Không tìm thấy mình trong ảnh cưới của bố mẹ, bé gái 5 tuổi khóc mếu máo và liên tục hỏi mẹ tại sao không có mặt con.

Nhiều người không khỏi bất cười trước hình ảnh một bé 5 tuổi đang khóc mếu máo vì nguyên nhân không tìm thấy mình trong hình cưới của bố mẹ. Mẹ bé gái cho biết con mình bình thường rất thông minh lanh lợi, cô bé một hôm vô tình nhìn thấy hình cưới của bố mẹ trong phòng, không thấy mình nên đã cầm tấm hình lập tức chạy đi hỏi tại sao. Thấy gương mặt bí xị của cô bé, người mẹ dù rất buồn cười nhưng vẫn không quên chọc ghẹo con mình bằng cách “bồi” thêm một câu hỏi: “Đúng rồi nhỉ, lúc này con đã ở đâu mà không tham dự đám cưới vậy?”. Thật bất ngờ, cô bé đã suy nghĩ một hồi lâu rồi mếu máo nói: “Chắc con đi học mẫu giáo” rồi òa khóc nức nở khiến bà mẹ trẻ cũng không thể nhịn được cười nữa.

hình ảnh

Em bé mếu máo vì nghĩ bị bố mẹ bỏ quên trong đám cưới. Ảnh: Sohu

Sau đó, mặc dù người bố ra sức giải thích khi bố mẹ chụp ảnh cưới, con còn chưa sinh ra đời nhưng cô bé vẫn không ngừng khóc và nói rằng bố đang nói dối, mình đã bị bỏ rơi vì bố mẹ lén đi một mình trong khi đó lại bắt cô bé phải đi học. Thực sự đứa trẻ vô cùng ngây thơ và đáng yêu, chính điều này khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy vô cùng thích thú, để lại vô số bình luận dỗ dành và khen ngợi em bé quá đỗi dễ thương, nhìn chỉ muốn ôm ngay vào lòng.

Trong khi đó, không ít các ông bố bà mẹ khác tham gia bình luận cho biết con của mình nhiều lúc cũng khóc lóc, mè nheo vì những lý do tương tự như thế: “Con tôi còn cho rằng vợ chồng chúng tôi lén nó đi ăn cưới vì không muốn cho nó ăn đồ ngon” hay “Y hệt con mình, nó còn gọi điện méc bà nội bà ngoại vì không có mặt trong đám cưới bố mẹ”.

hình ảnh

Khóc rớt nước mắt ai nhìn cũng thương. Ảnh: Sohu

Tuy nhiên cũng có một số người cho rằng mẹ không nên chọc ghẹo bé thêm để con khóc nhiều hơn vì điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý, tính cách của con. Thực tế cho thấy, có khá nhiều bậc phụ huynh yêu thích việc chọc trẻ khóc rồi lại cười ồ lên thích thú, người lớn cho rằng đầy là một trò đùa vô hại, trẻ khóc một chút rồi sẽ nín ngay nhưng đây lại là một thói quen xấu cần bỏ. Trẻ nhỏ có tâm lý vô cùng non nớt, chúng nên được sống trong một môi trường vui vẻ, hạnh phúc và tiếp nhận những điều tích cực thay vì phải khóc lóc suốt ngày để mua vui cho một ai đó.

hình ảnh

Bộ dạng mếu máo đáng yêu của con gái khiến bố mẹ phải bật cười. Ảnh: Sohu

Khi bị chọc cho khóc, trẻ thường có cảm giác vô cùng giận giữ, ấm ức, điều này nếu xảy ra thường xuyên đương nhiên sẽ không có lợi cho sự phát triển về tâm lý, tính cách của con. Bên cạnh thói quen trêu đùa bằng việc chọc cho con khóc, một số phụ huynh còn có thói quen dọa cho con sợ, đây cũng là phương pháp dạy con sai lầm, ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của trẻ. Nếu thường xuyên bị dọa nạt, trẻ thường sẽ có xu hướng nhìn mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực, luôn e dè, mất tự tin với mọi thứ xung quanh, và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến trẻ ngày càng trở nên mất tự tin, hay lo sợ và không suy nghĩ, ứng xử thấu đáo trong nhiều trường hợp khi lớn lên.

Quá trình chăm sóc, dạy dỗ một đứa trẻ đương nhiên không bao giờ là dễ dàng. Bố mẹ nên tạo cho con một bầu không khí gia đình hòa thuận, nhiều niềm vui, sự yêu thương và sẻ chia thay vì suốt ngày dọa dẫm hoặc trêu chọc khiến con cảm thấy bị ấm ức, tức giận.