Nghe kêu được hỗ trợ 2 triệu sắm dụng cụ nhưng chẳng bõ bèn gì với số tiền thực sự cần chi nếu muốn theo học ngành này.

Ngành học dành cho con nhà giàu đang được nhắc đến ở đây là Quay phim thuộc trường Đại học Sân khấu và Điện Ảnh Hà Nội, được biết mức đầu tư để theo học ngành này không hề nhẹ đâu.

Ngành nhà giàu, tân sinh viên sắm dụng cụ học tập mất chừng 20 – 30 triệu

Ù ôi, mới nghe thoáng qua ngành con nhà giàu em cứ tưởng y dược hay RMIT các kiểu không đó. Ai có dè là ngành Quay phim ở trường Sân khấu Điện ảnh. Bình thường chắc ít ai chú ý lắm về mức học phí của Sân khấu Điện ảnh, chỉ đến khi mới đây, có bạn sinh viên quay clip khoe xấp tiền được trường hỗ trợ mới khiến người ta bất ngờ.

hình ảnh

Ảnh: bfam

Theo đó, bạn ý cầm trong tay một xấp tiền dày cộm, bung xòe toàn thấy tờ 500.000 ngàn đồng, mạnh dạn đoán xấp đó chắc phải chục triệu chứ chẳng ít. Điều khiến người người hâm mộ đó là dòng chú thích đi kèm clip: "Đi học mà cũng có tiền mang về. Cái trường gì kì".

Đúng vậy, đây là tiền trường cho sinh viên, nói đúng hơn là tiền hỗ trợ sinh viên mua dụng cụ học tập, mỗi năm mỗi em là 2 triệu ở lớp Quay phim nhé. Trường gì mà tâm lý dữ thần chưa.

Có nguồn hỗ trợ này là vì sinh viên cần đầu tư một khoản tiền lớn mua máy ảnh, thuê studio, flycam, toàn mấy thiết bị nhiều tiền để phục vụ cho việc học quay dựng phim chuyên nghiệp. Tính sơ sơ tân sinh viên mới bước chân vào trường đã phải nghĩ đến chuyện đầu tư trang thiết bị học tập tầm 20 -30 triệu đồng.

Nghe ngán vậy thôi chứ đầu tư chục triệu hoàn toàn hợp lý nha mọi người. Những thiết bị cần sắm này là để phục vụ trong suốt thời gian học của các bạn sinh viên cho đến khi ra trường, đi làm vẫn sử dụng được.

hình ảnh

Ảnh: bvhttvdl - Chụp từ clip

Đây đều là những thiết bị bắt buộc đối với ngành học này, đi học Quay phim mà không có máy ảnh thì chẳng khác gì đi chợ quên mang tiền, đi thi quên mang viết, học chay thì làm sao mà học được. Nhưng xét một cách khách quan, những dụng cụ này thường sẽ dùng trong thời gian dài nên việc chi tiền nhiều một lần dùng được trong nhiều năm cũng đáng.

Đi học chăm ngoan mới được nhận khoản hỗ trợ của trường

Nói thế nào thì cũng công nhận trường tâm lý dễ sợ, thật ra việc sinh viên đầu tư chi phí tự mua dụng cụ học tập hoặc tự chi các phí phát sinh khi làm bài tập là chuyện bình thường, nhà trường không hỗ trợ thì cũng chẳng ai trách. Nhưng việc hỗ trợ 2 triệu đồng tuy ít nhưng cũng khiến sinh viên vui vẻ và ấm lòng.

Lưu ý là số tiền hỗ trợ này chỉ dành cho thành phần đi học chăm chỉ, không nghỉ quá số buổi quy định, những bạn sinh viên không được “bé chăm bé ngoan” thì không được nhận đâu.

hình ảnh

Ảnh: Internet

Được biết ngành Quay phim là một trong những ngành hot của trường Đại học Sân khấu Điện Ảnh Hà Nội, đây cũng là ngôi trường thuộc hàng lâu đời ở Việt Nam. Hầu hết sinh viên ra trường đều đi làm đúng chuyên ngành và xin được việc, rất nhiều sinh viên tốt nghiệp tại đây đã có được tên tuổi trong ngành.

Gọi là ngành học con nhà giàu cho vui thôi vì mức đầu tư máy móc, chi phí thực hành hơi bị nhiều chứ học phí của trường thì cũng ở mức bình dân, một năm chưa tới 9 triệu đồng đối với hệ chính quy. Nếu các em thật sự có năng khiếu trong những lĩnh vực như sáng tác, biểu diễn, Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ của các ngành nghệ thuật Sân khấu, Điện ảnh và Truyền hình thì cứ mạnh dạn thử sức.