Chỉ sau vài phút dạy con, ông bố này đã thay đổi thái độ và thần sắc

Trong gia đình việc dạy dỗ, kèm cặp con cái đa phần được giao trách nhiệm cho người mẹ. Vậy mới có những câu nói như: “Con hư tại mẹ” hoặc “Tất cả đều do mẹ dạy hư con cả đấy”…

Đặc biệt trong thời gian dạy con học online ở nhà, có không ít cặp vợ chồng xích mích với nhau chỉ vì mâu thuẫn trong phương pháp dạy con. Trong khi các ông bố luôn cho rằng việc kèm cặp bài tập về nhà là một việc rất đơn giản, nếu mẹ không làm được là do năng lực của người mẹ không tốt. Thế nhưng liệu thực tế bố dạy con có thực sự hiệu quả hơn mẹ?

Câu chuyện ông bố thay vợ dạy con dưới đây sẽ là đáp án giải thích cho thắc mắc phía trên.

Theo đó, ông bố này cho biết trong khi bầu không khí gia đình đang rất yên ổn thì chỉ cần mỗi lần vợ hướng dẫn con học là y như rằng cả gia đình “khẩu chiến”. Vậy nên để thay đổi không khí gia đình, anh quyết định sẽ thay vợ dạy con.

hình ảnh

Anh tâm niệm rằng dạy con không có gì là khó, chỉ cần kiên nhẫn và nhẹ nhàng một chút thì mọi chuyện sẽ “ổn cả thôi”.

Thấy ông bố có vẻ rất tự tin nên người mẹ đã giao công việc dạy kèm con cho ông bố vào tối hôm đó, bà mẹ cũng không quên dùng điện thoại di động để quay video ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này.

Ban đầu, người bố xuất hiện rất nhẹ nhàng, nụ cười “thánh thiện” luôn nở trên môi và nói chuyện với con gái bằng một giọng ấm áp. “Khởi đầu có vẻ suôn sẻ”, bà mẹ vừa quay video vừa thích thú bình luận.

Tuy nhiên 15 phút trôi qua, khi con gái gặp vấn đề khó khăn trong việc giải bài tập, người bố cũng kiên nhẫn giải thích: “Con cứ làm theo bố hướng dẫn nè”. Chỉ sau vài phút, giá trị kiên nhẫn giảm dần.

hình ảnh

Cô con gái đứng dậy và nói rằng con muốn đi vệ sinh, sau đó chạy đến bếp lấy nước uống, ly nước chẳng may bị tràn ra ướt áo và phải đi thay đồ, có vẻ như cô bé đang cố ý kéo dài thời gian làm bài tập. Người bố bắt đầu nhận ra chiêu trò của con gái và tức giận nói: “Con đừng có dẫn bố đi đường vòng, trả lời hết câu hỏi trong sách đi”.

hình ảnh

Người vợ đứng bên cạnh không nhịn được cười vì những lúc bình thường, ông bố rất dịu dàng với con gái, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy chồng mình lớn tiếng với cô bé như vậy.

Cuối cùng, cuộc chiến kèm con học bài kết thúc trong lúc ông bố lấy bút gõ vào đầu cô con gái, sau đó cô bé nhìn bố chằm chằm và khóc lớn: “Sao cha lại gõ vào đầu con” rồi gục xuống bàn khóc lóc tức tưởi.

Còn người cha thì chỉ biết nói một câu: “Đúng là chỉ có mẹ mới trị được tính lì của con thôi”, sau đó về phòng đóng cửa lại trong sự tức giận.

hình ảnh

Nguồn hình: Sohu

Cuối cùng, người mẹ lại là “vị cứu tinh” của cô bé trong lúc này.

Vậy mới thấy, trong gia đình, các ông bố thường cho rằng việc dạy dỗ con gái là rất đơn giản, chỉ có đi ra ngoài kiếm tiền thì mới khó khăn. Tuy nhiên chỉ khi thực sự trải qua công việc nhà, trải qua việc dạy dỗ con cái thì họ mới hiểu được những vất vả về công việc không tên này.

Có thể thấy, việc học trực tuyến trong một thời gian dài khiến các ông bố bà mẹ không khỏi đau đầu. Các con dường như trở nên thiếu tập trung và tiếp thu bài học không hiệu quả. Trên các hội nhóm phụ huynh, nhiều bà mẹ thường hỏi nhau cách dạy con học trực tuyến hiệu quả như:

Đọc qua sách trước khi vào bài giảng

Trước khi bắt đầu bài học online, ba mẹ hãy hướng dẫn con đọc trước sách giáo khoa để nắm sơ qua những kiến thức mới. Đọc trước tài liệu giúp các con theo dõi bài giảng một cách trôi chảy, lưu loát và dễ dàng ghi nhớ kiến thức hơn.

Tạo ra ý thức tự học cho con

Một điều rất quan trọng khi học trực tuyến là giáo dục con phải có tinh thần tự học và ý thức học. Bởi khi không có sự giám sát của ai, con có thể học với tâm thế chủ quan, không nghiêm túc.

Theo sát con và thường xuyên trao đổi với giáo viên

Khi con học trực tiếp, cha mẹ đã phải theo dõi sát sao, khi con học trực tuyến, cha mẹ cần theo dõi sát sao hơn. Vì việc học trực tuyến rất dễ khiến trẻ sao nhãng bởi các tác động bên ngoài. Vì vậy, cha mẹ nên thường xuyên theo dõi quá trình học của con. Nếu thấy con có bất kỳ dấu hiệu nào nên chấn chỉnh con ngay hoặc nếu có vấn đề gì với bài học, cha mẹ nên báo cho các giáo viên phụ trách bộ môn của các con.