Có lòng tốt mua xe cứu thương tặng nhưng Việt Hương bị mắng là "tâm ác" mới làm việc này. Làm việc thiện mà còn bị công kích thì hỏi ai dám làm nữa.

Là một trong những nghệ sĩ tích cực hoạt động từ thiện, Việt Hương luôn khiến người hâm mộ tự hào với những gì đã làm trong suốt thời gian qua. Đáng nói hơn, nữ danh hài tự trích tiền túi của mình để mua xe cứu thương tặng ông Đoàn Ngọc Hải, nhằm mục đích giúp đỡ người nghèo làm ai nấy cũng hết lời khen ngợi. Để mua chiếc xe cứu thương này, Việt Hương đã bỏ ra gần 3 tỷ đồng chứ không hề ít.

Tuy nhiên, lòng tốt của nữ nghệ sĩ không phải ai cũng đón nhận. Làm việc tốt giúp đời nhưng Việt Hương bị mắng "tâm ác", trù ẻo người khác mới đi mua xe cứu thương tặng, điều này khiến cô vô cùng bức xúc. Danh hài 45 tuổi cho biết thời gian qua bị một bộ phận khán giả công kích, chửi bới vì tặng xe cứu thương cho ông Đoàn Ngọc Hải. 

hình ảnh

Việt Hương đã bàn giao xe cứu thương cho ông Đoàn Ngọc Hải. (Ảnh: FBNV)

hình ảnh

Nữ nghệ sĩ bỏ ra gần 3 tỷ mua chiếc xe cứu thương này. (Ảnh: FBNV)

Trên trang cá nhân, Việt Hương chia sẻ chuyện bị mắng vì mua xe cứu thương tặng"Nay tâm trạng buồn nên không muốn đăng gì sáng giờ. Đăng bị nói, không đăng cũng nói. Mua chiếc xe bị rầy 3 tháng, đang đi kiếm xe thì nói không đặt cọc chắc không mua nói cho vui, cọc xong đăng la khoe khoang.

Chờ xe về thì nói không có đâu, không mua đâu, xe 1,7 tỷ mà cọc 1 tỷ 75 triệu không đúng... Tới lúc đưa đủ thêm 1 tỷ 475 triệu la khoe hoài, xong lấy xe đi giao nói thấy dịch bệnh còn mua cứu thương trù ẻo hả?

Con thưa các thánh cào phím ơi, xe cứu thương, xe chở hòm, xe chở xác đúng việc là em mua à. Chửi cũng làm tiếp nha. Bà con yên tâm, em buồn thôi, ê-kíp em hôm nay tới bà con vẫn kịp, vẫn 15 điểm hôm nay nhé,  bà con ơi cùng đi mùa dịch bệnh này nhé, thương lắm".

Phía dưới bình luận, nữ danh hài 45 tuổi đồng thời tuyên bố sẽ thẳng tay xóa bình luận tiêu cực, để thời gian lo những chuyện khác. 

hình ảnh

hình ảnh

Việt Hương bị mắng tâm ác mới đi mua xe cứu thương tặng. (Ảnh: Chụp màn hình FBNV)

Bây giờ làm phước thì bị cho là trù ẻo, tâm ác, còn không làm phước thì bị nói nhẫn tâm, vô cảm với nhân tình thế thái, riết rồi chả ai dám làm từ thiện vì cứ bị chỉ trích, công kích vô cớ như thế. Nếu đã không giúp được gì thì im lặng là cách tốt nhất, sao nhiều người cứ thích phải nói nặng nói nhẹ nghệ sĩ mới vừa lòng vậy nhỉ? 

hình ảnh

Nữ danh hài tuy buồn nhưng vẫn sẽ tiếp tục làm những việc bản thân cho là đúng. 

hình ảnh

Ông xã Việt Hương từ khi về nước luôn đồng hành cùng vợ trong công tác thiện nguyện. (Ảnh: FBNV)