Hiện nay, hầu hết các bậc phụ huynh đều tất bật với công việc nên việc gửi con cho ông bà chăm được cho là phương án tốt và yên tâm nhất. Tuy nhiên, trẻ nhỏ vốn hiếu động, tinh nghịch thì liệu rằng phản xạ cũng như sức khỏe của ông bà có còn nhanh tốt để có thể chu toàn? Chưa kể, đối với những trường hợp chỉ gửi mình ông hoặc mình bà thì làm sao mà luôn để mắt đến trẻ suốt 24/24 được khi trong nhà còn nhiều thứ phải lo như nấu cơm, giặt giũ, rửa chén bát… Điều đó đồng nghĩa mối nguy hiểm luôn rình rập với trẻ và câu chuyện về bé trai rơi từ tầng 18 dưới đây chắc chắn sẽ khiến những ông bố bà mẹ suy nghĩ nhiều. 

Bé trai đi thăm bà ngoại, bị gạch rơi từ tầng 25 trúng đầu qua đời: Thủ phạm là đứa bé 6 tuổi

Theo Saostar đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 6/8 tại căn hộ ở thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Lúc này, bé trai 4 tuổi đã trèo lên ghế sofa trong lúc bà ngoại đi chợ và không may mất thăng bằng, rơi thẳng ra ngoài xuống bồn hoa bên dưới tòa nhà cách tầng thứ 18 khoảng 180m.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình trang Saostar. 

Ngay khi phát hiện, mọi người đã lập tức đưa bé đi cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng. Cũng may, sức khỏe của bé đã ổn định sau ca phẫu thuật cấp cứu.

Được biết, bé trai này sống với bà ngoại, còn bố mẹ làm việc ở một thành phố khác. Sau khi nhận được hung tin, họ đã vội vã trở về nhà vào đêm cùng ngày để ở bên con mình.

Bác sĩ Chen Xi từ khoa vị chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ em cho biết: "Thật kỳ diệu khi cậu bé có thể được đưa đến bệnh viện để điều trị sau khi rơi xuống 18 tầng. Trước đây chúng tôi chưa bao giờ gặp tình huống như thế này".

hình ảnh

Bé trai 4 tuổi rơi từ tầng 18 khi ở nhà một mình. (nguồn: internet)

Bác sĩ cũng nhận định bé trai sống sót sau cú ngã từ tầng cao là do rơi vào đám cây cối dưới tòa nhà phần nào chống đỡ. Qua đây, các bậc phụ huynh phải hiểu rằng, không phải đứa trẻ nào gặp nạn cũng có thể gặp may giữ được mạng như vậy, nên cần rút ra bài học to lớn với 5 điều dưới đây.

Thứ nhất: Không bao giờ để trẻ ở nhà một mình dù chỉ là trong giây lát.

Thứ hai: Không bao giờ cho rằng trẻ sẽ nghe lời và không nghịch hoặc không làm điều gì đó nguy hiểm. Bố mẹ phải biết rằng, đây là lứa tuổi của sự tò mò và ưa thích khám phá, trẻ sẽ làm tất cả mọi thứ nhằm thỏa mãn những điều này.

Thứ ba: Không bao giờ phớt lờ hoặc bỏ qua bất kỳ điều gì trong ngôi nhà mà bố mẹ nghĩ hoặc cảm thấy có thể gây nguy hiểm cho trẻ.

Thứ tư: Không bao giờ cho phép sự chậm trễ nếu bố mẹ có thể làm điều gì đó để ngăn ngừa tai nạn hoặc sự cố có thể xảy ra cho trẻ.

Thứ năm: Không bao giờ tin tưởng giao phó tính mạng và sự an toàn của trẻ cho người giúp việc trong gia đình hoặc người già, người cao tuổi. Sự tận tâm của người giúp việc cũng như sức khỏe, phản xạ ở người cao tuổi là những thứ không đáng tin cậy để đảm bảo an toàn cho trẻ. 

Nguồn: thông tin tổng hợp