Một đứa trẻ sẽ luôn tìm cách đem mọi thứ hay ho đến lớp, thậm chí là còn cho, tặng, biếu bạn bè.

Các bậc làm cha làm mẹ hẳn đã quen với cảnh đứa con nhỏ của mình đòi đem cả thế giới lên lớp. Thậm chí là cho bạn, tặng bạn để “ra oai”.

Một cô bé 14 tuổi đã gây xôn xao tại một trường trung học cơ sở phía bắc Florida, Hoa Kỳ tuần này khi hào phóng trao cho các bạn cùng lớp hơn 10.000 đô la. Thực tế thì cảnh sát nói rằng cô bé mà đã lấy trộm từ két sắt của bà mình.

Vụ việc xảy ra trường Trung học cơ sở Lake Weir ở Summerfield vào ngày 20/10. Các em học sinh (có lẽ là những người không được tặng tờ xanh xanh) báo cáo rằng một học sinh đã đưa cho các bạn cùng lớp hàng trăm đô la mỗi người. Chính quyền đã lục soát ba lô của nữ sinh 14 tuổi và tìm thấy khoảng 2.500 đô la.

hình ảnh

Ảnh FLD

Khi được hỏi về nguồn gốc của số bạc này, thiếu niên cho biết một cựu học sinh của trường không rõ danh tính đã đưa cho cô bé. Người này yêu cầu cô bé phân phát cho các bạn của mình.

Các nhà điều tra cho biết sau đó họ xác định rằng cô gái đã đột nhập vào nhà của bà mình và lấy trộm khoảng 13.500 USD tiền tiết kiệm cả đời của bà (hơn 335 triệu đồng). Báo cáo bắt giữ không cho biết lý do tại sao nữ sinh bị cáo buộc lấy tiền hoặc tại sao cô ấy đưa nó cho bạn cùng lớp.

Đến 21/10, những người đứng đầu trường học đã thu hồi được khoảng 700 đô la trong số tiền đã được trao cho các sinh viên khác. Số tiền đó và 2.500 USD thu hồi được từ ba lô của cô gái đã được trả lại cho bà ngoại của nữ sinh. Cô bé 14 tuổi đang phải đối mặt với cáo buộc đánh cắp của người khác, cho dù đó là bà của mình.

Các quản trị viên của trường trung học Lake Weir đã liên lạc với phụ huynh sau khi vụ việc xảy ra, khuyên họ nên nói chuyện với con mình về số tiền bị đánh cắp.

“Chúng tôi muốn thu hồi số tiền này. Nếu quý vị nói chuyện với con em mình và nếu chúng đã nhận tiền từ ai đó vui lòng chuyển số tiền đó cho nhân viên phụ trách trường học của chúng tôi.”

hình ảnh

Ảnh FLD

Các quản trị viên nói thêm rằng những đứa trẻ trả lại số tiền bị đánh cắp sẽ không phải đối mặt với bất kỳ hình phạt nào. Nhưng bé gái 14 tuổi thì sẽ nhận được giáo dục thích đáng. Trong khi đó, một phụ huynh tại Trường Trung học Lake Weir, kể lại rằng con gái cô đã nói về chuyện một nữ sinh trong trường dù không hề quen biết nhưng vẫn cố đưa cho mình tiền. 

Việc trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ vị thành niên, lấy tiền của cha mẹ không hề hiếm. Nếu nghi ngờ rằng con đang lấy tiền mà không có sự cho phép của cha mẽ, hoặc mang về những thứ không thuộc về chúng từ trường học, hoặc thậm chí nhặt đồ ở cửa hàng mà không trả tiền, điều đó có thể khiến cha mẹ bị sốc và dẫn đến tức giận và sự thất vọng. Người lớn có thể đã giải thích cho trẻ sự khác biệt giữa đúng và sai, hoặc thấm nhuần quy tắc đạo đức bằng cách giải thích tại sao nói dối và ăn cắp là sai, nhưng cuối cùng đứa trẻ vẫn có thể ăn cắp. Nó có thể là một bất ngờ khó chịu đối với cha mẹ, nhưng hành vi này là phổ biến ở trẻ nhỏ. Có nhiều lý do khác nhau có thể kích hoạt các hành động như vậy và điều quan trọng là phải xác định được những lý do này. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể uốn nắn được con mà không gây ra bất kỳ thiệt hại nào và ngăn trẻ đi lạc xa hơn.

hình ảnh

Ảnh Parent4Sucess

Chú ý đến tuổi của bé

Luôn ghi nhớ tuổi của trẻ trước khi phản ứng hoặc thực hiện bất kỳ bước nào. Trẻ em dưới bốn hoặc năm tuổi không có khả năng phân biệt đúng và sai, hiểu khái niệm về quyền sở hữu hoặc mua và bán. Trẻ em từ sáu đến 13 tuổi có thể nắm bắt được những khái niệm này, nhưng nếu chúng vẫn làm điều đó, đừng lo lắng.

Tìm hiểu lý do

Trẻ còn rất nhỏ có thể bốc đồng và có thể ăn cắp chỉ vì chúng muốn một thứ gì đó và không cho là sai khi lấy nó, ngay cả khi nó thuộc về người khác. Đối với trẻ em dưới 14 tuổi, lý do có thể là áp lực từ bạn bè, ít tiền tiêu vặt để mua những thứ  ..mà chúng tin là không thể thiếu đối với chúng và không có khả năng xin tiền cha mẹ. Nếu chúng ăn cắp tiền từ cha mẹ, chúng có thể đơn giản là không an toàn về mặt cảm xúc và đòi hỏi sự quan tâm. Trẻ cũng có thể bị các vấn đề về sức khỏe tâm thần, chẳng hạn như lòng tự trọng thấp, bất an và mặc cảm, trong số những vấn đề khác, có thể cần đến sự trợ giúp chuyên gia.

 Cha mẹ nên phản ứng như thế nào

Điều quan trọng nhất là không phản ứng thái quá và trút cơn thịnh nộ hoặc trừng phạt trẻ thật nặng. Đừng buộc tội hoặc gây hấn với trẻ, đặc biệt nếu chưa bắt được trẻ đang thực hiện hành vi đó.Giữ bình tĩnh, đừng bắt trẻ giải thích ngay lập tức, thay vào đó, nhẹ nhàng nói chuyện với trẻ về lý do tại sao lấy tài sản của người khác là sai, làm thế nào trẻ có thể làm tổn thương người khác và mất một người bạn. Hãy chắc chắn rằng con sẽ trả lại món đồ đã đánh cắp cho chủ nhân và xin lỗi, với lời hứa không tái phạm. Nếu con cần sự hiện diện người lớn hoặc giúp đỡ, hãy giúp con. Quan trọng là, đừng ngừng tin tưởng và cho con cơ hội để sửa chữa. Tiếp tục yêu thương và ủng hộ, nhưng hãy chắc chắn rằng có hình phạt một cách thỏa đáng. Trẻ có thể trả lại số tiền từ tiết kiệm hàng tháng của mình hoặc làm thêm công việc xung quanh nhà.

Cảnh giác

Trong khi tiếp tục tin tưởng đứa trẻ, hãy cảnh giác về một sự cố lặp lại. Nếu anh ta đã đánh cắp của bạn, đừng đưa ra lời dụ dỗ bằng cách giữ tiền ở nơi dễ tiếp cận. Kiểm tra thẻ tín dụng và theo dõi việc sử dụng. Tăng tiền tiêu vặt của trẻ nếu cần và nói chuyện thường xuyên hơn với trẻ.