Trước tình hình dịch bệnh hoành hành, người dân đổ xô đi mua khẩu trang đến mức trong nước khan hiếm. Do đó, gian thương đã nhân cơ hội nhập khẩu trang Trung Quốc về để bán trục lợi, và cũng may sự việc đã được lực lượng chức năng phát hiện xử lý kịp thời. Như mới đây, lại thu giữ số lượng lớn khẩu trang y tế và hàng hóa nhập lậu qua đường mòn biên giới ở Lạng Sơn đấy các mẹ ạ. 

Một người đi xe khách mặc nguyên cây áo mưa, đeo khẩu trang kín mít: Ai cười kệ, không bệnh là được

Theo trang Tiền Phong đưa tin, sáng ngày 3/8, tổ công tác kiểm soát cơ động Đồn Biên phòng Tân Thanh phối hợp với lực lượng chức năng Chi cục Hải quan Tân Thanh thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát tại đường mòn khu vực biên giới mốc 1089-1090 (thuộc thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). Nhờ vậy mà phát hiện một số đối tượng đang mang vác các thùng cát tông và các bao tải từ bên kia biên giới vào Việt Nam. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ lại hàng hóa, chạy trốn vào rừng.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình từ trang Tiền Phong.

Sau khi xem xét, bên trong các thùng cát tông và bao tải có chứa trên 13.000 chiếc khẩu trang y tế cùng một số hàng mỹ phẩm, hàng tạp hóa gia dụng không có rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ. Hiện, vụ việc đã được các lực lượng chức năng lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật.

hình ảnh

Vậy mới thấy vì đồng tiền mà nhiều người bất chấp sức khỏe của người khác. Cụ thể là với ý đồ đưa ra thị trường những khẩu trang không rõ nguồn gốc, đồng nghĩa hoàn toàn có khả năng chất lượng kém, ảnh hưởng đến việc phòng chống dịch bệnh của người dân. Và mặc dù số hàng này bị thu giữ, nhưng không có nghĩa trên thị trường không có khẩu trang giả. Do đó, để tránh gian thương qua mặt thì các mẹ phải là người mua thông minh nhờ biết cách phân biệt khẩu trang thật - giả theo hướng dẫn dưới đây nha.

Với khẩu trang thường

Ngâm nước

Nhìn thoáng qua có lẽ hình thức bên ngoài khẩu trang nào cũng giống nhau nên nếu chỉ dựa vào cảm tính sẽ không đảm bảo. Cho nên, trước khi mua cả hộp về xài dần, nhất là trong mùa dịch bệnh thì các mẹ hãy lấy một cái ngâm vào nước.

hình ảnh

Ảnh minh họa - nguồn internet

Nếu là khẩu trang y tế thật thì sẽ rất ít nước ngấm hoặc không hề bị thấm nước, bởi bề mặt khẩu trang thật rất mịn và không dễ bị xù lông. Còn khẩu trang y tế giả sẽ ngay lập tức ngấm rất nhiều nước và dễ bị xù. Đây được cho là cách nhận biết khẩu trang y tế thật giả đơn giản nhất đấy ạ.

Xé đôi

Bên cạnh đó, để khẳng định chính xác khẩu trang chất lượng như thế nào, các mẹ cứ dùng tay xé đôi khẩu trang, đảm bảo hàng thật khó rách nhờ lớp giấy tốt, trong khi khẩu trang giả xé nhẹ cũng rách dễ dàng do làm từ lớp giấy thông thường.

Đó là lý do vì sao khẩu trang giả không kháng khuẩn cũng như không lọc được bụi bẩn, đã vậy người tiêu dùng cũng không biết trong nó có chứa thành phần gì độc hại hay không nên không loại trừ nguy cơ sức khỏe bị ảnh hưởng, đồng nghĩa không có tác dụng gì trong mùa dịch bệnh này đâu ạ.

Với khẩu trang than hoạt tính

Trong trường hợp các mẹ chuộng sử dụng loại khẩu trang than hoạt tính thì cũng phải kiểm tra kỹ lưỡng bằng cách cắt khẩu trang y tế ra, sau đó xem 4 lớp giấy trong khẩu trang. Đối với khẩu trang thật ngoài lớp lọc kháng khuẩn thì còn có một lớp giấy than hoạt tính.

Và để phân biệt được lớp than hoạt tính các mẹ cần lưu ý một vài đặc điểm như: lớp giấy rất mịn, các hạt trên than hoạt tính nhỏ và được trải đều trên bề mặt của tờ giấy đấy ạ.

Nguồn: thông tin tổng hợp