Hôm nay tôi và các bạn cùng nhau bình về vấn đề "phụ nữ sau ly hôn có nên tái hôn không?". Các bạn biết rằng thời đại ngày nay rất nhiều cặp vợ chồng ly hôn. Lý do ly hôn thì cũng rất nhiều nhưng thường sẽ là mâu thuẫn trong gia đình không hóa giải được. Sau ly hôn rồi, tài sản chia theo luật pháp, con cái cũng chia.

Những cặp vợ chồng nào chưa có hoặc không có con thì còn dễ, chứ cặp vợ chồng nào có con chung rồi thì vấn đề ly hôn trở nên phức tạp hơn. Phụ nữ sau ly hôn thường sẽ nuôi 1 con hoặc nuôi cả 2 con, mặc dù chồng cũ vẫn chu cấp tiền bạc để nuôi con nhưng điều này sẽ khiến người phụ nữ trở nên khó khăn hơn. Khó khăn về vấn đề thời gian vì vừa phải đi làm vừa phải lo cho con từng chút một, nên có ít thời gian dành cho bản thân mình hơn và cũng khó khăn cho một mối quan hệ mới.

hình ảnh

Cá nhân tôi thì thấy, phụ nữ nếu đã có con rồi, sau khi ly hôn nên dành toàn bộ thời gian, sức lực và tiền bạc để nuôi dạy con lên người. Điều này đối với 1 số bạn sẽ cho rằng hơi cực đoan nhưng lỡ 1 lần chồng đã là quá đủ. Nếu không chăm lo được con tốt mà để con sa ngã, hư hỏng thì người mẹ ấy có hạnh phúc được không? Quãng đời còn lại vì con, dựa vào con là đủ rồi.

Còn đối với phụ nữ chưa có con thì mới lên tìm cho mình một người đàn ông đủ tốt để tái hôn. Đó là quan điểm của tôi còn các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Xin cho ý kiến.