Sau khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của con, ông bố vô cùng hối hận nhưng đã quá muộn.

Khi nói về các biện pháp giáo dục con cái, nhiều bậc phụ huynh vẫn còn vô cùng phân vân, thậm chí hoang mang vì chẳng biết làm thế nào mới là tốt nhất cho con mình. Tuy nhiên, dù có giáo dục con bằng phương pháp nào đi chăng nữa thì đòn roi, bạo lực vẫn không bao giờ được khuyến khích trong quá trình uốn nắn, dạy dỗ con trẻ. Rất nhiều chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo về tác hại của việc sử dụng đòn roi và các bậc phụ huynh cũng cần nắm rõ được những tác hại từ thói quen dạy con này.

Tiểu Công là một cậu bé 5 tuổi khá hiếu động, nghịch ngớm, tính cách khá ương ngạnh khiến bố mẹ hết sức đau đầu. Cậu bé học tại một trường mẫu giáo gần nhà, vì mẹ đi làm cách đó khá xa nên bố chính là người đưa đón Tiểu Công đến trường và về nhà mỗi ngày. Một lần khi đi đón con, bố của Tiểu Công đã được cô giáo giữ lại để “gặp riêng”. Cô góp ý với gia đình nên theo sát con nhiều hơn vì ở lớp, cậu bé tính tình khá bướng bỉnh, thường xuyên không vâng lời và thích trêu chọc các bạn cùng lớp.

Nghe thế, bố của Tiểu Công rất tức giận nhưng vẫn đợi về đến nhà mới đem chuyện này ra hỏi con trai. Sau đó dặn con từ nay không được nghịch phá, chọc ghẹo các bạn trong lớp nữa. Thế nhưng trước phản ứng nghiêm khắc của bố, Tiểu Công không những không sợ mà còn thản nhiên lấy điện thoại ra ngồi chơi game. Ông bố quá nóng giận nên đã lớn tiếng quát con khiến cậu bé giận dỗi ném chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống đất.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Thấy con trai 5 tuổi hành xử quá ngang ngược, ông bố không nén được cơn tức giận nên đã thẳng tay  dùng lực mạnh với con khiến Tiểu Công ngã lăn xuống, đầu đ ập mạnh vào tường và b ất tỉnh. Nhận thấy mình đã lỡ tay, ông bố hốt hoảng đưa con đến bệnh viện nhưng sau khi bác sĩ tiến hành cấp cứu, tình trạng của cậu bé đã khiến người bố vô cùng hối hận và đau lòng.

Bác sĩ cho biết cú ngã quá mạnh khiến đầu của cậu bé 5 tuổi vốn còn non nớt đã chấn thương nặng nề, đưa đến viện cũng chỉ cứu sống được con nhưng đã quá muộn vì khả năng bệnh nhi bị bại li ệt là vô cùng cao. Gia đình nên chuẩn bị tâm lý và cả tiềm lực kinh tế để chăm sóc cũng như tìm cách chữa trị, mặc may tình hình có thể cải thiện tốt hơn. Nghe những lời này, bố Tiểu Công như muốn ngã quỵ, không ngờ chỉ trong một phút nóng giận không kiểm soát được hành động của mình, chính anh đã vô tình hại cả cuộc đười con trai nhỏ bé của mình.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: KK news

Câu chuyện đáng tiếc của cậu bé 5 tuổi trên lại một lần nữa khẳng định cho chúng ta thấy, giáo dục con trẻ không phải là chuyện đơn giản. Giáo dục bằng đòn roi và sự nóng giận lại càng là một quyết định dễ dẫn đến nhiều sai lầm nghiêm trọng hơn. Chính vì thế, các bậc phụ huynh cần hết sức cẩn trọng. Trẻ nhỏ chưa có nhận thức cao, đôi khi những trò nghịch ngợm hoặc tính cách ương ngạnh của con có thể khiến bố mẹ “bốc hỏa”, đây là chuyện bình thường và hoàn toàn có thể gặp phải ở bất cứ đứa trẻ nào trong đời. Thế nhưng, bố mẹ hãy cố gắng hết sức bình tĩnh, không nóng giận và tuyệt đối hạn chế tối đa việc “động tay động chân” với con.

Ngoài những nguy cơ gây hại cho sức khỏe thể chất, việc bố mẹ dùng đòn roi còn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của đứa trẻ. Đây cũng là một trong những cách gieo rắc “hạt giống” bạ o lực trong tính cách của con trẻ. Do đó, tốt nhất các bậc phụ huynh nên chọn lựa những cách giáo dục con đúng đắn, tăng cường trò chuyện cùng con và nhất là giữ bình tĩnh khi đối diện với con là một trong những bài học vô cùng quan trọng bố mẹ đừng nên xem thường nhé ạ.