Khi mang thai, cơ thể người mẹ sẽ có nhiều thay đổi, trở nên nhạy cảm hơn. Tuy cuộc sống đang dần trở lại bình thường nhưng xung quanh mẹ vẫn tồn tại rất nhiều nguy cơ, rủi ro dịch bệnh nhất là khi đang xuất hiện nhiều biến chủng virus mới. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) thì tỷ lệ ca bệnh trở nặng, kèm các triệu chứng nghiêm trọng sẽ cao hơn ở thai phụ khi so sánh với các phụ nữ khác ở cùng độ tuổi nhưng không mang thai. Do đó, việc vệ sinh diệt khuẩn nhà cửa để bảo vệ cho mẹ bầu tránh khỏi các mầm bệnh nên là ưu tiên hàng đầu, cấp thiết ở mọi gia đình nhất là trong bối cảnh hiện nay.

hình ảnh

Xung quanh mẹ vẫn tồn tại rất nhiều nguy cơ, rủi ro khi xuất hiện nhiều biến chủng virus mới.

Trong thời gian giãn cách xã hội, các mẹ bầu thường chủ quan rằng bầu nên ở nhà, chả đi đâu thì cũng không lo. Tuy vậy, nguy cơ nhiễm bệnh vẫn vô cùng cao, bởi theo bác sĩ dinh dưỡng Anh Nguyễn: “Có khoảng 340 loại vi khuẩn khác nhau có thể tồn tại trong nhà bạn. Không phải tất cả đều có hại, nhưng phần lớn đó là 1 số loài nguy hiểm như staph, nấm, Salmonella, E. coli… nó có thể gây ra một số bệnh như tiêu chảy, ghẻ lở, nhiễm trùng nếu vô tình tiếp xúc và đi được vào cơ thể.” Trong khi đó, nhiều mẹ có nhiều thói quen chưa lành mạnh, gây ảnh hưởng tới thai kỳ như xem điện thoại nhiều và ít vận động. Trên 1 centimet vuông da bàn, có tới 1500 vi khuẩn nên chính những đồ dùng tiếp xúc nhiều như điện thoại cũng là nơi ẩn náu của vi khuẩn mà các mẹ thường không để ý. Chưa kể đến, các mẹ sẽ vẫn cần phải ra ngoài để khám thai định kỳ hay tiêm vaccine. Sẽ vẫn có mẹ có thể sẽ “tiếc của” khi vẫn sử dụng lại khẩu trang y tế khi đi từ ngoài về mà không vứt bỏ, nhưng vậy vô cùng nguy hiểm nếu có virus ẩn náu trên bề mặt khẩu trang.

Ở giai đoạn bình thường mới, mẹ bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, tăng nguy cơ tiếp xúc cao hơn. Mặc dù đã trang bị cho mình nhiều biện pháp bảo vệ an toàn nhưng mẹ bầu vẫn cần nắm rõ cơ chế lây nhiễm của các loại vi khuẩn, vi rút, đặc biệt thời gian này là vi rút SARS-CoV-2. Virus SARS-CoV-2 lây lan chủ yếu khi các giọt bắn đường hô hấp của một người bị nhiễm bệnh (sinh ra khi ho, hắt hơi, nói chuyện, ca hát) vào miệng, mũi hoặc mắt của những người ở gần. Đặc biệt, virus có thể tồn tại trên các bề mặt trong vài giờ đến 5 ngày. Vì vậy, ngoài việc chú ý đến vấn đề vệ sinh cá nhân thật kỹ đồ mẹ hãy cẩn thẩn vệ sinh vật xung quanh vì nó có thể chứa các tác nhân gây bệnh (virus, vi khuẩn, nấm…) mà mẹ không hề hay biết!

