Nhìn thấy hình ảnh này, nhiều người đã hiểu lầm Thương Tín lại đi lang thang nhưng sự thật không phải như vậy.

Vừa qua, khoảnh khắc Thương Tín thất thần ngồi trên cầu vượt Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến dân tình không khỏi xôn xao. Trong ảnh, nam diễn viên ngồi bên cạnh chiếc xe máy với gương mặt vô cùng mệt mỏi, cơ thể cũng gầy tong teo làm nhiều người phải lo lắng vì không biết chuyện gì đã xảy ra với ông. 

Sau khi hình ảnh Thương Tín lan truyền khắp mạng xã hội, mới đây, nhạc sĩ Tô Hiếu đã có chia sẻ với Báo Người Lao Động về việc này nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Theo đó, đàn em thân thiết của nam tài tử một thời cho biết khi đang chạy xe trên đường, Thương Tín cảm thấy choáng váng nên ngã bên vệ đường. Rất may ông chỉ bị xây xát nhẹ và được người dân đưa vào khách sạn gần đó để nghỉ ngơi. 

"Diễn viên Thương Tín đang chạy xe trên đường thì thấy choáng váng nên ngã bên vệ đường cầu vượt. Cũng may, ông chạy chậm và chỉ bị ngã nhẹ nên xây xát ngoài da, không nghiêm trọng. Sau đó, ông được người dân đưa vào khách sạn gần cầu vượt ngồi nghỉ ngơi. Sau khi phục hồi, ông gọi cho tôi báo vụ việc để đến đưa về" - nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ.

hình ảnh

Hình ảnh Thương Tín ngồi thất thần trên cầu vượt khiến dân tình xôn xao. (Ảnh: Phi Thiên)

Được biết, vụ việc đã xảy ra cách đây 2 tuần nhưng nay hình ảnh mới được lan truyền thông qua video trên mạng xã hội dẫn đến nhiều tin đồn không đúng. Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết Thương Tín từng bị đột quỵ và có thể choáng váng đột ngột là di chứng của bệnh. Sau vụ việc, anh cũng nói với nam diễn viên rằng ông đã lớn tuổi lại mang bệnh trong người nên ngừng việc đi xe máy, tránh tình huống không hay có thể xảy ra. 

Nhạc sĩ Tô Hiếu tiết độ đã đề nghị đưa Thương Tín đi khám để xác định rõ tình trạng bệnh và điều trị nhưng đàn anh nhất quyết từ chối, cho rằng chỉ trầy xước đơn giản, không kiểm tra thêm. Anh cũng chia sẻ thêm Thương Tín hiện vẫn sống ở nhà anh, không như đồn đoán "bỏ đi lang thang". Tài tử một thời ăn ngủ tốt, thích nghi với nếp sinh hoạt chung. Thời gian rảnh nhiều, ông tranh thủ thăm người quen, bạn cũ, cuộc sống nhiều niềm vui hơn trước.  

hình ảnh

Nam diễn viên bị choáng váng khi đang chạy xe nên đã ngã ra đường, may mắn có người giúp đỡ. (Ảnh: Phi Thiên)

Tô Hiếu chia sẻ với VietNamNet: "Có lần, tôi hỏi dò anh ấy ở đây có chán không, có muốn chuyển đi nơi khác không. Anh nói mình rất thích ở đây, không muốn đi đâu nữa và 'không còn nơi nào để đi'. Ngoài tiền ăn và uống café, anh ấy không tiêu xài gì nhiều. Khi đã nhận lời giúp đỡ anh ấy, tôi có trách nhiệm chăm sóc anh chu đáo".

