Với những gì đã, đang và sẽ làm, có thể nói huấn luyện viên Park Hang Seo “nặng nợ” với bóng đá Việt Nam, đặc biệt là với các tuyển thủ trẻ. 

Kết thúc trọng trách dẫn dắt tuyển U23 VN, thầy Park đã khiến hàng triệu trái tim yêu bóng đá vỡ òa với bàn thắng tại SEA Games 31 vừa qua. Hiện tại, ông đang huấn luyện đội tuyển quốc gia và sẽ hết hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vào tháng 1/2023 sắp tới.

hình ảnh

(Ảnh: Thethao247)

Chưa biết VFF có tái ký hợp đồng với vị HLV người Hàn này hay không nhưng những gì ông làm đã cho thấy một người thầy “nặng nợ”, có tâm, có tầm với bóng đá Việt.  

"Hiện tại, tôi đang làm việc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về các kế hoạch sắp tới. Trong đó có việc tập trung ĐT Việt Nam để thi đấu giao hữu với Afghanistan vào ngày 1/6. Đội tuyển tập trung từ ngày 25/5 và sẽ có một số cái tên mới để tạo ra sự cạnh tranh”, ông Park chia sẻ trên Thanh Niên.

hình ảnh

(Ảnh VTV)

Đặc biệt, vị HLV này còn bật mí kế hoạch sau khi kết thúc hợp đồng với VFF là nếu có CLB nào đó mời về hỗ trợ đào tạo các cầu thủ trẻ thì ông rất sẵn lòng. “Tôi giúp họ không phải vì tiền bạc, vì vấn đề thương mại mà tôi muốn các cầu thủ trẻ Việt Nam được giúp đỡ. Mai này, tôi mong HLV kế nhiệm tôi mang đến triết lý mới và sẽ tiếp tục nâng tầm bóng đá Việt Nam”, vị HLV này nhấn mạnh. 

hình ảnh

(Ảnh Dân Trí)

Tâm tư này của thầy Park nhanh chóng nhận được nhiều lượt “thả tim’ của cộng đồng mạng trên các diễn đàn yêu bóng đá. Đa số là những lời bày tỏ sự trân trọng, ngưỡng mộ trước tài năng và tâm huyết của ông Park dành cho bóng đá trẻ VN.

“Ông ấy đã coi đất nước ta là quê hương thứ 2 rồi, quyết không rời xa và không vì tiền nữa”

“Đơn giản bởi ông đã coi Việt Nam là gia đình”

“Một người thầy, một HLV thật đáng nể. Mong thầy nhiều sức khỏe để giúp bóng đá Việt Nam đi lên”...

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

hình ảnh

(Ảnh trái: Vietnamnet / Ảnh phải: bongda.com)

Để toàn tâm toàn ý huấn luyện đội tuyển quốc gia VN thi đấu giao hữu với đội Afghanistan tại TP.HCM vào ngày 1.6 sắp tới, ông Park đã hủy chuyến đi về quê hương nhân dịp Hàn Quốc tổ chức kỷ niệm 20 năm có bóng đá xứ kim chi có mặt mặt tại bán kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2002.

Bắt đầu “bén duyên” với bóng đá VN từ năm 2017 khi dẫn dắt tuyển U23, ông Park đã giúp đội tuyển giành lấy nhiều chiến thắng nức lòng người hâm mộ thể thao như 2 tấm HCV SEA Games, Á quân tại giải U23 châu Á 2018, vào bán kết Đại hội Thể thao châu Á Asian Games 2018…