Việc yêu chiều bản thân bằng những sở thích làm đẹp, mua sắm là điều hiển nhiên chẳng có gì là xấu cả. Tuy nhiên, có những thứ nếu bản thân nuông chiều quá thì sẽ “sinh hư’.

Là phụ nữ, ai chẳng muốn mặc lên kiểu váy áo mình thích, mua loại mỹ phẩm bản thân để ý từ lâu và muốn ra đường một cách lộng lẫy nhất có thể. Tuy nhiên, có những điều chỉ nên dừng ở sở thích mà thôi đừng biến chúng thành thói quen và bắt buộc phải làm để không về lâu về dài ảnh hưởng đến nhan sắc thấy rõ. Đặc biệt có 4 thứ mà chị em phụ nữ dù thích nhưng chuyên gia khuyên chớ nên va và để bảo tồn sắc vóc.

THÍCH TRANG ĐIỂM

Một chuyên gia về an toàn sức khỏe người tiêu dùng đã khẳng định: “Nếu bạn trang điểm hàng ngày, nghĩa là mỗi năm bạn đã khiến cơ thể mình hấp thụ hơn 2kg chất độc”.

Ngoài ra, theo học viện da liễu Hoa Kỳ, trong mỹ phẩm có thể chứa các thành phần gây kích ứng, viêm da và dị ứng da khi tiếp xúc đặc biệt là những người có da nhạy cảm. Chính vì thế, chị em nên hạn chế trang điểm quá dày, tẩy trang thật kỹ sau mỗi ngày và cố gắng để mặt mộc nhiều nhất có thể.

hình ảnh

Việc trang điểm thường xuyên sẽ dẫn đến một hệ quả tất yếu là da luôn bị bít kín, từ đó gây nên sự bí bách, khiến làn da bị “ngạt thở”, làm tắc lỗ chân lông và cản trở quá trình bài tiết mồ hôi. Cùng với đó, da của các nàng sẽ tiết ra nhiều dầu hơn, thu hút các bụi bẩn, vi khuẩn bám lại trên da, khiến dễ phát sinh viêm nhiễm và xuất hiện các nếp nhăn, lão hoá sớm trên làn da. Ảnh minh họa. Nguồn Internet

THÍCH MẶC ĐỒ BÓ SÁT

Theo bác sĩ Tania Adib (Chuyên gia Chăm sóc Sức khỏe Phụ nữ, London, Anh) cho biết: “Những bộ trang phục bó sát khiến da không hô hấp được bình thường, đẩy mạnh quá trình đổ mồ hôi trên da. Không được làm khô, thoát ra ngoài kịp thời, đây sẽ là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, nấm sinh sôi, nảy nở sẽ gây nên chứng viêm da, có thể gây viêm nhiễm nặng vùng kín”.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Chưa hết, chuyên gia còn cho biết thêm, trang phục bó sát thái quá còn gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu, làm bí bách làn da đẩy nhanh quá trình lão hóa da, làm cho làn da trở nên nhăn nheo, chảy xệ, mà còn gây nên những vết thâm sạm trên da. Chính vì những hệ lụy không đáng có đó,  chị em hãy từ bỏ những bộ trang phục quá bó sát ngay từ bây giờ và chọn mặc những bộ quần áo rộng rãi, thoải mái, dễ chịu, được làm từ chất liệu dễ thấm hút mồ hôi là tốt nhất. 

THÍCH NHUỘM TÓC

Theo PGS.TS Trần Hồng Côn (khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) cho biết: “Không chỉ riêng thuốc nhuộm tóc, bất cứ loại hóa mỹ phẩm nào từng gây dị ứng một lần thì suốt đời không nên sử dụng lại nữa. Đối với người có cơ địa dị ứng như nổi mề đay, hen suyễn thì càng phải thật thận trọng khi dùng, nhất là các loại thuốc nhuộm tóc”.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Bởi do trong thuốc nhuộm thường chứa nhiều thành phần hóa chất, là nguyên nhân khiến tóc gặp nhiều vấn đề như khô, mất độ bóng và dễ gãy, rụng tóc, viêm chân tóc... thậm chí có thể gây ra những kích ứng nặng gây rụng tóc từng mảng, ung thư da đầu,...  Để tránh để mái tóc bị tổn thương, chị em nên hạn chế dùng các loại thuốc nhuộm, tẩy,… mà thay vào đó nên chú ý vào quá trình chăm sóc mái tóc nhiều hơn bằng dầu dưỡng hay ủ tóc bằng các mặt nạ được điều chế từ các thành phần tự nhiên như trứng gà, bơ, dầu dừa mật ong, nước vo gạo ủ qua đêm...

THÍCH NGỌT

Tiến sĩ, bác sĩ Tanuj Nakra chia sẻ trên tạp chí InStyle rằng: “Đường là loại gia vị có khá nhiều tác hại với làn da, nó sẽ khiến tình trạng mụn trứng cá, ban đỏ… càng tệ hơn, đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Đặc biệt đường tinh luyện làm cho cấu trúc của collagen bị tổn thương và điều này tồi tệ hơn nếu như tiếp xúc với ánh nắng, làm mất độ đàn hồi trên da, đẩy quá trình nhanh chảy xệ và lão hóa cũng như hình thành nếp nhăn sẽ diễn ra sớm hơn.”

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Việc ăn ngọt quá nhiều mặt khác làm tăng chứng viêm nhiễm trên làn da, tạo điều kiện thuận lợi cho mụn trứng cá hoành hành và làm tăng lượng đường trong máu gây ra các bệnh nguy hiểm. Chính vì thế, lượng đường cần thiết trong một ngày được Hiệp hội Tiểu đường Mỹ khuyến cáo cho chị em phụ nữ là 20 gram/ ngày. Để đảm bảo an toàn cho làn da cũng như sắc vóc chị em nên hạn chế ăn đồ ngọt.