Mẹ có thể quan sát tình trạng tóc của bé để kịp thời phát hiện sức khỏe con có vấn đề gì.

Tóc của trẻ thường là dấu hiệu cho biết cơ thể trẻ có đầy đủ chất dinh dưỡng và não bộ đang phát triển tốt hay không. Do đó, các mẹ có thể nhìn tóc đoán sức khỏe của con. Nếu phát hiện tóc con có những dấu hiệu không ổn, có thể là do thiếu chất trong người con đó mẹ.

Giải thích về mặt sinh học, protein keratin chứa trong tóc cao tới 97%, bao gồm các axit amin khác nhau. Vì vậy, nếu cơ thể của trẻ thiếu một chất dinh dưỡng nào đó, trạng thái của tóc sẽ thay đổi. Nên mẹ có thể nhìn tóc đoán sức khỏe của con.

Để quan sát chính xác hơn thì mẹ cần chú ý đến cả giai đoạn phát triển tóc của con nữa. Vì chu kỳ phát triển tóc của mỗi bé khác nhau nên cũng khó đánh đồng. Nếu trẻ đã 1, 2 tuổi mà tóc vẫn không có dấu hiệu mọc dày lên, chất tóc vẫn non tơ như lúc mới sinh thì bố mẹ cần cảnh giác. Có lẽ cơ thể của con có vấn đề thật.

Tóc khô và tóc mỏng

Nếu tóc con bước vào chu kỳ sinh trưởng ổn định, tức là từ 1 tuổi trở đi mà vẫn có màu vàng mỏng, khô thì có lẽ khẩu phần ăn có vấn đề. Cha mẹ cần kiểm tra xem trẻ có kén ăn, biếng ăn, ăn uống không đúng giờ hay không. Những chế độ ăn uống thất thường này dễ dẫn đến cơ thể trẻ bị thiếu chất, đặc biệt là kẽm và sắt, gây khô tóc, vàng tóc. Trẻ bị tóc khô, tóc mỏng cũng thường tăng trưởng chậm.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Bị chiếu "ăn" tóc

Mẹ sẽ thấy phần sau đầu của bé bị thiếu tóc như hình bên dưới, tóc thưa, không dài ra. Kèm theo đó là chứng mồ hôi trộm, giấc ngủ không ổn định, hay quấy khóc. Có thể cơ thể bé đang bị thiếu canxi.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Ngoài ra, một số ít trẻ còn bị “rụng tóc từng vùng”, có thể liên quan đến khả năng miễn dịch của trẻ bị suy yếu, rối loạn nội tiết hoặc nhiễm nấm. Cần đưa trẻ đi khám kịp thời.

Tóc đen dày

Nếu bé nhà các mẹ sở hữu mái tóc đen, dày, mượt thì chúc mừng ạ. Đây là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của con cực kỳ tốt đó ạ. Đồng thời, trẻ có tóc đen dày mượt cũng thường có sự phát triển cơ thể cũng như trí não tốt hơn.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Tóc phản ánh sức khỏe của con, lại là nơi mẹ dễ thấy nhất. Do đó, mẹ nhớ quan sát con mỗi ngày, khi gội đầu, dỗ bé ngủ, nếu thấy tóc con có bất thường, mẹ có thể đưa đi khám. Cơ thể thiếu chất rất bất lợi cho sự phát triển của con. Cần phát hiện sớm, bổ sung kịp thời mới đảm bảo con phát triển hoàn thiện.