Trong hình ảnh mới nhất nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ, Thương Tín tươi cười rạng rỡ đi xem phim cuối tuần. Tài tử Biệt động Sài Gòn trông khoẻ mạnh, tươi tắn hơn hình ảnh được lan truyền trong vụ ngã xe trên cầu vượt. Nhiều người khi nhìn thấy khoảnh khắc này cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe nam nghệ sĩ, số khác bày tỏ sự thắc mắc về những bức ảnh của diễn viên đang được lan truyền trên mạng: "Chú Tín nay sao rồi anh ơi", "Sức khỏe chú Thương Tín tốt hơn chưa anh Hiếu?", "Em mới thấy báo đăng ảnh ngồi trên cầu mà sao lại đi xem phim rồi đó ạ", "Chúc nghệ sĩ Thương Tín nhiều sức khỏe, chúc anh Hiếu nhiều niềm vui và thành công"...

hình ảnh

Hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ Thương Tín khi cùng nhạc sĩ Tô Hiếu đi xem phim. (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, nhạc sĩ Tô Hiếu đang là người giúp đỡ Thương Tín nơi ăn ở, show diễn. Tài tử một thời đã trở lại đóng phim với mức thù lao 20 triệu đồng, và 5 triệu đồng cho một show ca hát. Với khoản thù lao nêu trên, nam diễn viên có thể tự lo cho bản thân, thực hiện được giấc mơ đưa cô con gái nhỏ của mình đi Đà Lạt du lịch 3 ngày và lo cho bà xã kém ông 32 tuổi đang ở quê. 

Sau khi đi đóng phim ở Quảng Ngãi về, Thương Tín tiết lộ về tình hình sức khỏe của mình yếu hơn xưa nhiều: "Chân tôi đau nhiều, ngồi xuống đứng lên khó khăn, mỗi bước đi cũng bị run nhiều. Vì tôi chưa khỏe hẳn nên chưa quay MV như dự tính được. Ngay khi bản thân đỡ hơn, tôi sẽ quay xong MV đầu tiên này của mình".

Không chỉ được mời đi hát, đóng phim, theo Tô Hiếu chia sẻ có đơn vị còn mời Thương Tín sang Thái Lan biểu diễn nhưng ông không đi được. "Sắp tới có đơn vị mời ông ấy sang Thái Lan biểu diễn. Hiện chưa có căn cước công dân nên Thương Tín phải di chuyển bằng xe chứ không thể mua vé máy bay, vì vậy cũng hơi bất tiện" - nhạc sĩ Tô Hiếu cho hay.

Nhiều khán giả yêu mến Thương Tín thấy vui vì ông đã có việc làm, đủ để mưu sinh. Điều bất ngờ là nhiều nhà hảo tâm đang tìm kiếm tài tử Ván bài lật ngửa để hỗ trợ. "Nhiều người liên hệ, nói muốn hỗ trợ, gởi tiền cho Thương Tín nhưng tôi chưa dám nhận. Ít hôm nữa, khi Thương Tín vào lại TP HCM, anh ấy sẽ gặp trực tiếp nhà hảo tâm và nhận tiền trực tiếp từ họ" - nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ cách đây 2 tháng.

hình ảnh

Tài tử một thời đã có thể kiếm tiền bằng sức lao động của mình để chăm lo cho vợ con ở quê. (Ảnh: FBNV)

Khác với hình ảnh khiến dư luận phải đoái hoài nhiều như hiện nay, Thương Tín của thập niên 1970 - 1990 là hình mẫu lý tưởng của nhiều thế hệ. Nam nghệ sĩ là một trong những tài tử được khán giả yêu mến thông qua hàng loạt tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như Biệt Động Sài Gòn, Ván Bài Lật Ngửa, Bài Ca Không Quên, Vụ Án Viên Đạn Lạc... Theo lời nam tài tử, thời của ông chỉ có hãng phim nhà nước chứ không có hãng phim tư nhân. Do đó, cát-xê cũng cũng theo quy định, mỗi vai chính trong phim nào cũng đều nhận được một chỉ vàng.

