹ của 2 cháu vẫn có, và không hề ảnh hưởng gì.

Chỉ mong sau những đớn đau, những thiệt thòi 2 em sẽ có cuộc sống độc lập, bình thường, và hạnh phúc như những đứa trẻ khác.

Nguồn, ảnh: Tổng hợp, Tiin, Tuoitre.