hình ảnh

Những đồ dùng quen thuộc là nơi ẩn chứa nhiều vi khuẩn mà mẹ chẳng hay

Hầu hết các loài vi khuẩn, virus xâm nhập vào cơ thể người qua các “kẽ hở” như mũi, miệng, mắt, tai,… Chính vì vậy cách tốt nhất để ngăn ngừa nhiễm trùng là ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập bằng cách kiểm soát những đường vào này thông qua những thói quen vệ sinh hằng ngày. Tuy vậy, việc vệ sinh tưởng chừng như đơn giản nhưng không phải gia đình nào cũng dễ dàng đảm bảo an toàn triệt để ở môi trường sống. Có nhiều đồ đạc hay được tiếp xúc nhưng lại dễ bị bỏ quên trong quá trình vệ sinh như bề mặt máy tính, đồng hồ, điều khiển tivi, các tay nắm cửa… Nhiều mẹ tuy đã ý thức được việc cần phải vệ sinh nhà cửa đồ đạc thường xuyên nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Việc vệ sinh thông thường chỉ dùng xà phòng không thể diệt hết vi khuẩn cũng như mầm bệnh trong khi hiện nay còn có nhiều chủng vi khuẩn, virus mới xuất hiện. Bên cạnh đó, với sức khỏe nhạy cảm của mẹ bầu, các sản phẩm xà phòng sẽ gây kích ứng da cho các mẹ nếu không phù hợp. Có những gia đình nghĩ rằng vệ sinh nhà cửa là đủ mà hoàn toàn bỏ qua khử khuẩn quần áo, trang phục - nơi virus dễ dàng bám trên bề mặt.

Đối với những nhà có trẻ nhỏ, cần chú ý những nơi cho em bé chơi, sinh hoạt. Những nơi này cần được tiệt trùng, lau chùi, vệ sinh thường xuyên. Bên cạnh đó, ba mẹ có thể hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh do tiếp xúc bề mặt bằng cách vệ sinh các vật dụng, đồ chơi của bé, những vị trí nhiều người chạm vào như tay nắm cửa, nên dùng chất cồn hoặc dung dịch kháng khuẩn để loại bỏ tối đa các loại virus, vi khuẩn bám vào. Đồng thời, giữ vệ sinh cá nhân cũng là một biện pháp quan trọng để chăm sóc trẻ em hiệu quả.

hình ảnh

Liệu mẹ bầu đã khử khuẩn an toàn hay chưa

Biết phương pháp vệ sinh diệt khuẩn đúng cách chính là chìa khóa để bảo vệ môi trường sống an toàn cho mẹ bầu cũng như gia đình trong bối cảnh hiện nay. Diệt khuẩn toàn diện với dung dịch diệt khuẩn uy tín, đã được chứng nhận y tế với thành phần diệt khuẩn chuyên biệt được chứng nhận lâm sàng sẽ đảm bảo được tính hiệu quả, an toàn về phòng bệnh hơn. Gần đây, theo một nghiên cứu đánh giá của TS. Riza, ĐH Sumatera Utara cho thấy hợp chất Chloroxylenol (PCMX) ở nồng độ thấp 4.8% cũng có hiệu quả trong việc làm giảm đáng kể hoạt động và số lượng vi khuẩn tương đương Povidone Iodine 7.5% trong lĩnh vực khử trùng trong nha khoa. Hợp chất Chloroxylenol còn được WHO công nhận trong danh mục y tế thiết yếu và được dùng phổ biến tại các bệnh viện ở nước ngoài vì tính an toàn và hiệu quả trong khử trùng với khả năng diệt đến 99,99% vi khuẩn. Các mẹ khi chọn mua sản phẩm diệt khuẩn có thể tham khảo những sản phẩm có chứa hợp chất này để bảo vệ tối ưu cho bản thân cũng như gia đình.

hình ảnh

Hợp chất Chloroxylenol còn được WHO công nhận tính an toàn và hiệu quả trong khử trùng với khả năng diệt đến 99,99% vi khuẩn

Dung dịch diệt khuẩn đa năng Dettol có chứa hoạt chất Chloroxylenol 4.8% w/v với đặc tính diệt vi khuẩn (diệt đến 99.9% vi khuẩn, ngay cả chủng khuẩn mới.

Đặc điểm nổi bật:

• Sát khuẩn da

• Sát khuẩn quần áo, bề mặt;

• Khử khuẩn đồ dùng gia đình: Giặt giũ; Vệ sinh sàn nhà và các bề mặt cứng khác,…

Tìm hiểu thêm thông tin tại: https://www.dettol.com.vn/