Mới đó mà vụ bé gái 8 tuổi bị cha ruột và mẹ kế ‘ra tay tàn nhẫn’ đến qua đời tại TP.HCM đã xảy ra hơn 1 năm. Nhắc lại câu chuyện chắc bà con vẫn còn nhớ và không khỏi cảm giác đau lòng, chỉ mong quan tòa sẽ có bản án thích đáng đối với cặp đôi này để giành lại sự công bằng cho bé.

Theo thông tin trước đó em đọc được, bé gái 8 tuổi này là con ruột của Nguyễn Kim Trung Thái và chị Nguyễn Thị Hạnh. Sống với nhau chưa được bao lâu, họ ly hôn và Thái được quyền chăm sóc, nuôi dưỡng con gái 8 tuổi. Mới ly hôn xong, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã dọn về sống chung với Thái và bé gái này tại căn hộ ở quận Bình Thạnh, TP.HCM.

hình ảnh

Ảnh: Bị cáo Trang và Thái tại phiên tòa sơ thẩm. Nguồn: Báo Thanh Niên. 

Trong thời gian chung sống, Trang đã nhiều lần "dạy dỗ" bé. Đỉnh điểm vào một ngày cuối năm 2021, trong lúc Thái đi làm, còn Trang ở nhà chăm bé học online đã liên tiếp làm bé đau đớn đến không chịu nổi và bất tỉnh, dù trước đó Thái đã gọi điện bảo Trang ngừng tay. Sau đó, Thái chạy về cùng Trang đưa bé đi bệnh viện, nhưng đáng tiếc là bé đã qua đời trong tình trạng bị sốc đa chấn thương. Lo sợ mọi chuyện bại lộ nên Thái vội xóa hết các dữ liệu camera.

Tuy nhiên lưới trời lồng lộng, tội ác tày trời như vậy làm sao thoát khỏi. Rất nhanh sau đó, Thái và Trang bị bắt để điều tra về hành vi độc ác này.

Sau quãng thời gian thực hiện các bước tố tụng theo đúng quy trình, theo bài đăng trên báo Tuổi Trẻ, vào ngày 25/11/2022, xét thấy đủ cơ sở để luận tội nên Tòa tuyên Nguyễn Võ Quỳnh Trang phải chịu án ‘đăng xuất khỏi Trái Đất’ về hành vi hại trẻ qua đời, còn Nguyễn Kim Trung Thái phải chịu án 8 năm ‘bóc lịch’ cho hành vi che giấu tội phạm.

Đến hôm nay, theo bài đăng trên báo Thanh Niên em đọc, dự kiến vào ngày 28/4/2023, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM sẽ xử phúc thẩm vụ án này. Trước thềm phiên tòa phúc thẩm sắp diễn ra, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã làm đơn kháng cáo vì cho rằng mức án ‘đăng xuất khỏi Trái Đất’ là quá nặng so với hành vi phạm tội của bản thân, do đó bị cáo viết đơn mong Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo cô ta.

Để được giảm nhẹ hình phạt, theo thông tin em tìm hiểu được, quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội phải thuộc 1 trong 18 trường hợp dưới đây:

- Đã ngăn chặn hoặc giảm bớt tác hại của tội phạm.

- Tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả.

- Phạm tội do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

- Phạm tội do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết.

- Phạm tội do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội.

- Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra.

- Phạm tội do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mà không phải do mình tự gây ra.

- Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn.

- Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

- Phạm tội do bị người khác đe dọa, buộc phải làm.

- Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức, không phải lỗi do mình gây ra.

- Phạm tội do lạc hậu.

- Người phạm tội là phụ nữ có thai hoặc từ đủ 70 tuổi trở lên hoặc khuyết tật nặng, đặc biệt nặng hoặc người mắc bệnh làm hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của mình, hoặc là người có công với cách mạng, hoặc là cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ.  

- Người phạm tội tự thú.

- Thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải.

- Tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong việc phát hiện tội phạm hoặc giải quyết vụ án.

- Lập công chuộc tội.

- Có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác.

hình ảnh

Ảnh: Quỳnh Trang và Trung Thái. Nguồn: Báo Người lao động 

Song, thực tế như thế nào, vẫn phải chờ kết quả tuyên án của Tòa phúc thẩm. Dù vậy, đọc xong thông tin mới này, rất nhiều người phản ứng bởi cho rằng hành vi của bị cáo Trang là quá tàn nhẫn, không thể dung thứ và thậm chí mức án này là quá nhẹ so với hành vi mà cô ta đã gây ra bởi nhiêu đó chưa đủ để bù đắp với những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần mà bé gái 8 tuổi phải chịu.

Không thể chấp nhận hành vi mất nhân tính với trẻ em như vậy, nên vụ án cần được xét xử nghiêm minh và công tâm để giành lại công bằng cho đứa trẻ cũng như răn đe những người sau không được tái phạm. Song song đó, đa số mọi người đều không đồng tình với mức án mà cha ruột của bé gái là Nguyễn Kim Trung Thái phải chịu bởi như thế còn quá nhẹ so với những gì mà hắn ta đã đồng lõa với Trang gây ra cho con gái mình.