Gần đây loạt ảnh xinh tựa thiên thần của cô bé Kal So Won trong bộ phim điện ảnh đình đám “Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7” bất ngờ được hé lộ khiến nhiều người ngỡ ngàng vì đã trổ mã đến mức khó nhận ra.

hình ảnh

Kal So Won từng là sao nhí được cả làng giải trí Hàn yêu thích nhờ vừa đáng yêu vừa diễn xuất giỏi, từng lấy đi nước mắt của bao khán giả vì câu chuyện tình cha con cảm động trong tác phẩm “Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7”. Bên cạnh thành công vang dội của bộ phim thì vai diễn Yesung của Kal So Won cũng được truyền thông quan tâm khá nhiều. Ảnh. IGNV

hình ảnh

Khi tham gia phim Kal So Won chỉ mới 7 tuổi,  sao nhí thời điểm ấy khiến khán giả hết lời khen ngợi bởi dáng vẻ dễ thương cùng khuôn mặt giàu biểu cảm, xinh xắn, đôi má phúng phính và cặp mắt to tròn cùng lối diễn xuất tự nhiên, đáng yêu đã làm bao trái tim người hâm mộ thổn thức. Ảnh. IGNV

hình ảnh

Sau 8 năm kể từ khi Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 ra rạp, những bức hình chân dung mới nhất của "sao nhí năm nào chúng ta cùng yêu thích" được lan truyền khắp CĐM, cô bé khi ấy nay đã trổ mã xinh tươi ở tuổi trăng tròn 16. Nhan sắc thiếu nữ dậy thì không khiến người hâm mộ phải thất vọng. 

hình ảnh

Không thể phủ nhận rằng Kal So Won đã thay đổi và cao lớn hơn trước rất nhiều. Từ hình ảnh nhóc con bụ bẫm đáng yêu, Kal So Won giờ đây ra dáng thiếu nữ, sở hữu gương mặt xinh đẹp dịu dàng và vô cùng trong sáng, dễ thương. Cô nàng từng được nhận xét có nét tương đồng với mỹ nhân nhóm nhạc TWICE (Sana) nhờ đôi mắt hai mí to tròn và sống mũi cao. Ảnh. IGNV

hình ảnh


Mới 16 tuổi đã xinh đẹp thế này, Kal So Won được dự đoán sẽ trở thành mỹ nhân màn ảnh nổi bật trong tương lai. Đông đảo cư dân mạng dành lời khen cho nhan sắc hiện tại của Kal So Won và dự đoán rằng với visual và tài năng này cô bé sẽ càng bùng nổ hơn nữa trong tương lai. Ảnh. IGNV

hình ảnh

Với nét đẹp trong sáng, nhẹ nhàng và thanh tao, Kal So Won diện tóc dài xoăn nhẹ, nhuộm màu nâu mật ong, tóc xõa nhẹ nhẹ qua vai, trang điểm sương sương mà ghi điểm trong mọi khung hình . Ảnh. IGNV 

hình ảnh

Trông thấy màn dậy thì thành công của idol năm nào, CDM không tiếc lời ngợi khen với các bình luận có cánh như "Kal So Won ngày càng xinh đẹp. Với ngoại hình này và diễn xuất tốt, cô ấy sẽ là diễn viên tài năng, nổi tiếng trong tương lai", "Đến giờ tôi vẫn yêu thích vai diễn thời nhỏ của Kal So Won", "Tôi rất mong chờ các hoạt động sắp tới của Kal So Won, cô ấy xinh đẹp quá, trông khá giống Sana của TWICE". Ảnh. IGNV

hình ảnh

Loạt ảnh đời thường hiếm hoi được cô bé đăng tải cũng đủ khiến nhiều người xao xuyến. Chẳng phấn son lòe loẹt như bao cô bạn cùng trang lứa, Kal So Won vẫn luôn giữ cho mình vẻ đẹp thanh thuần bằng cách để mặt mộc và chỉ chọn tông makeup nhẹ nhàng khi cần thiết. Ảnh. IGNV

