Khi đã lên chức cha mẹ, nhiều người sẽ thấy rằng câu “Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông” hoàn toàn hợp lý.

Bởi vì khi có con thì một người đàn ông mới bắt đầu học cách làm cha, trở thành người có trách nhiệm chăm sóc, dạy dỗ đứa con của mình. Trước khi một em bé bước vào cuộc đời người đàn ông với tiếng gọi thiêng liêng, người cha biết rõ mình đang phải đối mặt với điều gì.

hình ảnh

Ảnh Parents

Trẻ con đáng yêu và đem lại niềm vui trong cuộc sống. Mặt khác, chúng cũng không ngại làm phiền chúng ta khi cần ti sữa, khi muốn thay tã, hoặc đơn giản là cần được vỗ về. Cha mẹ nào cũng biết điều đó, nhưng có một người đàn ông rõ ràng không hiểu thế nào là làm cha. Với lý do bé đánh thức anh vào ban đêm, anh muốn để bạn đời chăm sóc một mình để về ở với bố mẹ đẻ.

Khi có con, cả cha lẫn mẹ đều phải có trách nhiệm. Điều đó có nghĩa là cả hai phải cùng nhau chăm sóc em bé, chia sẻ nhiệm vụ với người bạn đời của mình. Rõ ràng, một ông bố 28 tuổi không làm được điều đó. Và chính vợ anh ta đã kể lại điều đó trên diễn đàn Mumsnet. Anh đã hỏi thẳng vợ rằng liệu anh có thể quay về nhà mẹ đẻ để ngủ hay không.

hình ảnh

Ảnh Heathline

Anh muốn về ở với bố mẹ đẻ thay vì chăm sóc đứa con mới chào đời của mình.

“Chúng tôi vừa đón chào đứa con đầu lòng cách đây 3 tuần. Em bé rất dễ chịu nhưng giống như tất cả trẻ sơ sinh trên đời, nó vẫn chưa thể ngủ thẳng giấc vào ban đêm. Vì ban ngày người mẹ đã chăm sóc em bé nên vào ban đêm, hai vợ chồng thay nhau thức dậy để bé ăn sữa”, người mẹ trẻ cho biết.

Điều này với ông bố có nghĩa là phải thức suốt đêm. Anh nói với vợ rằng anh đã đi làm cả ngày, vừa thiu thiu ngủ thì con thức, dậy cho con bú xong thì khó ngủ lại. Đến lúc sắp ngủ thì lại đến giờ cho con ti, gần như cả đêm không ngủ được. Việc này khiến hôm sau anh đi làm rất mệt mỏi, lờ đờ.

“Chồng tôi đã hỏi tôi rằng liệu anh có thể về nhà mẹ đẻ từ thứ hai đến thứ sáu để có thể ngủ thẳng giấc, tập trung vào công việc và hoàn thành công việc đúng cách".

hình ảnh

Ảnh Atlantic

Người mẹ hơi bất ngờ khi chồng đề nghị như vậy, rõ ràng làm cha mẹ là trách nhiệm chung của hai người. Ngay từ đầu, cả hai đã lên kế hoạch cùng chăm sóc em bé. Ban ngày có một người giúp việc theo giờ đến để dọn dẹp nhà cửa và sơ chế đồ ăn. Người vợ chăm sóc em bé cả ngày cũng rất mệt, cứ 2 tiếng phải cho bé ăn sữa, dỗ bé ngủ…

Cô nói với chồng rằng các ông bố bà mẹ trẻ khác đều có thể tự nuôi dạy con như họ. Nhưng chồng cô cho rằng thiếu ngủ khiến anh kiệt sức cả tuần. Thậm chí anh đã đình công khi không nhìn đến em bé 2 ngày nay.

Người phụ nữ muốn hỏi xem các thành viên trên diễn đàn có bao giờ phải đối mặt với vấn đề tương tự không, và họ sẽ phản ứng như thế nào.

Trong các câu trả lời, cư dân mạng cho rằng yêu cầu của ông bố trẻ này đơn giản là đáng kinh ngạc, giống như việc có con chẳng khác nào chơi đá bóng, thích thì chỉ việc ngừng chơi”

"Thật nực cười! Người bạn đời của tôi luôn phải đi làm khi con tôi còn nhỏ. Và bất cứ giờ nào trong ngày, nếu con chúng tôi khóc thì anh sẽ luôn ở bên cạnh bé. Đó được gọi là cuộc sống, là gia đình"

"Anh ta non nớt đến kỳ cục, tội nghiệp cô vợ. Thà rằng anh ta nói rằng chỉ cần một đêm, vì một lý do cụ thể, tôi có thể hiểu được. Nhưng bỏ tất cả mọi rắc rối cho vợ mình và chạy về nhà mẹ đẻ chỉ để ngủ thì tệ quá”

“Mình nghĩ bạn nên ngồi xuống và giải thích với chồng rằng đây là điều mà tất cả mọi người có con đều phải trải qua. Liệu anh ta có nghĩ đến nhu cầu ngủ của vợ? Hãy bảo anh ta làm ơn trưởng thành lên"

“Nếu một người đàn ông bỏ rơi người bạn đời của mình với một đứa trẻ sơ sinh, điều đó chắc chắn sẽ kết thúc mối quan hệ của họ, tôi nghĩ thể”

hình ảnh

Ảnh Parents

Tuy nhiên cũng có ý kiến đứng về phía ông bố trẻ. Anh ta phải đi làm vào ban ngày, nếu mệt mỏi và phải thức trông con vào ban đêm nữa thì đúng là kiệt sức. Nhưng có vẻ như anh đã không chuẩn bị tốt cho quá trình làm cha của mình.

Trên thực tế, với tư cách là một người cha, anh ta sẽ có tác động rất lớn đến cuộc sống của con mình. Và tác động đó bắt đầu từ lúc em bé sơ sinh bước vào thế giới. Những điều người lần đầu làm cha cần chuẩn bị là:

1. Bắt tay ngay từ đầu

Tham gia vào công việc chăm sóc em bé hàng ngày - mặc quần áo, dọn dẹp, chơi đùa, tắm rửa và thay tã - là cách tốt nhất để xây dựng kỹ năng làm cha. Những hoạt động hàng ngày này cũng tạo ra rất nhiều thời gian trực tiếp với con, đó là nền tảng của một mối quan hệ tích cực. Một phần thưởng nữa là mẹ có thời gian nghỉ ngơi.

2. Tìm hiểu các tín hiệu của bé

Trẻ sơ sinh đưa ra 'tín hiệu' cho những gì chúng cần thông qua hành vi và ngôn ngữ cơ thể của chúng. Bằng cách thực sự chú ý đến các tín hiệu của bé , theo thời gian, bố sẽ học cách tìm ra những gì bé cần.

3. Kết nối thông qua xúc giác

Sự ôm ấp làm cho em bé cảm thấy an toàn và chắc chắn, đồng thời xây dựng sự kết nối với bố. Kiểu gắn kết này với trẻ sơ sinh cũng kích thích sự phát triển trí não của bé. Bố có thể thử bế và bế con thường xuyên. Em bé có thể nghe nhịp tim nếu bố ôm bé vào lòng

4. Nói chuyện với em bé thường xuyên

Nói chuyện trong khi bế hoặc thay đồ cho em bé. Mỗi từ bé nghe được sẽ giúp phát triển ngôn ngữ và khả năng học hỏi của bé, củng cố mối quan hệ hai bố con.

5. Hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho con. Bố có thể hỗ trợ thiết thực - một ly nước, một chiếc gối hoặc bất cứ thứ gì mẹ cần. Hoặc nếu mẹ gặp khó khăn, hãy khuyến khích và giúp đỡ.

6. Tìm kiếm thông tin

Cho dù là em bé đầu lòng hay thứ năm, luôn có những điều mới để học hỏi. Ví dụ, bố có thể tìm thông tin bằng cách tìm kiếm trang web, trò chuyện với những người cha khác và tham gia các nhóm nuôi dạy con cái. Và một trong những cách tốt nhất để học là dành nhiều thời gian chăm sóc em bé.

7. Chăm sóc mối quan hệ vợ chồng

Sinh con có thể gây thêm căng thẳng cho mối quan hệ hai người. Cố gắng duy trì sự tích cực và hỗ trợ lẫn nhau khi cả hai học cách làm cha mẹ cùng nhau.

Rõ ràng không phải tất cả ông bố trên đời đều sẵn sàng cho việc làm cha, nhưng chăm sóc con mới sinh là một trong những trách nhiệm bố cần san sẻ với người bạn đời của mình. Thay vì bỏ của chạy lấy người như ông bố trên?

Các mẹ nghĩ liệu yêu cầu của ông bố trên có quá đáng hay không?