Các mẹ hay tìm cách hạ sốt cho con nhanh chóng tại nhà trước khi gặp bác sĩ. Vậy những cách đó là gì và làm thế nào để hạ sốt hiệu quả và an toàn...



Chăm con để con luôn khỏe mạnh không phải là điều dễ dàng, chăm con bệnh lại càng cực nhọc gấp bội. Chỉ có người mẹ mới hiểu nỗi khổ chăm con lúc con sốt cao, người nóng như lửa, con ngọ nguậy ngủ không yên giấc, mẹ cũng thao thức cả đêm với con, phải thường xuyên lau mát cho con, dỗ dành con để con có thể dịu xuống mà ngủ được một chút. Tâm lý người mẹ chăm con bệnh lại thường lo lắng không yên, nhìn con bơ phờ, người ỉu xìu như cọng bún, mà bình thường vui cười hoạt bát là thế, nhiều mẹ không cầm được nước mắt vì thương con.



Khi con bệnh nặng, việc dùng kháng sinh là hầu như bắt buộc trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên việc dùng nhiều kháng sinh cho trẻ là không tốt, đôi khi gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng không kém đến sức khỏe của trẻ. Nhiều trẻ dùng kháng sinh liên tục, hễ cứ bệnh là dùng kháng sinh dễ dẫn đến trường hợp lờn thuốc, nên bệnh ngày càng khó chữa khỏi.



Mẹ Nguyen Thanh Nga, một thành viên của Webtretho và là mẹ của hai con trai dễ thương, lanh lợi. Chị vừa chia sẻ kinh nghiệm về việc chăm hai con luôn khỏe mạnh, trong đó chị chia sẻ rất chi tiết về việc trị dứt cơn ho và cách hạ sốt cho con một cách nhanh chóng và hiệu quả, mà không cần dùng đến kháng sinh. Các mẹ tham khảo nhé!




Bé Kem bụ bẫm, lanh lợi của mẹ Nga. Ảnh: FB



Cách trị dứt cơn ho cho con



Cam cắt một phần đầu (kiểu cắt của quả dừa), cho 1/2 thìa cà phê muối iot vào, dầm cho ngấm, đậy đầu lại, cho vào lò nướng. Lấy ra khoét ruột cho con ăn, và uống nước cam luôn. Trị ho rất hiệu quả nhé!



Cách long đờm cho nhanh khỏi ho: 2 thìa cà phê mật ong, 1/3 quả chanh, 5 thìa cà phê nước lọc (nêm sao cho không chua quá, không ngọt quá là được). Sáng ngủ dậy cho bé uống 100ml nước lọc, rồi uống hỗn hợp nước trên. Sau bế bé ngồi 15-20 phút bé bắt đầu ho để long đờm, bé sẽ nôn hết đờm trong họng. Sau đó sẽ ra mũi, hút sạch mũi, rơ miệng (đánh răng), cho uống chút nước xong mới ăn uống bình thường, nếu không long đờm mà sáng dậy cho con ăn luôn thì con dễ bị nôn trớ thức ăn.



Liều lượng:



- Trẻ 6-12 tháng: 1 thìa cà phê mật ong (3-5ml)/lần



- Trẻ 1-3 tuổi: 5-7,5ml/lần



- Trẻ 3-5 tuổi: 7,5-10ml/lần



- Trẻ 5 tuổi trở lên: uống thoải mái, liều tăng gấp đôi cũng được.




Mẹ Nga và con trai lớn. Ảnh: FB



Cách làm kháng sinh tự nhiên nếu không muốn con uống thuốc kháng sinh:



- Diếp cá 1 nắm, nước vo gạo đặc 1/2-1/3 bát con (chỗ này sẽ dùng trong một ngày cho bé 2-3 tuổi). Cho hỗn hợp trên đun sôi, giảm lửa thật nhỏ, đun tiếp 20-30 phút, thỉnh thoảng nhớ đảo cho rau nhừ đều. Lọc lấy nước để nguội, thêm tí đường cho dễ uống.



- Dùng 2-3 lần/ngày sau ăn 1 giờ là tốt nhất. Không nên cho uống gần trước hoặc sau bữa sữa. Nước gạo giúp rửa sạch họng, diếp cá kháng viêm trên họng và amidan. Đây là vị thuốc kháng sinh hoàn toàn mát, uống đi phân hơi nát là bình thường vì cơ thể đã thải ra một số chất bẩn, đờm. Nếu phân lỏng quá thì tăng cường độ đậm đặc của nước gạo là hết ngay.



- Diếp cá rất giống kháng sinh nên dùng ngày 2, 3 lần là thuyên giảm rõ rệt (áp dụng cho trẻ từ 6 tháng trở lên).





Cách hạ sốt cho trẻ:
Vì thuốc hạ sốt chỉ được uống liều cách nhau 5-6 giờ, nên nếu uống mà trẻ vẫn không giảm thì dùng cách hạ sốt cho con như sau:



Cỏ nhọ nồi (hàng bán lá, hàng nào cũng có, rất dễ mua): Ngâm, rửa sạch, ngâm lại bằng nước muối, cho vào cối giã nát, lọc lấy nước cho bé uống, mỗi lần khoảng 50ml. Cho bã vào khăn sữa lau người (trán, nách, bẹn, gan bàn chân).




Cỏ nhọ nồi có tác dụng hạ sốt rất hiệu quả. Ảnh: Internet



Trong quá trình hạ sốt tuyệt đối không bật quạt, điều hoà (da khô mất nước rất khó hạ sốt!), cho bé tự ra mồ hôi, mặc quần áo thoáng, lau sạch mồ hôi, thay quần áo, quạt nhẹ phe phẩy bằng quạt nan cho thoáng.



Cách hạ sốt cho con này uống kèm diếp cá áp dụng được cho sốt virus và rút ngắn thời gian sốt còn 1-2 ngày thôi. Nếu sốt cao, khi hạ sốt sẽ ra rất nhiều mồ hôi, mất nước, nên bù nước bằng orozon tri B (có bổ sung vitamin nhóm B).



Những lưu ý:



- Khi ăn uống: Tránh đồ tanh (hải sản, tôm cua, thịt gà). Thức ăn nấu loãng/xay cho bé dễ nuốt dễ tiêu, đề phòng gợn cổ khi bé nôn ra đờm. Uống nhiều nước cam chanh, bổ sung men tiêu hoá nếu bé nôn trớ nhiều.



- Thời gian long đờm bằng mật ong chanh: Dùng đến khi nghe hết đờm khò khè ở cổ. Thường làm 2-3 ngày thôi, vì dùng lâu bé sẽ có thói quen nôn trớ nhiều. Diếp cá thì dùng như kháng sinh bình thường 7-10 ngày. Thời gian có kết quả cũng như dùng kháng sing bình thường, nếu trị sớm thì 2-3 ngày là bé đỡ dần. Nếu không đỡ, cho đi khám bác sĩ.



- Trước khi dùng cách này nên cho con đi khám, nội soi tai mũi họng để biết chắc chắn bé bị viêm họng hay viêm amidan. Kể cả sốt cao, đờm xanh vàng đặc cũng mạnh dạn dùng cách này (có bạn con sốt 40 độ làm vẫn khỏi).



- Cách này giảm sốt hiệu quả, giúp bé không bị nhờn thuốc kháng sinh, mùa hè uống diếp cá còn giúp bé bớt rôm sẩy.”



Mẹ Nguyen Thanh Nga