Biết là dịch dã nhiều bà con khó khăn lắm nè, nghe một số người tâm sự đủ hiểu tình hình, có người không tìm ra được người để vay mượn đành tìm kiếm đến ‘tín dụng đen’, hậu quả là nợ nần cứ chồng chất không biết khi nào mới trả hết.

Tối qua em đọc tin trên báo Tuổi trẻ thì biết là Ngân hàng Chính sách xã hội TP.HCM vừa có đề xuất cho vay hỗ trợ tiêu dùng lãi suất 0% cho các hộ dân nhằm mục đích mua lương thực, thực phẩm, vật dụng sinh hoạt, khám chữa bệnh, mua phương tiện đi lại sau đại dịch…

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo. 

Nghe nói đề xuất đưa ra dựa trên kết quả khảo sát trước đó từ nhu cầu cấp thiết của người dân, cần đáp ứng về các lĩnh vực an sinh xã hội, nhà ở…

Dự kiến nếu đề xuất này được thông qua thì sẽ được triển khai ngay trong tháng 12 này và quý I/2022. Cụ thể:

- Đối tượng được vay: Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Mục đích vay: Để mua lương thực, thực phẩm, vật dụng sinh hoạt, khám chữa bệnh, mua phương tiện đi lại sau đại dịch COVID-19.

- Mức lãi suất áp dụng: 0%.

- Phương thức trả nợ: Hằng tháng.

Tuy nhiên đến hiện tại, phía Ngân hàng Chính sách xã hội TP.HCM cho biết họ chưa nhận được bất cứ phản hồi nào từ phía cơ quan Nhà nước.

Thời điểm hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội TP.HCM đang áp dụng chính sách giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ. Nguồn vay này từ vốn Trung ương và địa phương. Người vay được giảm lãi trong 3 tháng gồm 10, 11 và 12/2021.

Ngoài ra, theo kế hoạch vào năm 2022 tới, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ phối hợp với Sở Xây dựng TP.HCM để nắm danh sách người vay mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội để xác định nhu cầu vay vốn. Đồng thời, Ngân hàng này sẽ tiếp cận các khu chế xuất thông qua UBND quận, huyện và chủ đầu tư trên địa bàn để giới thiệu cho công nhân về chương trình vay vốn này.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnamnet và UBND quận Tân Bình. 

Bên cạnh đó, sẽ hỗ trợ cho vay tối đa 100 triệu đồng cho các hộ diện nghèo và cận nghèo để sửa chữa, cải tạo nhà ở.

Nói thật với bà con rằng nếu chỉ chăm chăm hỗ trợ tiền thì bao nhiêu khoản phải chi ra như điện, nước, sinh hoạt, học phí… tăng đều không đủ. Cho nên cần thiết phải có chính sách cho vay hỗ trợ với lãi suất ưu đãi để giúp bà con.

Được vậy thì quá tốt rồi nên mong sao cơ quan Nhà nước sớm xem xét đề xuất và thông qua để triển khai nhanh chóng cho bà con đỡ khổ, chứ cuộc sống ở thành thị hiện giờ đã quá khó khăn rồi, cố gắng trụ không nổi chắc phải về quê trồng rau nuôi cá sống qua ngày.