Không có quy định nào về số lần sinh mổ tuy nhiên cũng tùy thuộc vào thể trạng và sức khỏe của người mẹ nữa nhưng thông thường người ta vẫn khuyên rằng số lần thích hợp cho việc sinh mổ nhất là 2 lần và mỗi lần nên cách nhau từ 3-5 năm là hợp lí nhất vì khoảng thời gian này để mẹ phục hồi được tốt nhất cũng như vết sẹo trên tử cung nhanh chóng phục hồi lại. Vậy thì sinh mổ từ lần thứ 3 thứ 4 trở đi có thể khiến cho người mẹ phải đối mặt với những nguy cơ sau.

hình ảnh

Đối với mẹ:


+ Vì sinh mổ lần thứ 3 thứ 4 thì trước đó ở tử cung đã có sẹo của các lần mổ trước, vì thế nguy cơ vỡ tử cung là có thể xảy ra. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến người mẹ cũng như cả thai nhi.


+ Nhiễm trùng vết mổ xảy ra với tỉ lệ cao hơn.


+ Trong quá trình phẫu thuật dễ xảy ra các biến chứng như chạm ruột, tổn thương đến bàng quang hay trực tràng.


+ Mẹ dễ bị nhiễm trùng ối.


Đối với thai nhi


+ Có thể gây nên tình trạng suy thai, ngạt thai trong quá trình mổ lấy thai do phải thao tác lâu và thời gian mổ lâu


+ Hơn nữa khi có các sẹo tử cung thì làm cho diện nhau bám không được tốt nhất và ảnh hưởng đến quá trình cung cấp chất dinh dưỡng cho thai.