Hành động của người con rể đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Từ trước đến nay, có lẽ đa số mọi người đều nghĩ mối mẹ vợ - con rể là mối quan hệ hết sức xa cách, khách sáo. Tuy nhiên, thực sự là trên đời vẫn còn rất nhiều người mẹ vợ luôn biết lo lắng, quan tâm hết mực đến con rể và con rể cũng vô cùng biết điều khi luôn tìm cách trả ơn, đáp đền mẹ. Câu chuyện đáng yêu dưới đây chính là một ví dụ điển hình.

Mới đây, đoạn video quay lại cảnh con rể tặng quà cho mẹ vợ đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người trên mạng xã hội. Đây không phải là món quà con gái tặng mẹ ruột, mà là của con rể tặng mẹ vợ mình để đáp đền công sức bà đã vất vả trông cháu giúp suốt mấy tháng vừa qua.

Cặp đôi mới sinh con đầu lòng cách đây không lâu, sau sinh vì kinh tế gia đình bắt buộc phải đi làm sớm nên cả hai đã nhờ mẹ vợ sang nhà chăm cháu giúp. Đứa trẻ khá khó tính, hay khóc quấy nên bà ngoại đã vất vả vô cùng trong việc chăm sóc cháu. Thậm chí đôi khi còn “mất ăn mất ngủ” vì lo lắng cho cháu, điều này khiến cặp vợ chồng hết sức cảm động.

Ngoài mặt không nói gì, nhưng người con rể đã chứng kiến tất cả sự vất vả của mẹ vợ. Vì thế, anh âm thầm bàn với vợ mình đi mua một chiếc kiềng vàng để tặng mẹ. Hôm đó khi mang quà về nhà, mẹ vợ đang tất tả dưới bếp. Thấy con rể đem quà về tặng, ban đầu bà còn tỏ vẻ nghi ngờ, khi mở ra và thấy một chiếc kiềng vàng, bà hạnh phúc đến mức chỉ cười hớn hở suốt.

hình ảnh

Ngay sau đó, con rể cũng chia sẻ đây là tấm lòng của vợ chồng mình, muốn cảm ơn mẹ vì thời gian qua đã vất vả chăm cháu giúp hai vợ chồng. Màn tặng quà đáng yêu này nhận được sự ủng hộ của đông đảo cư dân mạng, ai cũng xuýt xoa dành tặng mẹ vợ và con rể những lời khen “có cánh”:

- Ông bà không có nghĩa vụ chăm cháu, thế nên một khi đã nhờ ông bà trông cháu thì đừng xem đó là điều hiển nhiên, con rể này hiểu chuyện thật đấy

- Mẹ vợ trẻ thật sự, mà hình như bà ngoại nào cũng vậy, luôn hết lòng lo cho con cháu

- Dù đó có là mẹ ruột của mình đi chăng nữa thì vẫn không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải chăm cháu giùm. Cặp vợ chồng này bày tỏ lòng biết ơn rất đáng yêu.

- Kiếm đâu ra anh con rể xịn sò thế này để mang về nhà cho mẹ mình bây giờ nhỉ?

hình ảnh

Thực tế việc có nên hay không nên nhờ ông bà trông cháu giúp vẫn là vấn đề được tranh cãi rất nhiều trên mạng xã hội. Riêng em thì nghĩ rằng cái này sẽ tùy vào từng gia đình, nếu bố mẹ muốn nhờ ông bà trông con giúp thì phải xem xét 2 bên gia đình xem ai còn sức khỏe và sẵn sàng chăm cháu. Đôi khi với một số người già, được chăm cháu mỗi ngày chính là một niềm vui giúp họ không bị nhàm chán, lại được ở bên cháu nhiều hơn. Tuy nhiên, cũng có nhiều ông bà muốn dành thời gian để nghỉ ngơi, không tất bật luôn tay luôn chân nữa thì bố mẹ cũng không có quyền bắt ông bà phải chăm cháu giúp. Vì thế, có trông cháu hay không sẽ tùy theo nguyện vọng và hoàn cảnh của từng gia đình.

Điều quan trọng là nếu có nhờ ông bà trông cháu, bố mẹ cũng nên nhớ trách nhiệm đối với con lúc nào cũng hoàn toàn thuộc về mình, ông bà sẽ chỉ phụ giúp mà thôi. Hãy cố gắng dành thời gian cho con ngay khi có thể chứ đừng bao giờ ỷ lại vào ông bà. Hơn nữa, ông bà già cả dù muốn ở gần cháu cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi. Đôi lúc, hãy bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với ông bà bằng những món quà nho nhỏ như cặp vợ chồng trên, chắc chắn ông bà sẽ cảm thấy vui hơn rất nhiều đấy.

Nguồn: Sohu