Mấy hôm trước đang ngồi ăn cơm, ông xã mình chỉ vào đĩa muối lá chanh và bảo "cái thứ lá này thế mà có nhiều tác dụng chữa bệnh lắm đấy". Mình thấy ngạc nhiên vì lâu nay mình chỉ dùng lá chanh trộn vào gia vị để chấm thịt gà cho tăng khẩu vị, nên tò mò hỏi, thì được gửi cho bài báo viết về tác dụng chữa bệnh của loại lá này đấy.

Lá chanh có vị cay ngọt, tính ôn có tác dụng ho ra đàm, chỉ khái, sát khuẩn và tiêu đờm, không chỉ được sử dụng làm gia vị mà còn dùng để chữa ho do lạnh, cảm sốt không ra mồ hôi, hỗ trợ điều trị hen phế quản… Đặc biệt trong lá chanh tươi có nhiều tinh dầu mùi thơm dễ chịu nên thường được sử dụng làm nguyên liệu cho nồi xông giải cảm. Tinh dầu trong lá chanh có hàm lượng 0,187-0,205%. Thành phần tinh dầu gồm: d-x phien, camphen, d.limonen, nerol…

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Các bài thuốc chữa bệnh từ lá chanh

Chữa nhức đầu, giải cảm: Lá chanh, lá bưởi, lá tre, hương nhu và cúc tần, mỗi loại 1 ít, đem rửa sạch, bỏ vào nồi nước đun sôi. Thêm bạc hà, sả và tỏi thành nồi nước xông sẽ giúp bạn đánh bật virus cảm cúm và bệnh đau đầu ra khỏi cơ thể.

Trường hợp sợ xông, bạn hãy sử dụng cách uống như sau: lá chanh 16g, tỏi 4-6g, lá dung hoặc lá mít 16g, nghệ 16g, nước 450ml, sắc còn 150ml, uống xong nằm đắp chăn cho ra mồ hôi.

Thanh nhiệt, mát gan: Lấy 12g lá chanh khô, 12g lá gai khô và 12g lá cối xay. Sắc hỗn hợp này từ 3 bát nước xuống còn 1 bát nước. Uống ngày 2 bữa: sáng và tối sau khi ăn. Uống liên tục trong 2 tuần sẽ nhận được kết quả.

Chữa cảm, sốt không ra mồ hôi: Dùng10g lá chanh tươi, sắc lấy nước uống trong ngày. Hoặc muốn tăng hiệu quả, ngoài lá chanh, có thể sử dụng thêm lá cúc tần, lá bưởi, vỏ quýt, lượng bằng nhau sắc uống trong ngày. Với bài thuốc này có thể giúp cơ thể tiết mồ hôi trở lại để thải độc tố, tránh biến chứng và kéo dài.

Chữa ho do lạnh: Lá chanh tươi 5g, gừng tươi 3g. Tất cả rửa sạch, gừng thái lát, sắc với 400ml nước còn 100ml, khi uống cho thêm ít đường. Ngày uống 2-3 lần, dùng trong 3-5 ngày.

Hen phế quản: Lá chanh 1 nắm, dây tơ hồng 1 nắm, tất cả đem sao vàng. Đem nấu với 3 chén nước thành còn 1 chén. Ngày uống 2 – 3 lần, mỗi lần uống 1 chén. Uống trong 7 – 10 ngày liên tục.

Trị sốt rét dai dẳng: Lá chanh 100g, rượu 30o 100ml. Lá chanh được thái nhỏ, đổ rượu vào ngâm rồi đem phơi sương một đêm, uống một lần vào lúc sáng sớm, uống 3-5 ngày liền.

Chữa ho gà: Lấy 1 ít lá chanh tươi sắc với vài lát gừng thêm đường đủ ngọt, uống dần.

Giảm sưng đau do mụn nhọt (chưa có mủ): Lá chanh 10g, lá gai tầm xoọng 8g, tinh tre 10g. Phơi khô, tán bột. Rắc lên nơi tổn thương có mụn nhọt rồi băng lại trong khoảng 8 -10 phút. Ngày làm 2 lần. Bài thuốc này giúp mụn nhọt giảm sưng đau nhanh chóng.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Làm mượt tóc: Lá chanh, lá bưởi, hương nhu (các vị đều tươi), mỗi vị 30g, rửa sạch nấu nước, để ấm gội đầu. Tuần gội 1 lần.

Chữa đầy bụng, bí tiểu ở trẻ em: Lấy 1 ít lá chanh đem giã nát, hấp nóng, đắp vào rốn.

Bảo vệ răng: Nếu răng lung lay, yếu hãy lấy 40 gr lá chanh tươi, đun cách thủy lấy nước. Ngày ngậm 2-3 lần, mỗi lần 5-10 phút, sau 3-5 ngày làm răng chắc hơn.

Giúp an thần: Ngâm 5 – 7 lá chanh trong một cốc nước nóng khoảng 15 phút. Kiên trì uống loại trà lá chanh đều đặn 2 lần mỗi ngày trong ít nhất một tháng sẽ thấy được sự cải thiện.

Trị nám sau sinh: Đun nước lá chanh nóng và xông mặt trong 20 phút phút để đẩy tinh chất ngấm sâu vào da để trị nám làm da trắng sáng mịn màng.

Lưu ý: Với cách xông mặt trị nám sau sinh chỉ áp dụng khi đã sinh con được 4 tháng trở lên để đảo bảo sức khỏe cho làn da. Và mỗi lần xông khoảng 15-20 phút thực hiện 3 lần/tuần giúp làm mờ nám làm đẹp da. Ngoài ra cần thực hiện ít nhất trong 3 tháng mới cho kết quả.

Nguồn: Tổng hợp