Phụ huynh này cho biết, trường học của con mình lấy cớ giữ trẻ ngoài giờ nhưng thực ra đó lại là những buổi dạy thêm.

Cho trẻ học thêm hay không từ lâu vẫn là vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm. Nhất là trong thời buổi hiện đại ngày nay, các gia đình ngày càng có nhiều điều kiện hơn và họ cũng chăm chút hết mức cho hành trang học tập của con em mình. Là vấn đề gây tranh cãi nên mỗi lần nhắc đến dạy thêm học thêm là y như rằng, chỗ nào cũng xôn xao các mẹ ạ. Vừa nãy em có đọc được bài viết của một phụ huynh bày tỏ sự bức xúc khi trường học của con mình thông báo tổ chức lớp dạy thêm ngoài giờ mà lại "mượn cớ" rằng đó chỉ là kết hợp trông trẻ giúp phụ huynh.

Chia sẻ trên một trang báo, phụ huynh này cho biết, con của cô hiện đang học Tiểu học. Mới nhập học được chưa lâu, cô vô cùng bất ngờ khi nghe trường thông báo sắp tới sẽ tổ chức dạy thêm ca ba từ 16h30 đến 18h00 tại trường. Học phí cho những buổi học thêm này là 350.000 đồng một em học sinh/tháng.

Chị chia sẻ rằng tuy cô giáo có nói lớp này không bắt buộc, nhưng vì những giờ học đó do chính giáo viên chủ nhiệm đảm nhận, nên chẳng phụ huynh nào dám từ chối không cho con học. Chị cảm thấy khó hiểu vì được biết, quy định hiện tại không cho dạy thêm. Hơn nữa, con chỉ mới học Tiểu học, còn quá nhỏ mà cả ngày đã phải học tại trường, giờ lại bắt học thêm vào buổi chiều nữa thì rất tội, sợ con học không nổi.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Đem thắc mắc này đi hỏi Ban Giám Hiệu nhà trường, chị nhận câu trả lời rằng đó chỉ là hình thức kết hợp để trông giữ trẻ ngoài giờ giúp cho phụ huynh. Người mẹ hoàn toàn không đồng ý với lời giải thích này, chị cho rằng đó chỉ là "cái cớ", là biến tướng cho việc dạy thêm.

Theo vị phụ huynh này, việc trường học tổ chức dạy thêm như thế này thực sự đang gây ra một phần áp lực không nhỏ đối với các bậc cha mẹ. Vừa trải qua một đợt dịch bệnh, kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn. Gánh gồng tiền đóng đầu năm học cho con, giờ lại phải xoay tiền để con học thêm ca ba nữa thì quả thật đó là một gánh nặng đối với những gia đình không khá giả. Còn xét về phương diện của các cháu học sinh, còn quá nhỏ đã phải gồng mình học sáng chiều, rồi còn cả học thêm buổi tối. Liệu các cháu có bị quá sức hay không?

Bài viết của người mẹ này sau khi đăng tải đã nhận về rất nhiều ý kiến tranh luận. Có người đồng tình rằng trẻ nhỏ đúng là không nên học quá nhiều vì sẽ bị đánh mất tuổi thơ, gây ra nhiều áp lực học hành, mệt mỏi cho cả trẻ lẫn phụ huynh.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Tuy nhiên, có rất nhiều bố mẹ khác lại phản đối và cho rằng giờ học này là hoàn toàn hợp lý vì:

Thứ nhất, không phải phụ huynh nào cũng có thể tranh thủ ra sớm để đón con đúng giờ. Khi nhà trường mở lớp dạy thêm kết hợp trông trẻ ngoài giờ như vậy, họ sẽ yên tâm hơn về việc gửi gắm con sau giờ học.

Thứ hai, nhiều phụ huynh đồng tình với việc gửi con lại vào ca ba vì khoảng thời gian này, bé được chính giáo viên có chuyên môn hỗ trợ kèm cặp, hướng dẫn làm bài tập về nhà, hệ thống lại kiến thức vừa học trên lớp. Những trách nhiệm này nếu trao cho phụ huynh thì chưa chắc bố mẹ nào cũng có thể làm tốt.

Đa phần ý kiến đều cho rằng, những giờ học này là cần thiết cho các phụ huynh bận bịu với công việc. Nếu không có nhu cầu, người mẹ hoàn toàn có thể không tham gia và đưa con về nhà sau giờ học chính thức. Một số ý kiến nhận được sự đồng tình từ đông đảo cư dân mạng như: “Con mình vẫn đang học thêm từ 16h00 đến 18h00 và mình vẫn thấy ổn vì mình không sắp xếp đón bé sớm được. Hơn nữa theo mình thấy khoảng thời gian này thầy cô có thể hỗ trợ bé phần bài tập về nhà, điều mà không phải phụ huynh nào cũng có thể làm và làm tốt được”, “Cô giáo đã nói ko bắt buộc, thì bạn đừng cho con bạn học, chỉ có vậy thôi. Nhiều người 16h30 chưa đón con kịp do nhiều yếu tố. Họ cũng mong cô giáo trông giùm con”,…

Riêng em thì thấy vấn đề của không ít phụ huynh hiện nay đó là bức xúc nhưng lại không dám làm theo quyết định của mình. Tuy không thích hoạt động dạy thêm, nhưng họ lại không dám từ chối, vẫn để con tham gia vì lo sợ con sẽ bị giáo viên “để ý”.

Thực ra nếu là cô giáo có tâm, chắc chắn sẽ không vì vấn đề học thêm của học sinh mà đối xử bất công, hay “để ý đặc biệt” các bé như nhiều người vẫn nghĩ. Việc học đương nhiên rất quan trọng, và mỗi bậc làm cha làm mẹ sẽ biết được liệu con mình đang cần những gì, điều đó có phù hợp với con cũng như điều kiện gia đình hay không. Dạy và học thêm ca ba có thể không phù hợp với một số em học tốt, bố mẹ đón đúng giờ, nhưng với một số học sinh khác thì lại rất cần thiết. Nói tóm lại, với cương vị là bố là mẹ, hãy làm hết sức để hỗ trợ con mình tối đa trong việc học, nhưng cũng đừng vì thế mà vô tình tạo nên những gánh nặng, sức ép cho con các bố mẹ nhé.