Ai cũng biết kiếm tiền không dễ, để tạo dựng cơ ngơi hoặc dành dụm số tiền lớn đòi hỏi rất nhiều thời gian và nỗ lực. Tuy nhiên, nếu kiếm tiền mà không biết cách chi tiêu thì dù có núi tiền cũng sẽ hết. Có một nguyên tắc "3 không, 3 chi" sẽ giúp mẹ có của ăn của để, nếu làm tốt đến đời con vẫn dư dả, sống an nhàn đấy ạ, mẹ thử xem nhé!

Chuyển về nhà mới mẹ đừng "ki bo" giữ lại 4 món đồ, mua mới dùng để tránh hại thân

Nguyên tắc 3 không

Không phí tiền ăn nhà hàng sang trọng

Việc ăn uống rất quan trọng vì quyết định sức khỏe của con người nhưng không phải vì vậy mà mọi người cứ đi ăn sang, ngày nào cũng vào nhà hàng có giá đắt đỏ. Mà chỉ cần ăn uống đầy đủ dưỡng chất bằng cách tự nấu ăn để đảm bảo vệ sinh cũng như tiết kiệm, còn hôm nào quá bận thì tìm đến những quán bình dân nhưng nổi tiếng, để có thể ăn ngon lành mà không tiếc số tiền bỏ ra. 

Không dùng tiền cho hàng hiệu

Bên cạnh đó, việc mua sắm cũng phải tính toán kỹ lưỡng. Không thể thích gì mua đó, rồi rước về những thứ không cần thiết, trong khi số tiền bỏ ra không hề nhỏ. Hãy học theo người Nhật dùng tiền đẻ ra tiền, chứ không chạy theo xu thế, đặc biệt không mua những hàng hiệu đắt tiền như túi xách, quần áo, giày dép thời trang.

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Không thuê người giúp việc

Hiện nay tình trạng thuê người giúp việc đã trở nên khá phổ biến. Điều đó thật sự có lợi khi gia đình neo người mà lại có thêm trẻ nhỏ, lo không xuể. Còn ở trường hợp nhà đông người mà vẫn thuê thì bị cho là hoang phí, vì mọi người có thể chia việc ra làm, như vậy có thể tiết kiệm một khoản không nhỏ đấy ạ.

Nguyên tắc 3 chi

Đầu tư cho kiến thức bản thân

Kiến thức là vô tận nên con người cần phải luôn trau dồi. Thay vì chi tiêu cho việc mua sắm không cần thiết như đã nói trên thì mọi người nên đầu tư cho bản thân thông qua việc học, ví dụ học thêm ngoại ngữ chẳng hạn. Có được kiến thức thì làm gì cũng dễ dàng, nhanh đi đến thành công.

Đầu tư tiền cho kinh doanh

Muốn tiền đẻ ra tiền thì ngoài việc gửi tiết kiệm ngân hàng lấy lãi thì mọi người nên nhận thức được thế mạnh của mình và đầu tư một số vốn cho việc kinh doanh. Ban đầu có thể làm với quy mô nhỏ, đến khi có nhiều kinh nghiệm và lời nhiều rồi thì mở quy mô to, lúc này chỉ hốt tiền, không cần đi làm công ăn lương mệt mỏi nữa nhé.

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Đầu tư tiền cho con học tập không để lại tài sản

Và một điều mọi người nên học ở người Nhật nữa, đó là xem trọng thế hệ tương lai. Chính vì vậy, họ dùng tới một nửa mục tiêu kiếm tiền là lo cho con cái. Cụ thể, họ đầu tư cho con học tập, đặc biệt là các khóa học về chiến lược đầu tư, giúp con họ sau này thu về nhiều tài sản hơn đấy ạ.