Đa số chúng ta ngày nay đi làm, đi học đều thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, chỉ có số ít thuộc nhóm nội trợ, lao động tự do... sẽ tham gia BHYT theo hình thức tự nguyện.

Dù là bắt buộc hay tự nguyện, mức đóng và số tiền BHYT đều có quy định rõ ràng cụ thể bà con ạ và ít nhiều phụ thuộc vào mức lương cơ sở hiện hành.

Vừa qua, Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, theo đó sẽ tăng mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2023. Việc tăng mức lương cơ sở không chỉ tác động đến số tiền hưởng từ các chính sách BHXH của bà con mà còn tác động đến số tiền đóng các khoản BHXH, BHYT, hay BHTN.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Khánh Hòa Online. 

* Đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, tuy số tiền đóng BHYT phụ thuộc vào tiền lương tháng đóng BHXH và do doanh nghiệp quyết định nhưng việc tăng lương cơ sở sẽ tác động đến số tiền đóng tối đa của nhóm này (bằng 20 tháng lương cơ sở).

Cụ thể mức đóng BHYT của người lao động thuộc nhóm này được tính bằng 1,5% tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc và được phép đóng tối đa 540.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2023 (trong khi trước đó mức đóng tối đa là 447.000 đồng/tháng).

* Khác với lao động thuộc nhóm làm việc tại doanh nghiệp, đối với nhóm cán bộ, công chức, viên chức làm việc và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của họ sẽ dựa trên mức lương cơ sở.

Thế nên tăng mức lương cơ sở kể từ ngày 01/7/2023 cũng đồng nghĩa với tiền lương nhận được và số tiền đóng BHYT tăng lên. Tuy nhiên, giới hạn số tiền đóng BHYT tối đa tương tự như với nhóm lao động làm việc tại doanh nghiệp là 540.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2023, so với hiện hành là 447.000 đồng/tháng.

* Đối với nhóm học sinh, sinh viên, vì được Nhà nước hỗ trợ 30% nên mức đóng BHYT của đối tượng này được tính bằng 70% của 4,5% mức lương cơ sở. Vì từ ngày 01/7/2023, tăng mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng nên số tiền đóng BHYT của học sinh, sinh viên tương ứng tăng từ 46.935 đồng/tháng lên 56.700 đồng/tháng.

* Đối với nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình: Đây là nhóm đối tượng chịu tác động lớn khi mức lương cơ sở thay đổi bởi theo quy định của pháp luật hiện hành: Người thứ nhất trong gia đình tham gia BHYT theo hộ gia đình sẽ đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, người thứ hai sẽ đóng bằng 70% mức của người thứ nhất, người thứ ba đóng bằng 60% mức của người thứ nhất và người thứ tư đóng bằng 50% mức của người thứ nhất, đến người thứ năm trở đi, mức đóng chỉ bằng 40% của người thứ nhất.

Do đó, kể từ ngày 01/7/2023, số tiền đóng BHYT của hộ gia đình sẽ như sau:

  • Người thứ nhất: 972.000 đồng/năm (thay vì trước đó là 804.600 đồng/năm).
  • Người thứ hai: 680.400 đồng/năm (thay vì trước đó là 563.220 đồng/năm).
  • Người thứ ba: 583.200 đồng/năm (trước đó là 482.760 đồng/năm).
  • Người thứ tư: 486.000 đồng/năm (trước là 402.300 đồng/năm).
  • Người thứ năm trở đi: 388.800 đồng/năm (trước là 321.840 đồng/năm).

Việc tăng mức đóng BHYT của đối với nhóm hộ gia đình nói riêng và với các nhóm đối tượng còn lại như người lao động, học sinh, sinh viên nói chung cũng là phù hợp với bối cảnh vật giá leo thang hiện nay, nhằm đảm bảo trang trải đủ các khoản từ chi phí khám chữa bệnh, vật tư y tế đến thuốc men... cho người dân khi có nhu cầu đi khám chữa bệnh BHYT và để nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ được tốt hơn trước.

Đối với nhiều người có thể việc tham gia BHYT là gánh nặng khi hằng tháng hoặc hằng năm phải trích ra một khoản đóng vào quỹ nhưng nói thật phải đến lúc gặp bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo hoặc ung thư cần phải trang trải một khoản chi phí lớn để chữa trị thì lúc này mới thấy giá trị của BHYT quan trọng cỡ nào vì theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu chúng ta tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục và số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 8,94 triệu đồng (từ ngày 01/7/2023 là 10,8 triệu đồng) thì sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh, trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến.

hình ảnhẢnh minh họa. Nguồn: Cổng giao dịch BHXH điện tử và báo Chính phủ. 

Thời gian qua đã có những trường hợp vì mắc bệnh nặng nên đã được BHYT chi trả với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu và hàng tỷ đồng trong nhiều năm. 

Bệnh tật là điều chẳng ai có thể nói trước được, hôm nay mình khỏe nhưng chưa chắc ngày mai mình được như thế. Vậy nên bà con đừng tiếc vì khoản đóng góp vào quỹ BHYT hiện nay vì biết đâu được đến ngày mai, nhờ những khoản ấy lại đỡ đần chi phí giúp mình thì sao. 

Trên đây là chia sẻ của em về số tiền đóng BHYT từ ngày 01/7/2023, bà con đọc để chuẩn bị và dự liệu trước số tiền cần đóng, đỡ phải bỡ ngỡ khi được thông báo tăng tiền đóng BHYT.