Theo dõi vụ này bữa giờ, nay phía cơ quan Công an đã có thông tin chính thức về việc khởi tố vụ án. Đây có lẽ là điều mà nhiều người mong chờ nhất, bà con nhỉ?

Xuất phát từ tố cáo của Giám đốc Thẩm Mỹ Viện có tiếng tại TP.HCM, cái tên Tina Dương lần đầu được mọi người biết đến trong cộng đồng mạng với biệt tài ‘siêu gạt’ người khác. Đọc câu chuyện của cô ta mà em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác luôn đấy bà con ạ!

Cùng chung mô-típ xây dựng hình ảnh mình là con nhà giàu có, quyền quý, Tina Dương dần chiếm được tình cảm và lòng tin nơi những người đàn ông này rồi lấy lý do vay mượn tiền để làm ăn, kinh doanh, song mục đích chính của cô không phải là như thế mà nhằm lấy mất tài sản của những người này. Đến khi họ giật mình, tỉnh mộng mới ngỡ ra mình đã bị gạt và đã đồng loạt gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Tiếp nhận nhiều đơn tố cáo, cơ quan chức năng đã mời Tina Dương lên làm việc để phối hợp điều tra, xác minh và giải quyết theo quy định pháp luật.

hình ảnh


Ảnh: Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã khởi tố vụ án liên quan đến Tina Dương. Nguồn: Báo Thanh Niên. 

Rất nhiều người ngỡ rằng lúc đó cô nàng tinh tướng này đã bị tóm rồi nhưng sau khi làm việc xong, cô ta đã được thả về vì chưa đủ chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm. Về phía dư luận, họ cho rằng mọi thứ rõ ràng ra đó mà cơ quan chức năng không xử để cô ta ngang nhiên lộng hành rồi không biết sẽ còn gạt ai nữa? Nhưng khoan nào, gì cũng phải có quy trình cả, đâu thể cứ thấy cứ nói rồi làm theo cảm tính được.

Mất một quãng thời gian, theo nguồn từ báo Thanh Niên em đọc được, đến chiều ngày hôm qua 12/10/2022, Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận sau khi tập hợp các đơn tố cáo cùng bước xác minh ban đầu đã có thông tin chính thức khởi tố vụ án liên quan đến Tina Dương, 27 tuổi, hay còn gọi là Anna Bắc Giang.

Theo cơ quan chức năng cho biết, việc khởi tố vụ án này là để phục vụ điều tra về việc Tina Dương đã lợi dụng lòng tin nhằm lấy mất chiếc ô tô của Công ty G.Đ.V. Được biết, chiếc ô tô này được công ty cho cá nhân thuê để tự lái.

Hồi đầu năm nay 2022, Tina Dương đã gọi đến công ty này thuê ô tô tự lái với thời hạn 03 tháng, đồng thời yêu cầu công ty giao xe cho cô ở Phan Thiết. Phía công ty sau khi thảo hợp đồng xong đến trưa hôm đó, đúng như đã hẹn, 2 nhân viên của công ty đã mang xe ra Phan Thiết cho cô.

Tại đây, Tina Dương ký hợp đồng rồi trả 45 triệu đồng cho 3 tháng thuê xe và 5 triệu phí giao xe cho 2 nhân viên này. Tuy nhiên, hết hạn hợp đồng thuê xe, công ty đã nhiều lần liên hệ yêu cầu lấy xe, nhưng Tina Dương luôn tìm mọi cách né tránh để không trả và tiếp tục sử dụng xe này.

Đến giữa năm, Tina Dương lái xe ra Ninh Bình mở cửa hàng bán trái cây, song vì không đủ vốn, cô bán chiếc xe cho anh H. với giá 450 triệu đồng. Để tạo lòng tin, cô đặt làm 1 giấy đăng ký xe ‘không có thật’ đưa cho anh H. xem và anh này chuyển cho cô trước 390 triệu đồng. Đến khi chuyển đủ tiền, anh này nhiều lần gọi cho cô để cùng ra làm giấy tờ sang tên nhưng cô cứ cố tình né tránh, không chịu gặp.

Tại cơ quan điều tra, Tina Dương đã thừa nhận hành vi của mình và cho biết chiếc xe đang được để ở Ninh Bình. Công an phải ra tận đó để đưa xe về phục vụ điều tra. Vì đây là tài sản có giá trị lớn, trên 500 triệu nên sau khi khởi tố vụ án, hồ sơ sẽ được giao cho Công an tỉnh Bình Thuận giải quyết.

Theo em tìm hiểu, đối với hành vi lạm dụng tín nhiệm nhằm lấy mất tài sản của người khác, căn cứ Điều 175 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 có thể sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt ‘ủ tờ’ từ 06 tháng đến 20 năm.

Trong đó, đáng chú ý là giá trị tài sản bị chiếm đoạt sẽ là cơ sở để xem xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và như đối với vụ việc này, giá trị tài sản khá lớn, được định giá trên 500 triệu nên nhiều khả năng Tina Dương sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh là 20 năm ‘bóc lịch’.

Bên cạnh đó, người có hành vi vi phạm còn có thể phải nộp tiền phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

hình ảnh


Ảnh trái: Chiếc xe trong vụ án. Nguồn: Báo Tuổi trẻ. Ảnh phải: Tina Dương làm việc với Công an Phan Thiết chiều hôm qua 12/10/2022. Nguồn: Báo Người Lao Động. 

Đọc vụ việc của Tina Dương, em càng thấy giống với nhân vật Anna Sorokin tại Mỹ, do đó mà dư luận mới đặt biệt danh cho cô nàng này là Anna Bắc Giang.

Được biết, tại Mỹ, Anna Sorokin từng bị Tòa án kết án 12 năm ‘bóc lịch’ vì hành vi gạt người khác để lấy mất tài sản. Cô nàng này từng gây hoang mang cho dư luận với biệt tài siêu gạt người khác nhằm lấy mất tài sản của họ. Dù phải chấp hành án 12 năm nhưng mới thụ án được 4 năm cô ta đã được thả ra nhờ cải tạo tốt.

Đáng nói là trong quá trình thụ án, cô ta đã viết câu chuyện của mình và bán chúng cho một dịch vụ xem phim online nổi tiếng tại Mỹ với giá 320.000 USD, tương đương 7,6 tỷ đồng để chuyển thể câu chuyện của cô ta lên phim. Đến nay, dù đã được thả về với xã hội nhưng cô ta vẫn bị quản thúc 24/24 tại nhà và bị cấm xuất hiện trên mạng xã hội.

Đó là chuyện của Anna ở Mỹ, còn Anna Bắc Giang rồi thì sẽ ra sao nhỉ?