Một em bé không thể hiểu là mình không nên khóc, không nên làm ồn khi sử dụng các phương tiện công cộng.

Đa phần người lớn đều dễ chấp nhận việc một em bé khóc trên máy bay, hoặc trên tàu, đặc biệt là những người đã có con. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách thông cảm.

hình ảnh

Ảnh JH

Mới bay, trên chuyến bay đến đảo Jeju, Hàn Quốc, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đã la lớn và quát mắng một đứa trẻ, gây ra một cuộc tranh cãi lớn. Sự việc xảy ra trên chuyến bay kéo dài khoảng hơn 1 giờ từ Seoul đến đảo Jeju. Clip ghi lại hành động của người đàn ông nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc, theo Yonhap.

Đoạn video lan truyền cho thấy người đàn ông Hàn Quốc ở độ tuổi 40 liên tục la hét một người mẹ vì đứa con đang khóc của cô, trên chuyến bay của Air Busan.

“Nếu cô không thể dạy con thì tốt nhất đừng đẻ”

hình ảnh

Ảnh JH

Người đàn ông nói với người mẹ rằng cô ấy không nên có con nếu cô ấy không thể giáo dục nó. Anh ta liên tục dùng những từ ngữ nặng nề, có lúc tháo luôn cả khẩu trang. Các tiếp viên và nhân viên an ninh của chuyến bay đã đến can thiệp, tuy vậy, người đàn ông vẫn không chịu ngừng. Trong khi đó đứa trẻ càng khóc thét nhiều hơn.

“Không ai cấm có đẻ nhưng tôi bị làm phiền, những người khác bị làm phiền đấy”

Người mẹ sau đó xin lỗi đáp lại, nhưng người đàn ông vẫn không ngừng. Khi một tiếp viên hàng không cố gắng trấn an người đàn ông và đưa anh ta trở lại chỗ ngồi của mình, người đàn ông tiếp tục hướng về người mẹ và cau có.

“Tiếng khóc của nó làm tôi không muốn sống nữa”, người đàn ông nói với bà mẹ. Sau khi máy bay hạ cánh xuống Jeju, anh ta đã bị cảnh sát bắt giữ. Người đàn ông này được cho là đang bị điều tra vì có thể vi phạm luật hàng không và có thể bị kết án tới 3 năm tù giam hoặc bị phạt tới 30 triệu won (khoảng 22.882 USD). Khi đó, máy bay đã cất cánh với 229 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Việc làm phiền trên chuyến bay bị nghiêm cấm vì chúng có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của các hành khách khác và dẫn đến việc quay đầu hoặc hạ cánh khẩn cấp.

hình ảnh

Ảnh JH

Khi ngồi trên xe, chúng ta không thể tránh khỏi tình trạng trẻ khóc. Vì vậy, nhiều người rất sợ khi thấy trẻ khóc khi ngồi trên xe. Thực tế cho thấy, mỗi khi đưa con đi chơi, mẹ sợ nhất là con bất ngờ quấy khóc, có dỗ dành cách mấy cũng không được.

Tương tự như câu chuyện trên máy bay, mới đây, một gia đình đưa con trai 3 tuổi về quê bằng tàu. Các thành viên gồm bố, mẹ, bà nội và bé trai 3 tuổi. Khoảng nửa đêm, đứa trẻ bỗng dưng khóc to. Bố mẹ và bà có dỗ dành thế nào cũng không ngưng. Các hành khách cùng toa đều bị đánh thức, nhiều nữ hành khách đến giúp dỗ trẻ, thậm chí có người còn hỏi trẻ ốm hay đói.

Nhưng dù có làm gì đi chăng nữa thì đứa trẻ cũng không ngừng khóc, nữ hành khách ngồi phía sau không chịu được nữa đã lên tiếng nhắc nhở phụ huynh cháu bé. Lúc đầu, phụ huynh của đứa trẻ liên tục xin lỗi: “Tôi thực sự xin lỗi.” Nhưng dù sao đứa trẻ cũng là một đứa trẻ, và vụ ồn ào vẫn tiếp tục.

Không lâu sau, nữ hành khách ngồi hàng ghế sau không chịu nổi: "Anh chị bảo con anh chị cái, ồn quá!"

hình ảnh

Ảnh 163

Cuộc nói chuyện giữa hai bên càng lúc càng trở nên trầm trọng, mẹ của đứa trẻ nói: "Chúng tôi không thể kiểm soát được đứa trẻ. Nó mới 3 tuổi.”

Lúc này, bà nội của đứa trẻ cũng bước ra nói: "Đây là đường sắt cao tốc dành cho công cộng, muốn yên thân thì đi máy bay ấy”

Nữ hành khách cũng không tỏ ra yếu thế: "Vì đã biết là đường sắt cao tốc công cộng nên không nên để đứa trẻ khóc suốt. Đứa trẻ dốt mà người lớn còn dốt".

Mẹ của đứa trẻ nói: “Tôi đã nói rồi tôi xin lỗi. Cô còn muốn gì hay sao. Tốt nhất là cô đừng sinh con”

hình ảnh

Ảnh 163

Một số cư dân mạng cho rằng nữ hành khách đã hơi quá khích, bố mẹ cháu bé đã biết vấn đề của cháu bé nên đã dỗ dành cháu bé, thậm chí còn bịt miệng để giải quyết sự việc. Một số cho rằng bố mẹ cháu bé có gì đó không ổn, dù gì tàu hỏa cũng là nơi công cộng, cháu bé khóc trong thời gian ngắn là điều dễ hiểu, nhưng khóc dai dẳng khiến người ta phải lên tiếng

hình ảnh

Ảnh HJT

Trong sự việc này, trước hết cha mẹ của cháu bé đã không có sự chuẩn bị trước. Nếu biết trẻ sẽ làm ồn thì nên, vì biết con mình sẽ không ngoan và có thể gây ồn ào với người điều khiển tàu nên đã chuẩn bị trước. Ví dụ như chuẩn bị một số đồ chơi cho trẻ, hoặc cho trẻ xem phim hoạt hình mặc dù một số phụ huynh luôn cho rằng xem video không tốt cho trẻ, nhưng các trường hợp đặc biệt đều được xử lý. Cha mẹ cũng có thể dắt tay con đi khắp nơi trên xe, không nên ở lâu ở một khu vực cũng có thể khiến trẻ mất tập trung.