Trong lúc cả nước đang chung tay chống dịch thì lại xuất hiện một số kẻ gây rối, bằng cách lợi dụng tình hình khẩu trang đang khan hiếm mà sản xuất hàng kém chất lượng rồi tung ra thị trường. Điều đó thật sự tai hại, dễ khiến người dân tiền mất mà không khéo rước bệnh vào người. Vậy nên, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm. Điển hình như mới đây, lực lượng chức năng của Hà Nội đã tạm giữ 500.000 khẩu trang y tế có dấu hiệu không đạt chuẩn đấy các mẹ ạ. 

Tại Lạng Sơn thu giữ hơn 13.000 khẩu trang nhập lậu từ Trung Quốc: Mẹ chọn mua cẩn thận

Theo trang Vietnamnet đưa tin, ngày 3/8, Đội Quản lý thị trường số 26 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) tiến hành kiểm tra Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên Sơn, địa chỉ tại khu công nghiệp sạch, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình từ trang Vietnamnet.

Nhờ vậy mà lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện có 200 thùng khẩu trang y tế, tương đương số lượng khoảng 500.000 chiếc không có lớp vi lọc thấu khí không thấm nước. Chưa kể, số khẩu trang này có dấu hiệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng như đã công bố trên vỏ hộp của sản phẩm.

Vậy nên, lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng, đồng thời lấy mẫu giám định chất lượng để xác minh, làm rõ nhằm xử lý theo quy định pháp luật.

hình ảnh

Lực lượng chức năng thu giữ khẩu trang có dấu hiệu không đạt chuẩn. (Nguồn: internet)

Phải nói dịch mới bùng phát lại đây thôi, mà số trường hợp khẩu trang giả, kém chất lượng bị thu giữ không ít. Điều đó cho thấy gian thương xuất hiện khắp nơi và hàng hóa như vậy có thể còn nhiều và hiện đang trà trộn với các khẩu trang đạt chuẩn. Do đó, khi chọn mua khẩu trang các mẹ phải lưu ý những điều dưới đây.

- Mua khẩu trang tại nhà thuốc hoặc tạp hóa lớn để đảm bảo nguồn gốc. Không nên mua sản phẩm được bày bán ở dọc vỉa hè.

- Quá trình sản xuất khẩu trang rất nghiêm ngặt. Do đó, khi mua các mẹ nên kiểm tra kỹ những thông tin được in trên hộp đựng bao gồm nhãn hiệu, nơi sản xuất, thành phần, hạn sử dụng.

hình ảnh

Ảnh minh họa - nguồn internet

- Có rất nhiều loại khẩu trang, với nhiều tính năng như: chống nắng, chống khói bụi, ngăn vi khuẩn, virus. Do đó, các mẹ nên chọn loại khẩu trang thích hợp, nhất là trong thời điểm dịch bệnh hoành hành thế này.

- Bên cạnh đó nên chọn loại khẩu trang vừa vặn, không quá chật hay quá rộng, dùng loại khẩu trang che kín của cả miệng và mũi. Không nên đeo khẩu trang để che miệng hay che trên mũi, rồi thi thoảng kéo xuống cằm thì việc phòng chống bệnh không còn hiệu quả.

- Ngoài ra, các mẹ hãy xin phép người bán khẩu trang lấy một cái trong hộp ra kiểm tra thử hàng thật - giả trước khi quyết định mua cả hộp, bằng cách ngâm nó vào trong nước. Đối với loại khẩu trang thật sẽ không bị thấm nước, còn loại giả sẽ bị ướt và thấm nước ngay sau khi ngâm đấy ạ.

Nguồn: thông tin tổng hợp