Nay em đọc được bài này trên báo Thanh Niên mà thấy hoảng thật bà con ạ, bao nhiêu hóa chất lỡ vào bụng mình thì thế nào nhỉ? Hỏi sao giờ dân mình không bệnh tật nhiều là vậy.

Nằm trong chương trình giám sát an toàn thực phẩm thực vật nhập khẩu năm 2022, vừa qua, Cục Bảo vệ Thực vật đã có hoạt động kiểm tra và phát hiện có sản phẩm không đạt chất lượng an toàn thực phẩm của Việt Nam.

Được biết đó là lô hàng ớt tươi nhập khẩu từ Trung Quốc với tổng khối lượng 20 tấn. Qua kiểm tra họ phát hiện hóa chất diệt côn trùng tồn dư trên loại ớt này là Lambda-cyhalothrin 0,5 mg/kg, trong khi trong giới hạn cho phép chỉ được 0,3mg/kg. Đây là hoạt chất thuốc trừ sâu đa năng và có nhiều công thức khác nhau, được dùng dưới dạng lỏng, bả gel hoặc thuốc diệt các loài gặm nhấm...

hình ảnh


Ảnh: Ớt tươi nằm trong số sản phẩm duy trì xuất nhập khẩu qua lại giữa 2 thị trường Trung Quốc và Việt Nam. Nguồn: Báo Thanh Niên. 

Sau khi phát hiện xong, căn cứ quy định của Bộ Y tế hiện hành, Cục Bảo vệ Thực vật cho biết đã có thông báo kiểm tra chặt chẽ hơn đối với ớt tươi Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam.

Nghe nói, doanh nghiệp Trung Quốc xuất khẩu có địa chỉ tại phố Phượng Hoàng, quận Chiêu Dương, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam. Còn doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam là Công ty TNHH một thành viên kinh doanh xuất nhập khẩu An Thịnh có địa chỉ tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Căn cứ Nghị định 115/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, hành vi nhập khẩu thực phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, tùy mức độ có thể bị phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 100 triệu đồng và bị thu hồi, tiêu hủy số thực phẩm này.

Đáng lo thật bà con ạ, nếu không phát hiện kịp thời thì bao nhiêu tấn ớt tươi nhập khẩu Trung Quốc tuồn vào thị trường với cái giá rẻ rề đến tay người tiêu dùng và vào bữa ăn của mỗi gia đình, rồi sức khỏe của họ sẽ thế nào?

Nói thật là em không hiểu sao trong nước mình trồng ớt không đủ dùng hay sao, lại phải đi nhập khẩu ớt tươi từ Trung Quốc nhỉ? Nên đọc tin phát hiện ớt Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam bị phát hiện tồn dư hóa chất diệt côn trùng cũng có phần hơi bất ngờ.

Theo bài đăng trên trang Người Lao Động chia sẻ, ớt Việt Nam đều được trồng và thu hoạch quanh năm, nhưng nhiều nhất vẫn là trước và sau Tết Nguyên Đán khoảng 2 tháng. Nhưng có sự thật là giá ớt Việt Nam mình không ổn định lắm bởi có năm nông dân trồng ít nên đội giá ớt lên cao, thấy vậy năm sau các nông dân khác lại đua nhau trồng nhiều, lượng cung lớn hơn cầu lại làm giá ớt rớt thê thảm, cứ như thế diễn ra hằng năm.

hình ảnh


Ảnh trái: Nông dân trồng ớt Việt Nam luôn chịu cảnh giá cả bấp bênh. Nguồn: Báo Người Lao Động. Ảnh phải: Ớt tươi nằm trong số sản phẩm duy trì xuất nhập khẩu qua lại giữa 2 thị trường Trung Quốc và Việt Nam. Nguồn: Báo Thanh Niên. 

Trong khi đó, giá ớt Trung Quốc lại ổn định, do đó mà cứ mỗi lần giá ớt Việt Nam cao thì ớt Trung Quốc lại được nhập về để bán, bao gồm ớt to và ớt nhỏ (màu xanh và màu đỏ). Do đó mặt hàng ớt tươi Trung Quốc không thường xuyên về chợ và kể từ khi biết được vụ việc ớt tươi Trung Quốc bị phát hiện tồn dư hóa chất diệt côn trùng, đại diện chợ nông sản Thủ Đức cho hay họ đã không còn nhập chợ loại ớt này.

Nhiều người cho rằng họ nói thì mình biết vậy, chứ ai mà biết được ớt tươi Trung Quốc sau đó đội lốt hàng Việt Nam, bán ra thị trường hại biết bao người tiêu dùng, rốt cuộc chỉ có người Việt tự hại nhau mà thôi.