Dù đã hơn một năm chia tay nhưng đến nay Phùng Thiệu Phong vẫn nhất quyết cầu xin được tái hợp, thái độ Triệu Lệ Dĩnh khiến chồng cũ phải nổi cơn "tam bành".

Tháng 4/2021, làng giải trí được phen chấn động trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong "đường ai nấy đi". Cuộc hôn nhân chóng vánh với gần 3 năm chung sống, cặp sao có cho nhau một cậu con trai tên là Tưởng Tưởng. 

Kể từ sau ly hôn, rất nhiều người hâm mộ mong muốn cặp đôi sẽ cho nhau thêm một cơ hội tái hợp để có thể cùng nhau xây dựng hạnh phúc một lần nữa. Số còn lại thì cho rằng cơn ác mộng mang tên "làm dâu nhà hào môn" của Triệu Lệ Dĩnh đã chấm dứt, hà cớ gì lại phải tiếp tục "đeo gông vô người".

hình ảnh

Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ Phùng Thiệu Phong (ảnh ngoisao)

Mới đây, một trang thông tin có tiếng tại xứ Hoa ngữ gây xôn xao dư luận khi cho biết, Phùng Thiệu Phong tha thiết cầu xin để có thể tái hợp với nữ diễn viên "Hoa thiên cốt" một lần nữa. Cụ thể, chồng cũ đã khóc và biểu hiện sự suy sụp khi đối diện với Triệu Lệ Dĩnh: "Anh đã dùng mọi cách để yêu nhưng sao em lại tàn nhẫn như vậy". 

hình ảnh

Phùng Thiệu Phong tìm mọi cách có thể hàn gắn với Triệu Lệ Dĩnh (ảnh ngoisao)

Tuy nhiên, về phía Triệu Lệ Dĩnh thẳng thừng từ chối lời cầu lụy của chồng cũ. Bởi, hiện tại cô không còn muốn quay lại "vết xe đổ" trong quá khứ, đồng thời cũng tin vào một chân lý "gương đã vỡ dù có hàn gắn cách mấy thì những vết xước vẫn còn vẹn nguyên". 

Ngoài ra, nữ chính của "Sam Sam đến rồi" còn kiên quyết bày tỏ quan điểm của mình với Phùng Thiệu Phong. Cô cho rằng hiện tại cả hai chỉ phù hợp làm bạn bè, đồng nghiệp hơn là vợ chồng như xưa.

hình ảnh

hình ảnh

Triệu Lệ Dĩnh cho rằng cả hai không còn phụ hợp làm vợ chồng (ảnh dân trí)

Được biết, cặp đôi kết hôn vào năm 2018 và tuyên bố ly hôn vào năm 2021. Cuộc hôn nhân chóng vánh, không nhẫn cưới, không hôn lễ và thường xuyên bị xuất hiện những tin đồn thất thiệt trong đời sống vợ chồng. Từ sau khi ly dị, cả hai đều bác bỏ những thông tin tiêu cực và hiếm khi bàn luận về nữa kia trên các phương tiện truyền thông.

hình ảnh

Cuộc hôn nhân chóng vánh chỉ vọn vẹn 3 năm bên nhau (ảnh ngoisao)

Đặc biệt, nhiều nguồn tin xứ Trung cho rằng nguyên nhân dẫn tới việc "cơm không lành, canh không ngọt" là do nữ diễn viên không được lòng nhà chồng, thường xuyên bị chèn ép, còn Phùng Thiệu Phong thì lại bất lực trong việc bảo vệ vợ của mình.

hình ảnh

Mẹ chồng được cho là nguồn cơn khiến cuộc hôn nhân tan vỡ (ảnh ngoisao)