Là những người có trình độ cao nhưng lại không dạy con sống tử tế, mà đôi khi còn dung nạp vào đầu con trẻ những suy nghĩ khiếm nhã.

Người lớn còn không quản được thân mình thì làm sao dạy con trẻ nên người? Đọc cái cách bố tiến sĩ dạy con trai mà đến những người có suy nghĩ phóng khoáng nhất cũng chẳng có cảm tình nữa là. 

Không ít người tự hỏi nếu dạy con trai quen càng nhiều bạn gái càng tốt, thậm chí lỡ có con cũng chẳng sao thì không hiểu ông bố này đã trưởng thành thật chưa?

Lệch từ câu "Mong con trai quen nhiều phụ nữ, sinh nhiều con"

Học thức cao đôi khi không đi liền với nhân cách. Đôi khi không phải ai học cao, hiểu rộng đều suy nghĩ và cư xử xứng với tầm tri thức của mình. Nếu thật sự các bố dạy con trai đúng như cách ngài tiến sĩ đang gây tranh cãi thời gian gần đây thì chỉ e... hỏng cả một thế hệ. 

Chuyện là, anh Ding, một nhà đầu tư giỏi, gần đây có chia sẻ về quan điểm giáo dục con không thể hiểu nổi của mình. Anh Ding nói: “Tôi không cần đào tạo con trai quá nhiều, và tôi cũng không yêu cầu nó gầy nên tài sản của riêng mình. Chỉ mong sao con trai quen được nhiều phụ nữ và sinh nhiều con".

Cần phải giới thiệu qua lược sử của anh Ding để mọi người còn rõ. Anh Ding tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học máy tính ĐH Giao thông Thượng Hải. Sau đó anh có bằng tiến sĩ kỹ thuật và trở thành một nhà đầu tư có tiếng.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: UC

Dù có tiếng tăm và uy tín nhất định nhưng những lời khiếm nhã mà anh Ding thốt ra khiến nhiều người không thể cảm nổi. Không ít trong số những người phản đối tư tưởng của ông bố này còn cho rằng anh đang dạy con trai mình một lối sống vô trách nhiệm, vừa làm con hư, vừa hạ thấp nhân phẩm của biết bao cô gái.

Cùng trường tư tưởng với nhóm người học cao thành đạt kia, anh M. khoe bản thân anh cũng sớm sắm điện thoại cho con trai từ tiểu học. Mục đích là để con trai gọi điện thoại mời bạn nữ đi ăn tối, mở rộng vòng kết nối giao tiếp.

Trong phần trao đổi được lan truyền này, cư dân mạng tranh cãi dữ dội hơn cả là việc những ông bố muốn con được quyền "ăn chơi" xả láng. Thậm chí con trai mà lỡ làm cho bạn gái có thai khi đang học đại học thì cũng chẳng sao vì theo lý lẽ của các ông "bố đời" thì đời bố quá khổ rồi, không muốn con giống bố mà phải biết hưởng thụ. Đáng nói, dù biết những chia sẻ của mình khiến dư luận phẫn nộ thì các ông bố vẫn dửng dưng, thái độ không quan tâm.

Nhiều người đặt câu hỏi rằng với tư cách là phụ huynh, làm sao ông bố này có thể truyền cho con trai những quan niệm sai lạc như vậy. Trong khi những đứa trẻ đó chỉ mới học tiểu học, cấp 2, đến khi lớn lên, chúng sẽ trở nên thiếu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình và người khác đến mức nào dưới sự giáo dục của các ông "bố thiên hạ" này?

Hướng con sống cởi mở không có nghĩa là mặc sức ăn chơi 

Cùng nằm trong nhóm của những ông bố thành đạt, một ông bố, là bác sĩ lại có kiểu phân tích khác. Theo bác sĩ, đây chỉ là những lời khiếm nhã của mấy lão “bố” đời thôi.

Riêng với những người còn lại, họ hy vọng đời con họ cởi mở hơn và năng động hơn. Đừng như họ, quá nghiêm túc, quá hướng nội sẽ khó phát triển. Trái lại phải sống năng động, cởi mở và tất nhiên nội hàm của cái gọi là cởi mở phải rất khác với kiểu ăn chơi, vô trách nhiệm.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: UC

Quen nhiều bạn gái và sinh con khi học đại học như những ông bố kia nói là kiểu sống buông thả, lêu lỏng và hư hỏng, lả cởi cái gì khác chứ chẳng phải cởi mở.

Là một phụ huynh có trình độ, muốn dạy con trai, con gái nên người, trước tiên hãy dạy con là người tử tế. Muốn được như vậy phải biết tử tế với nhân tính của chính mình trước hết. Bởi với những bằng cấp cao, các bố chẳng thể lấy cớ chống chế là mình ít chữ, hạn hẹp nên không biết cách dạy con.

Cứ nghĩ lại mấy câu về cách dạy con trai của các ông "bố đời" mà lo. Các cô gái sau này chắc phải cẩn thận đây, lỡ nhẹ dạ mà lại gặp trai hư do các bố dạy thì có khi phải sinh con thời đại học, dang dở cả một đời.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo Sohu