Đôi khi con quá ngoan chưa hẳn đã là điều tốt, khi nuôi dạy con, các mẹ rất nên chú ý vấn đề này.

Con ngoan ngoãn, vâng lời là mong ước của nhiều bậc phụ huynh. Nhưng theo các chuyên gia tâm lý, con quá ngoan ngoãn vâng lời, bảo gì làm nấy không bao giờ dám cãi lại bố mẹ chưa chắc đã là một điều tốt. Thậm chí, những đứa trẻ quá ngoan ngoãn và vâng lời người lớn còn dễ thua kém bạn bè đồng trang lứa ở những điểm sau đây.

Chính kiến

Muốn con trở thành một người tài giỏi, thành công trong tương lai, mẹ chắc chắn phải giáo dục trẻ xây dựng chính kiến cho bản thân mình ngay từ khi còn nhỏ. Thế nhưng, những đứa trẻ quá ngoan ngoãn và nghe lời lại thường rất thiếu chính kiến, chúng chỉ chăm chăm tuân theo chỉ định của bố mẹ mà không hề tự suy nghĩ và đưa ra quyết định mình thấy hợp lý nhất.

hình ảnhẢnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Parents

Khi con còn nhỏ thì có lẽ mọi chuyện sẽ rất đơn giản và không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu trẻ lớn lên vẫn là người thiếu chính kiến thì chắc chắn con không thể tiến xa và thành công với sự nghiệp của mình được. Do đó, mẹ hãy dạy trẻ vâng lời nhưng cũng biết mạnh mẽ nói ra ý kiến và sự lựa chọn của bản thân. Đôi khi con có thể chọn lầm, chọn sai nhưng mẹ không nên quá lo lắng, hãy định hướng, chỉ dẫn cho con thay vì quá bao bọc và chỉ muốn con làm theo ý của mình mẹ nhé.

Sự tự tin, sở thích cá nhân

Những đứa trẻ quá nghe lời thường rất nhút nhát, chúng không bao giờ dám làm trái ý người khác do có nhiều nỗi lo, lo mình bị đánh mất hình tượng ngoan ngoãn bây lâu nay đã xây dựng, lo bố mẹ sẽ nổi giận, lo người khác đánh giá,… Những nỗi lo lắng này thường hình thành từ rất sớm, và vì bố mẹ quá độc đoán, nghiêm khắc, trẻ nhỏ sẽ ngày càng sợ hãi, nhút nhát e dè và kém tự tin hơn.

Không những thế, trẻ cũng dễ hình thành tâm lý rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương và có một tuổi thơ không trọn vẹn với những niềm vui thực sự. Người lớn luôn nói sẽ đem đến những điều tốt nhất, nhưng đôi lúc họ chưa thực sự hiểu con mình mong muốn điều gì để có những trải nghiệm đáng giá và cần thiết hơn cho cuộc sống sau này.

Hãy để con trẻ tự do làm điều mình thích dù đôi lúc mẹ biết điều đó không tốt bằng những thứ mình đã lựa chọn cho con. Hãy để con là phiên bản tốt nhất và phù hợp nhất của chính mình, đừng trồng con thành một cái cây “chín ép” không có niềm vui và bất cứ sự tận hưởng nào trong cuộc sống.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Brightside

Sự độc lập

Một sự thật không thể chối cãi đó là những đứa trẻ quá ngoan thường thiếu đi sự độc lập và luôn thích dựa dẫm vào bố mẹ, người thân. Trẻ nhỏ đương nhiên chưa thể tự mình làm được nhiều thứ và chắc chắn phải có sự trợ giúp từ bố mẹ. Tuy nhiên, mẹ nên tập cho con tự lập càng sớm càng tốt thông qua những công việc đơn giản thường ngày.

Các chuyên gia cho biết, trẻ quá vâng lời thường không thể tự lập do con chưa bao giờ dám phản kháng và tự mình làm theo ý mình thích. Có quá nhiều nỗi sợ hãi khiến chúng không muốn tách ra khỏi bố mẹ, mà sự thật cay đắng lại là bố mẹ không thể ở cùng chúng mãi. Nếu không muốn con trở thành những đứa trẻ chẳng bao giờ lớn, hãy cho con cơ hội phản kháng, bày tỏ quan điểm, suy nghĩ và làm theo ý thích của mình. Giúp con hoạt động độc lập cũng là một trong những bài học mẹ nên chú trọng dạy con từ lúc nhỏ để trẻ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai.