Khi chuẩn bị bắt đầu có ý định hãy đã chuẩn bị chào đón thiên thần thứ hai của bạn đến với thế giới này thì mình nghĩ rằng bản thân những người làm cha làm mẹ cần luôn phải hiểu rõ những điều này:


- Đừng để đứa con đầu của mình nghĩ rằng khi có sự hiện diện của em là nó phải san sẻ bớt đi tình yêu thương của bố mẹ mà phải luôn nhắc nhở con rằng đối với bố mẹ thì cả hai đứa luôn là những người con mà bố mẹ yêu thương nhất.


- Cho em bú là vì trong thời điểm này em cần nguồn thức ăn đặc biệt là sữa mẹ chứ không phải mẹ thiên vị và không thương đứa con đầu nữa.


- Đừng bắt con phải nhường thứ này thứ nọ cho em, mỗi đứa đều được đối xử công bằng và đừng lấy lí do làm anh làm chị phải nhường cho em mà tội con.


- Đừng để cho con phải ngủ một mình, nhiều gia đình khi sinh đứa con thứ hai thường hay cho đứa con đầu ngủ riêng hay ngủ với ông bà, làm như vậy sẽ thiếu thốn tình cảm của trẻ và chúng nó cũng sẽ tự thắc mắc rằng tại sao mẹ ôm em ngủ mà lại cho mình ngủ một mình, mẹ hết thương mình rồi sao?


- Không so sánh hai con với nhau, mỗi đứa một tính cách và chiều hướng phát triển của mỗi đứa là khác nhau vì vậy tuyệt đối không được đưa hai con ra so sánh với nhau.


- Không đánh con trước mặt anh, chị, em của nó, đánh như vậy sẽ làm cho chúng cảm thấy xấu hổ và tự ti.


Hãy luôn nhớ rằng đảm bảo sự công bằng nhất cho các con và đối xử thật tốt đối với các con của mình.