Ông kể năm 27 tuổi mình đã được ghi nhận là diễn viên đóng nhiều phim nhất trong năm với 12 bộ phim nhựa. Có những lúc đã kín lịch, đạo diễn sẵn sàng dời lịch bấm máy để đợi bằng được ông vào vai chính. Thương Tín kể cát-xê mỗi phim chỉ được một chỉ vàng nhưng ông xài một đêm có khi hết vài ba cây vàng là bình thường. Sau mỗi ngày quay phim và diễn ở sân khấu, ông thường tụ tập bạn bè đi ăn uống hoặc đến phòng trà nhảy đầm.

Thương Tín cho hay tất cả những thú vui của tầng lớp thượng lưu ở Sài Gòn ngày ấy ông đều đã trải nghiệm, không phải vì ghiền, vì nghiện mà vì sẵn tiền trong tay. Nam tài tử muốn cái gì mình cũng phải biết để xem như đó là hương vị của cuộc đời.

Ông từng bộc bạch thời hoàng kim có được "nữ đại gia" cung phụng: "Đang ngồi bên cửa sổ nhìn theo một chiếc xe hơi chạy ngoài đường là hôm sau xe đó có trong sân. Quần áo tôi mặc, giày dép tôi mang nhiều vô kể, xe thì 4 cái xe máy, 2 cái xe hơi, sáng mặc đồ nào phải suy nghĩ thêm đi với xe nào cho hợp nữa. Ra ngoài tôi không bao giờ bận tâm mình mang bao nhiêu tiền bởi ví tôi luôn dày cộm...".

hình ảnh

Thương Tín có tuổi trẻ huy hoàng, tiền tiêu như nước. (Ảnh: MXH)

Tháng 2/2021, Thương Tín nhập viện vì đột quỵ. Thời điểm đó, nam nghệ sĩ được một số đồng nghiệp trong đó có nghệ sĩ Trịnh Kim Chi giúp đỡ, kêu gọi quyên góp. Sau khi khỏi bệnh một thời gian, ông chủ yếu sống nhờ tiền đồng nghiệp và mạnh thường quân hỗ trợ. Có thời điểm, tài tử một thời đi làm shipper để trang trải cuộc sống nhưng sau đó cũng bỏ nghề vì sức khỏe không cho phép.

Thời gian gần đây, Thương Tín sống nương nhờ nhạc sĩ Tô Hiếu và được đàn em giúp đỡ không chỉ công việc mà còn nơi ăn chốn ở. Trong một buổi phỏng vấn với báo chí, khi được hỏi về việc: "Tại sao ông không chọn viện dưỡng lão thay vì sống nhờ nhà đàn em?", Thương Tín liền tỏ rõ quan điểm cho rằng làm vậy sẽ khiến bản thân cảm thấy tủi hổ và gia đình sẽ bị mang tiếng không hay.

"Tôi từng có suy nghĩ xin vào Viện Dưỡng lão nhưng người ta hay nói khi nào hết đường sống, không còn gì rồi mới vào đó nằm. Còn tôi dù sao vẫn còn cha mẹ, vợ con, anh em... vô đó nằm thấy cũng tủi hổ, sợ mang tiếng cho người thân của mình. Tôi cũng suy nghĩ đến điều đó nhưng chưa muốn làm, ảnh hưởng đến bà con, gia đình mình. Khi nào hết đường rồi, chắc tôi cũng phải nghĩ đến chuyện đó thôi, chứ bây giờ cuộc sống bế tắc quá" - Thương Tín chua xót chia sẻ.

Ở tuổi U70, Thương Tín không còn mong mỏi gì hơn là có được công việc ổn định để lo cho cuộc sống cũng như vợ và con gái còn nhỏ ở quê nhà. Hy vọng thời gian tới sẽ được nhìn thấy Thương Tín trên truyền hình với bộ phim mà ông vừa được mời tham gia.  

hình ảnh

Tài tử đình đám một thời vất vả mưu sinh ở tuổi U70 để có thêm thu nhập. (Ảnh: MXH)