hình ảnh

Với vóc dáng mảnh mai và chiều cao vượt trội hiện tại, Kal So Won cũng không ngại chia sẻ bí quyết của bản thân. Để giữ vóc dáng và sức khỏe thời điểm này, Kal So Won luôn chăm tập thể thao, chạy bộ. Mẹ So Won khoe con treo mình trên dây luyện "yoga bay" - bộ môn kết hợp giữa yoga với băng vải, võng giúp người tập dễ dàng uốn cơ thể và nhào lộn mà không gây áp lực lên cột sống. Ảnh. IGNV

hình ảnh

Chẳng phấn son lòe loẹt, chẳng tóc tai cầu kỳ hay diện trang phục váy vóc ấn tượng, cô bé năm nào vẫn khiến người hâm mộ thao thức với loạt ảnh đời thường đơn giản nhất, chỉ diện áo khoác bomber mix kèm cùng kaki màu sáng, tóc búi gọn sau đầu, mặt để mộc tự nhiên mà nhan sắc này vẫn được khen hết lời Ảnh. IGNV

Tuổi dậy thì là thời điểm có nhiều biến động cơ thể nhất đặc biệt là làn da, nếu chăm sóc da không đúng cách ở tuổi này sẽ để lại nhiều các hậu quả như mụn, sẹo thâm khó khắc phục sau này. Vậy nên điều tiên quyết trong làm đẹp ở tuổi này chính là quan tâm tới việc chăm da đúng cách.

Trước hết cần phải hiểu được mình thuộc loại da nào để tìm ra phương pháp chăm dưỡng phù hợp nhất. Cách xác đinh đặc điểm của các loại da thông thường sẽ dựa vào các đặc điểm trên mặt da là chủ yếu, ví như da thường là loại da không bị khô mà cũng không bị nhờn, bề mặt luôn mềm mịn, các lỗ chân lông khá nhỏ và độ đàn hồi rất tốt Trong khi đó da khô sẽ có các biểu hiện như bề mặt da luôn khô ráp, hơi sần và có cảm giác hơi rát khi rửa mặt, thi thoảng có thể xuất hiện cá vảy nhỏ.. Còn da nhờn là làn da lúc nào cũng bóng nhầy, các lỗ chân lông khá to; vào giữa ngày, trời lạnh hoặc vài giờ sau khi rửa mặt da thường xuyên bị căng bóng, khô và nứt nẻ. Đặc biệt cần để tâm tới làn da nhạy cảm nhiều nhất vì đây là làn da thường rất mỏng, rất dễ bị kích ứng hoặc bị ngứa, nổi mẩn đỏ khi tiếp xúc trực tiếp với mỹ phẩm hoặc môi trường ô nhiễm, thậm chí là các loại mặt nạ tự nhiên.

Không quên rửa mặt đúng cách, nên chọn sữa rửa mặt phù hợp cho da có độ PH trung tính từ  từ 3.5 – 5.5, không có hương liệu và không có thành phần độc hại; 

Hãy học thói quen chống nắng trong tuổi dậy thì, nên dùng kem chống nắng cho da mặt với chỉ số SPF vừa phải dưới 50 là thích hợp. 

Bổ sung đủ lượng nước hàng ngày cho cơ thể từ 2 – 2,5 lít không chỉ giúp cơ thể đào thải chất độc hại, duy trì tốt các quá trình tuần hoàn ở bên trong mà còn giúp làn da luôn giữ mức cân bằng độ ẩm 

Khi đến tuổi dậy thì các bạn nên tích cực bổ sung các Rau xanh, tái cây, các thực phẩm tươi mát bởi chúng chứa các dưỡng chất thiết yếu cho quá trình làm đẹp như kẽm; vitamin các nhóm A, C, E để chống oxy hóa ngăn ngừa lão hóa da, kích thích sự phục hồi các làn da đang gặp vấn đề, bảo vệ da khỏi các tia có hại từ môi trường, kích thích sản sinh collagen.