Cơ hội thụ thai năm tự nhiên là rất hiếm, khoảng một trong 55 triệu ca sinh. Nhưng một sản phụ 27 tuổi thậm chí đã sinh thường cả 5 đứa trẻ sau khi mang thai tự nhiên.

Theo Thenationalnews, một phụ nữ Ấn Độ đã hạ sinh 5 bé gái. Cô Anita Kumari, 27 tuổi, đã sinh 5 bé gái tại Viện Khoa học Y tế Rajendra ở bang Jharkhand, miền đông Ấn Độ vào ngày 22/5 vừa qua. Bệnh viện đã đưa ra thông báo trên mạng xã hội cùng với hình ảnh của các em bé.

“Một phụ nữ đến từ Chatar đã sinh 5 đứa con tại khoa sản phụ khoa của RIMS. Các em bé đang được chăm sóc dưới sự giám sát của các bác sĩ trong đơn vị chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Bệnh viện cho biết ca sinh nở thành công và người mẹ hoàn toàn khỏe mạnh.”

hình ảnh

2 em bé phải chuyển sang bệnh viện khác chăm sóc (Ảnh TOT)

Các bác sĩ đã tiến hành siêu âm và phát hiện người phụ nữ này mang 5 bào thai ở tháng thứ ba của thai kỳ. Cô sinh tự nhiên lúc bảy tháng.

Bác sĩ Rajiv Mishra, giáo sư khoa sơ sinh của bệnh viện, cho biết ba trong số các em bé được theo dõi tại phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh của bệnh viện trong khi hai em bé khác được chuyển đến bệnh viện khác vì nguồn lực hạn chế.

 “Em bé đầu tiên, thứ ba và thứ năm đang ở với chúng tôi. Bé thứ nhất và thứ ba mỗi bé nặng 1,1 kg và bé thứ 5 nặng 750 gram. Chúng là những đứa trẻ sinh non, rất nhỏ,”

Hai bé còn lại mỗi bé nặng 900 gram.

hình ảnh

Hình ảnh đầu tiên của 5 bé gái (Ảnh TOT)

Tiến sĩ Kiran Shankar Das, trợ lý giáo sư tại khoa sơ sinh, cho biết các em bé sẽ cần ít nhất 45 ngày đến 2 tháng để theo dõi.

“Chúng chào đời khi thai được 27 tuần. Một em bé đang thở máy và hai em còn lại đã ổn định. Cơ hội sống sót của chúng là 50% đến 60%",

Trong khi sinh đôi, sinh ba, sinh bốn và sinh năm trở nên phổ biến hơn khi điều trị IVF, bác sĩ Das nói rằng trường hợp này không phải như vậy. Người mẹ mang thai tự nhiên và sinh thường khi mang thai ở tháng thứ 7.

Cơ hội thụ thai năm em bé một cách tự nhiên là cực kỳ hiếm - khoảng một trong 55 triệu ca sinh. Tuy nhiên, đã có một số ít trường hợp sinh con như vậy. Vào năm 2015, một phụ nữ ở miền bắc Punjab, Ấn Độ đã sinh 5 bé gái trong vòng 10 phút.

Và một phụ nữ 25 tuổi ở Jaipur phía tây Rajasthan, Ấn Độ đã sinh 5 đứa trẻ có gái có trai, mặc dù một em bé trong số đó không qua khỏi.

Sự xuất hiện của trường hợp mang thai năm và sinh con thứ tự như vậy là cực kỳ hiếm. Hơn nữa, những trường hợp này đi kèm với những mối nguy hiểm riêng.

hình ảnh

Người mẹ 27 tuổi sinh thường ở tuần 27 (Ảnh TOT)

Tiến sĩ Gandhali Deorukhkar , Chuyên gia tư vấn Sản phụ khoa tại Bệnh viện Wockhardt ở Mumbai cho biết: “Đây là một trường hợp hiếm gặp. Hầu hết các trường hợp mang thai 5 là kết quả của việc hỗ trợ sinh sản hoặc các biện pháp trợ giúp những người không thể thụ thai tự nhiên. Trong trường hợp sinh năm, năm quả trứng có thể được thụ t.inh cùng một lúc. Đa thai là một tác dụng phụ biết trước của điều trị sinh sản. Đôi khi, các cặp vợ chồng sử dụng phương pháp thụ t.inh trong ống nghiệm (IVF) để thụ thai. Để tạo ra nhiều trứng, những công nghệ này thường liên quan đến những liều kích thích rụng trứng. Sau khi được thụ ti.nh trong phòng thí nghiệm, chúng sẽ được đưa trở lại t.ử cung để phát triển. Nhưng trường hợp này không hề có can thiệp IVF.”

hình ảnh

Các em bé sẽ được theo dõi ít nhất 45 ngày (Ảnh TOT)

Chỉ có khoảng 3 trong số 100 ca sinh là đa thai, mặc dù con số này đang tăng lên, theo Stanford Medicine Children's Health. Theo Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, tỷ lệ sinh đôi đã tăng 70% kể từ năm 1980. Hiện tại, tỷ lệ này là 32,6 trên 1.000 ca sinh sống. Tỷ lệ sinh ba và các bội số bậc cao khác tăng đáng kể. Nhưng kể từ năm 1998, nó đã chậm lại.

Có nhiều yếu tố liên quan đến việc mang thai như vậy, bao gồm cả công nghệ hỗ trợ sinh sản và điều này có thể dẫn đến một số yếu tố rủi ro:

Tiền sản giật

Tiểu đường thai kỳ

Cao huyết áp

Tỷ lệ sống của thai nhi thấp

Dĩ nhiên đây là một ca sinh kỳ diệu với 5 bé gái, hay các cụ thường gọi là ngũ long công chúa. Tuy nhiên, nhìn sản phụ 27 tuổi phờ phạc, mắt trũng sâu mà thương quá các mẹ à. Trước mắt là lo các vấn đề y tế, đảm bảo khả năng sống cho các em bé chào đời sớm. Sau nữa là tính toán để nuôi dạy con thật tốt, một chặng đường dài cần rất nhiều sự giúp đỡ.